1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Võ sĩ đánh nhau đến… sập đài tại Mexico

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trận đấu quyền Anh hạng nặng tại Mexico diễn ra đầy kỳ lạ, khi hai võ sĩ Eric Molina và Alejandro de la Torre bị rơi khỏi sàn đấu do… sập đài.

Hai võ sĩ đánh nhau đến sập đài.

Eric Molina là võ sĩ mang hai quốc tịch Mỹ và Mexico, năm nay 39 tuổi, từng giữ đai vô địch IBF quyền anh hạng nặng thế giới, nhưng thất bại trong việc giữ đai này năm 2016, vì thua knock-out kỹ thuật võ sĩ người Anh Anthony Joshua.

Năm ngoái, Molina cũng thất bại trong trận tranh đai vô địch WBC, khi thua knock-out võ sĩ Deontay Wilder.

Võ sĩ đánh nhau đến… sập đài tại Mexico - 1

Eric Molina và De la Torre giằng co đến sập đài thi đấu.

Trong sự nghiệp của mình, Eric Molina cũng đã có 34 trận chuyên nghiệp, trong đó có 27 trận thắng và 7 trận thua. Trong 27 trận thắng của Molina có 19 trận thắng bằng knock-out.

Đối thủ của Eric Molina trong trận đấu vừa diễn ra đêm 29/8 tại Mexico là Alejandro de la Torre (người Mexico), năm nay 44 tuổi, mới trải qua 12 trận chuyên nghiệp, nhưng từng thua đến 10 trận, chỉ thắng hai trận, trước khi đối đầu với Eric Molina.

Sự cố xảy ra ở hiệp hai, khi Eric Molina đang dồn De la Torre vào góc đài, thì bất thần dây đài bị đứt do không chịu nổi sức nặng của hai VĐV, khiến một góc đài bị sập xuống và cả hai người đều rơi xuống đất.

Phải mất hàng giờ đồng hồ khắc phục sự cố, Eric Molina và Alejandro de la Torre mới thượng đài trở lại, trước khi Molina thắng knock-out đối thủ.

Phát biểu về sự cố sập đài, Eric Molina nói: "Đúng là một đêm hoang dã ở Mexico mà tôi không bao giờ quên. Tôi đã nghe nói về những sự cố tương tự, nhưng đây là lần đầu tiên sự cố xảy ra với tôi".

"Hãy đến Mexico để thi đấu, bạn có thể tìm thấy nhiều niềm vui bất ngờ ở đó. Nhưng đúng là may mắn khi không có ai bị thương" - Molina nói thêm.

Trong khi đó, chủ tịch Hiệp hội quyền anh thế giới Mauricio Sulaiman phát biểu về sự cố: "Trên võ đài, mọi điều đều có thể xảy ra. May mắn thay, không ai gặp thương tích".