1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vua phá lưới SEA Games 22 về Hoa Lâm Bình Định

Vua phá lưới SEA Games 22, tiền đạo 24 tuổi, Sarayoot Chaikamdee sẽ chính thức rời CLB Cảng Thái Lan (Port Authority) để đầu quân cho Hoa Lâm Bình Định.

Chào Sarayoot, cảm nghĩ của anh thế nào khi trở lại VN?

 

Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì mình sẽ được chơi trong một giải đấu - theo nhiều cầu thủ Thái từng thi đấu tại V-League - là hết sức hấp dẫn, được công chúng quan tâm. Tôi còn nhớ như in cảnh khán giả VN cổ vũ cuồng nhiệt cho trận khai mạc VN - Thái Lan cũng như trận chung kết sau đó giữa 2 đội ở SEA Games 22. Một không khí hết sức tuyệt vời mà gần đây hiếm gặp ở Thái Lan.

 

Tuy vậy, tôi cũng rất lo không biết mình có hòa nhập được nhanh không. Dù sao bài học từ Chaiman, Sakda trước đây cũng sẽ giúp tôi biết phải làm gì để không làm khán giả VN thất vọng.

 

Vì sao anh chọn HLBĐ mà không phải một CLB VN nào khác?

 

Ông chủ tịch CLB của tôi nói rằng môi trường tại VN rất thuận lợi để phát triển tài năng. Trước đây HAGL cũng dự định ký hợp đồng với tôi, nhưng giờ chót không thành vì có một vài trục trặc nhỏ. Với HLBĐ, thật sự tôi cũng rất ngỡ ngàng khi lãnh đạo đội đưa ra những điều kiện rất tốt. Cũng xin nói thêm là tôi rất quý HLV Arjhan và Issawa nên tôi tin rằng, khi về BĐ, sẽ được tạo cơ hội tốt nhất để thể hiện năng lực.

 

Anh đánh giá thế nào về đội HLBĐ qua trận thắng Krung Thai Bank?

 

Do bận tập luyện nên tôi chỉ xem lại trận đấu này qua ti vi, thật sự tôi rất ấn tượng vì đội chơi với tính kỷ luật cao và tinh thần thi đấu rất tốt, nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khá. Trước đây tôi cũng có nghe kể về lối đá và con người của BĐ qua đồng đội Lương Trung Tuấn đang chơi ở Cảng Thái Lan. Tôi được biết đội đang xếp thứ 6 ở V-League, có lẽ đây còn là vị trí khiêm tốn?

 

Tại Tiger Cup vừa rồi người xem vẫn thấy anh chơi rất hay khi ghi 4 bàn sau 4 trận. Nhờ đâu anh giữ được phong độ ghi bàn ổn định như thế?

 

Tôi nghĩ với một tiền đạo, điều quan trọng nhất là phải có cảm giác ghi bàn, đánh mất điều này thì rất khó vươn lên. Tôi may mắn được chơi trong một CLB có tuyến giữa tốt, kiến thiết bóng tài tình, nhờâ vậy nên tôi phát huy được phẩm chất. Ở đội tuyển Thái vừa rồi, dù ghi bàn nhưng tôi lại không hài lòng bởi đội đang trong giai đoạn giao thời, còn khoảng cách giữa hai thế hệ nên đội hình trẻ chơi không tốt.

 

Bao giờ anh sang VN? Anh có nghĩ mình sẽ cạnh tranh danh hiệu vua phá lưới V-League?

 

Thai-League hiện còn 3 vòng đấu nữa. Đội Cảng Thái Lan của tôi hiện đang xếp thứ 4, tuần này sẽ gặp đội thứ 2 là Tobacco với mục tiêu phải thắng để vào top 3 nên tôi sẽ phải nỗ lực để đạt được kết quả này. Sau khi kết thúc giải vào ngày 7/5, tôi sẽ sang VN ngay.

 

Tôi hiện đã ghi 8 bàn và đang dẫn đầu giải Vua phá lưới Thai-League. Tôi biết HLBĐ hiện có số bàn thắng khiêm tốn (6 bàn sau 10 vòng) nên sẽ cố mang lại niềm vui cho đội, tôi không bao giờ nghĩ đến danh hiệu cá nhân. Điều quan trọng là đội bóng chiến thắng.

 

Quang Tuyến (Thanh niên) thực hiện