1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ Thanh Tùng, sức bật từ sự lạc quan!

(Dân trí) - Bất chấp tuổi thơ “nghiệt ngã”, kình ngư bị liệt cả hai chân - Võ Thanh Tùng vẫn nở nụ cười lạc quan. Sự tích cực trong quan niệm sống, ý chí vươn lên và không chịu đầu hàng trước nghịch cảnh giúp Thanh Tùng gặpt hái nhiều thành công, đặc biệt trong vai trò VĐV bơi lội của Đoàn Thể thao khuyết tật nước nhà.

Không nhụt chí trước số phận

Sở dĩ nói Thanh Tùng đã phải trải qua tuổi thơ sóng gió là bởi năm lên 6 tuổi, sau một cơn bạo bệnh ốm thập tử nhất sinh, đôi chân vốn ngày ngày chạy nhảy cùng những đứa trẻ cùng lứa tại huyện Tân Phú, An Giang bỗng dưng bị teo dần. Đến nỗi, ngay cả việc đi lại hay thậm chí là đứng bằng đôi chân mình, Thanh Tùng cũng không còn có thể làm được như trước nữa.

Cơn sốt bại liệt đã cướp đi của anh đôi chân. Nhưng nó không thể lấy đi của Thanh Tùng một ý chí vượt lên nghịch cảnh. Vượt qua nỗi buồn không thể đi lại bình thường hay chạy đua với đám bạn bằng đôi chân, Thanh Tùng quyết chí dùng cánh tay của mình để lựa chọn một đường đua khác cho cuộc đời. Đó là bơi lội.

Võ Thanh Tùng, sức bật từ sự lạc quan! - 1
Cơn sốt bại liệt đã cướp đi của anh đôi chân nhưng nó không thể lấy đi của Thanh Tùng một ý chí vượt lên nghịch cảnh

Năm 20 tuổi, khi nghe Cần Thơ có tổ chức môn bơi lội dành cho người khuyết tất, Thanh Tùng quyết định đánh liều để xem số phận có cho anh một hướng rẽ mới. Và quả thực, ông trời không cướp đi của ai tất cả. Từ sự thử sức năm 2005, sau 4 năm, chàng trai 8x của miền sông nước từng bước cố gắng, nỗ lực để rồi trở thành kình ngư của đội tuyển bơi lội dành cho người khuyết tật Việt Nam.

Tiến lên, đừng bỏ cuộc

“Dù lành lặn hay khuyết tật, điều quan trọng là mỗi người phải nhìn thấy được khả năng của mình, sức khỏe cũng như trí tuệ để đóng góp một cách đúng đắn, có ích cho xã hội và cho gia đình”, Thanh Tùng vẫn luôn tâm niệm như thế, không chỉ khi bước vào đường đua mà còn là cuộc sống của anh cũng như mọi người.

Với Thanh Tùng, điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để vượt qua được thành tích lúc tập luyện của bản thân. Bởi theo anh, đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân mình. Động lực không ngừng vươn lên giúp Thanh Tùng liên tiếp có được những thành công, đặc biệt với riêng môn bơi lội. Năm 2005, ngay trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc, kình ngư sinh năm 1985 đã đoạt đến 3 huy chương vàng. 4 năm sau ở giải đấu quốc tế đầu tiên trong cuộc đời, “Michael Phelps” của bơi lội khuyết tật Việt Nam lại thiết lập 2 kỷ lục mới ở các cự ly 50m và 100m tự do.

Võ Thanh Tùng, sức bật từ sự lạc quan! - 2
Sau 15 năm gắn bó với bơi lội chuyên nghiệp, Thanh Tùng đã sở hữu tới 200 huy chương các loại trên các đấu trường mang tầm châu lục và quốc tế

Chưa dừng lại ở đó, tại Asian Paragames năm 2010, Thanh Tùng trở thành VĐV đầu tiên mang về HCV cho đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam ở đấu trường châu Á. 4 năm sau cũng tại Asian Paragames được tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), Thanh Tùng giành đến 5 HCV. Rồi lại 4 năm tiếp nữa tại Asian Paragames 2018 ở Jakarta (Indonesia), anh chàng quê An Giang lại đoạt thêm 3 HCV và 2 HCB nữa. Đấy là chưa kể tại Thế vận hội dành cho người khuyết tật trước đó 2 năm (Paralympic) tại Rio, Thanh Tùng cũng mang về thêm 1 HCB cho Đoàn Thể thao người khuyết tật nước nhà.

Tính đến hiện tại, sau 15 năm gắn bó với bơi lội chuyên nghiệp, Thanh Tùng đã sở hữu tới… 200 huy chương các loại trên nhiều đấu trường khác nhau từ Đông Nam Á, châu Á cho đến thế giới. Cũng chính vì thế, Thanh Tùng đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cách đây 1 năm. Không những thế, anh còn được xét trong nhóm những VĐV Việt Nam hàng đầu và nhận được sự tài trợ dài hạn trên nhiều góc độ từ vật chất, dinh dưỡng, đời sống tinh thần từ Herbalife Việt Nam.

Võ Thanh Tùng, sức bật từ sự lạc quan! - 3
Theo Thanh Tùng, đối thủ lớn nhất của mình chính là bản thân mình

Ở tuổi 34, Thanh Tùng vẫn chưa muốn dừng lại. Đích đến mà anh hướng tới tiếp theo chính là có thêm một tấm huy chương nữa ở Paralympic Tokyo 2020 tới đây. “Tôi muốn truyền nguồn năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Rằng chúng ta hãy nỗ lực bước qua những khó khăn. Nếu cứ mang trong lòng những tiêu cực thì cuộc sống tươi đẹp sẽ mãi mãi không xuất hiện. Duy trì một lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để mở ra cho chúng ta những cơ hội mới”, nguồn năng lượng sống tích cực, tinh thần lạc quan đã giúp Thanh Tùng không chỉ vượt qua nỗi đau của bản thân mà còn đưa anh đạt được những thành công trong sự nghiệp của bản thân mình.

Tròn 10 năm, Tập đoàn dinh dưỡng Herbalife Nutrition có mặt ở thị trường Việt Nam. Xuyên suốt thời gian ấy, Herbalife Nutrition đã đồng hành cùng thể thao Việt Nam với tư cách tài trợ nhiều mặt cho các vận động viên trọng điểm để giành thành tích tốt ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới. Với Herbalife Nutrition, dinh dưỡng là bệ phóng cho thể thao phát triển và thể thao là nền tảng để xây dựng một cộng đồng năng động và khỏe mạnh hơn.

Minh Anh