1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Vì sao Toni Lê Hoàng bị loại?

Trong đợt thử việc tại đội dự tuyển U23 quốc gia, cầu thủ được kỳ vọng Toni Lê Hoàng không thể hiện được gì nhiều và sớm bị loại. Rất nhiều người không hiểu tại sao một cầu thủ đã hai lần "xuất sắc nhất U19 Ba Lan" mà vẫn không vừa mắt nhà cầm quân Riedl?

Không có chỗ cho mẫu cầu thủ sáng tạo

 

Hai năm liền đoạt danh hiệu xuất sắc nhất U19 Ba Lan nhưng những gì Toni Lê Hoàng thể hiện trên sân tập Nhổn lại cho thấy những điều ngược lại. Một số người tỏ ra hoài nghi và suy diễn bóng đá Ba Lan không bằng bóng đá Việt Nam. Nhưng hãy nhìn vào bảng 6 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu, đội tuyển quốc gia Ba Lan đang dẫn đầu bảng và xếp trên cả đội tuyển Anh.

 

Vậy có thể Toni Lê Hoàng chưa thể hiện được hết những mặt mạnh của mình như trên sân cỏ Ba Lan. Hoàng từng nói rằng cậu chưa hiểu nổi cách chơi bóng ở VN. Việc chưa thể thích ứng với lối đá thiên về thể lực của châu Á có thể là nguyên nhân chính cho sự thất bại của Toni trong đợt thử việc này.

 

Chính Hoàng cũng nhận định mình có điểm yếu về thể hình thể lực, nhưng cậu cũng hy vọng “độ nhanh nhẹn và sự cần cù” của mình có thể gây ấn tượng được với nhà cầm quân Riedl. Tiếc thay, sự thông minh sáng tạo của Toni Lê Hoàng không có “đất diễn” trên sân cỏ Việt Nam, nơi ưa thích lối đá thực dụng.

 

Tại đội U19 Legia Warszawa, Toni Lê Hoàng được trao nhiệm vụ tiền vệ sáng tạo. Nhưng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, hiện không có mẫu cầu thủ này. Nhìn ra thế giới, ta thấy các cầu thủ có thiên hướng sáng tạo nổi tiếng thế giới như Maradona, Giuly cũng chẳng cao hơn Toni Lê Hoàng.

 

Hơn nữa, bản thân ông Riedl cũng bày tỏ quan điểm thích những cầu thủ có thể lực tốt. Điều này cần thiết đối với mọi nền bóng đá nhưng ở Việt Nam còn quan trọng hơn bởi thể lực vốn là điểm yếu cố hữu của chúng ta tại các giải đấu quốc tế. Vì thế Toni Lê Hoàng không là sự lựa chọn của ông A. Riedl.

 

Thời gian quá ngắn

 

"Những ưu điểm nhanh nhẹn và cần cù của em phải có thời gian để bộc lộ. Tuy nhiên lần tập trung này là quá ngắn nên em chưa thể hiện được gì nhiều" - Toni Lê Hoàng tâm sự. Quả thật thời gian một tuần là quá ngắn ngủi cho cả những cầu thủ trong nước. Trong khi đó Toni Lê Hoàng vừa phải thể hiện mình, vừa phải làm quen với tất cả mọi thứ, kể cả “món” thời tiết khắc nghiệt. Đó là chưa kể đến những rào cản tế nhị dành cho một người Việt nhưng còn xa lạ ngay trên chính quê hương mình.

 

Sốc thời tiết

 

 

Vì sao Toni Lê Hoàng bị loại? - 1
 

Chưa thể thích nghi ngay với thời tiết nhiệt đới khắc nghiệt ở VN

 

Từ xứ sở lạnh giá về Việt Nam, Toni Lê Hoàng chưa thể thích nghi ngay với thời tiết nhiệt đới nóng ẩm lên tới 35-36oC. Ngay khi vừa về quê hương, Hoàng đã gặp ngay một trận ốm. Cậu lao vào tập luyện cùng CLB Hòa Phát và đội dự tuyển U23 QG khi sức khỏe chưa bình phục.

 

Quan sát những buổi tập đầu tiên của đội dự tuyển U23 tại Nhổn có thể nhận thấy ngay người mệt nhất là Toni Lê Hoàng. Thời tiết nắng nóng khiến cho cầu thủ này vô cùng vất vả mới theo kịp đồng đội trong các bài tập. Chính Hoàng cũng than thở: “30 phút chơi bóng ở VN mà em thấy mệt hơn cả 120 phút chơi tại Ba Lan”.

 

*

Ông Riedl đã tuyên bố không thể gọi Toni Lê Hoàng vào đội U23 tham dự SEA Games sắp tới, nhưng không thể nói rằng lần thử việc này của Hoàng đã thất bại. Bởi dù không lựa chọn nhưng ông A. Riedl cũng phải công nhận Toni Lê Hoàng là cầu thủ có tiềm năng với kỹ thuật cơ bản tốt, được đào tạo bài bản. Với phẩm chất như vậy cộng với sự trui rèn, thử thách thêm nữa, hẳn Toni Lê Hoàng sẽ có chỗ đứng trong các đội tuyển quốc gia Việt Nam, trong lòng người hâm mộ.

 

Theo Hoàng Linh

 NetNam