1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

VPF không “thờ ơ” với nghi án tiêu cực trận Siêu cúp

(Dân trí) - Trong cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ sáng nay tại Hà Nội, VPF khẳng định đang phối hợp chặt chẽ với C45 để làm rõ nghi án tiêu cực trong trận Siêu cúp Quốc gia, chứ không “thiếu hợp tác” như một số thông tin đã đưa.

Trong trận Siêu Cup Quốc gia 2012 giữa CLB SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn XT, một số thành viên của Ban tư vấn đạo đức VPF đã nhận được một tin nhắn có nội dung cảnh báo CLB Sài Gòn XT sẽ bán độ.

Sau khi xem xét lại băng hình cùng nhiều bằng chứng liên quan, Ban tư vấn đạo đức VPF đã khẳng định trận tranh Siêu Cup 2012 có những “biểu hiện lạ”.
 
VPF quyết làm rõ nghi án tiêu cực ở trận Siêu Cúp quốc gia

VPF quyết làm rõ nghi án tiêu cực ở trận Siêu Cúp quốc gia

Sau kết luận này, BTC trận đấu (gồm VPF và Báo Tiền Phong) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với C45 để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên sau khoảng 1 tháng, theo khẳng định của lãnh đạo C45, cơ quan này vẫn chưa nhận được báo cáo từ VPF hay VFF.

Mới nhất, C45 đã có công văn “nhắc nhở” VPF và VFF sớm có báo cáo rõ ràng, chi tiết và cùng phối hợp điều tra. Trả lời trên báo chí, Đại tá Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 khẳng định, Cục đặc biệt quan tâm đến thông tin về việc có người gửi tin nhắn cho Ban Tư vấn đạo đức VPF tố cáo việc dàn xếp tỉ số ở trận tranh Siêu Cup Quốc gia 2012. 

Trước nhiều thông tin báo chí lên tiếng về việc đến thời điểm này VPF vẫn chưa có những báo cáo chi tiết xung quanh nghi án tiêu cực để C45 vào cuộc làm rõ, VPF khẳng định BTC đã và đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an về vụ việc trên, cụ thể, đã làm việc với Ban tư vấn đạo đức để lấy những chứng cứ quan trọng, cung cấp cho cơ quan công an.

Trưởng BTC giải Trần Duy Ly cho biết: “Ngay sau trận đấu có tin nhắn tố tiêu cực, BTC giải cũng đã có văn bảo trao đổi với Ban tư vấn đạo đức về vấn đề này. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã báo cáo với VFF và đang làm việc rất khẩn trương với C45. Do C45 cần những chứng cứ cụ thể để có thể vào cuộc, nên đến thời điểm này, kết luận vẫn chưa có”.

Trong khi đó, TGĐ VPF Phạm Ngọc Viễn cho rằng những thông tin trên báo chí nói VPF “thờ ơ”, không phối hợp với C45 để cơ quan này phải “nhắc nhở” là không đúng. Theo ông Viễn, C45 đã yêu cầu BTC cung cấp dẫn chứng cụ thể để điều tra, nhưng dẫn chứng lại xuất phát từ những người nhận tin nhắn vào lúc nào, thời điểm nào…

Chính vì thế, VPF đã làm việc với Ban tư vấn đạo đức về các vấn đề này và đã có báo cáo với C45 chứ không ngồi yên. Theo ông Viễn, quan điểm của VPF là cung cấp đầy đủ các thông tin, dẫn chứng để C45 vào cuộc. Đây là vụ việc gây tác động xấu đến dư luận, nên càng phải làm rõ thật sớm để xử lý những cá nhân, tổ chức vi phạm, hoặc trả lại danh dự, hình ảnh cho CLB, giải đấu.

Chủ tịch HĐQT VPF Võ Quốc Thắng cũng cho rằng, sau vụ việc trên, VPF là tiếp thu tất cả những thông tin từ báo chí, dư luận. Hiện nay, VPF và cơ quan công an đang phối hợp chặt chẽ

Mùa giải 2013 đã diễn ra được 3 vòng đấu, nhưng nghi án Siêu cúp vẫn thực sự được nhiều người quan tâm. Trong một phát biểu mới đây, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ lên tiếng khẳng định, nghi án bán độ trong bóng đá nước nhà ngày một xuất hiện nhiều hơn song mức độ xác thực thì cần phải điều tra làm rõ. Vì thế, rất cần sự phối hợp của những các bộ phận, cơ quan chức năng và cả báo chí.

Hiểu Minh