1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Phước Tứ không về Quảng Nam?

(Dân trí) - Tin trung vệ Lê Phước Tứ sẽ đầu quân cho CLB Hà Nội.T&T hẳn khiến người hâm mộ Quảng Nam buồn khó tả. Bởi cách đây chưa lâu, cầu thủ này được cho là hạ quyết tâm về cống hiến cho bóng đá quê hương.

Nhiều người sẽ đặt câu hỏi, tại sao trong bối cảnh QNK.Quảng Nam chuẩn bị rầm rộ cho mùa giải đầu tiên làm “tân binh” V-League mà một ngôi sao ở tuổi xế chiều như Phước Tứ lại từ chối? Nhất là khi đội bóng xứ Quảng

Theo như lời Phước Tứ nói với báo chí thì anh quyết đinh chọn Hà Nội.T&T vì ngưỡng mộ cách làm bóng đá bài bản CLB này. Đây là đội bóng có môi trường tốt và rất khát khao chinh phục đỉnh cao. Mặt khác, nếu ký hợp đồng với đội bóng Thủ đô, Tứ cũng có nhiều điều kiện thuận lợi để về Hải Phòng chăm sóc vợ con.

Chưa hết, trong suốt 3 năm qua, Tứ đã rất muốn được khoác áo Hà Nội.T&T. Nghĩa là, tất cả những thông tin trước đây khẳng định, trong đó có cả những lãnh đạo QNK.Quảng Nam cho rằng Phước Tứ thực sự quyết tâm cống hiến cho đội bóng quê hương sau khi giải quyết xong hợp đồng với XMXT.Sài Gòn là hoàn toàn hớ. Kể cả niềm tin yêu, sự chờ đợi của người hâm mộ Quảng Nam cũng bị hớ luôn.

Vào cuối tháng 10 vừa qua, GĐĐH CLB QNK.Quảng Nam, ông Nguyễn Húp khẳng định với báo chí rằng, nếu không có trở ngại thì Phước Tứ sẽ ký với đội bóng quê hương bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, cùng mức lót tay xấp xỉ 1 tỷ đồng, lương 30 triệu đồng/tháng.

Thực tế, Phước Tứ đã có khoảng thời gian khá dài tập luyện cùng đội bóng xứ Quảng. Khán giả Tam Kỳ hăm hở, vui lắm vì đinh ninh mùa tới họ sẽ được xem và cổ vũ cho “thần tượng”, cũng là đứa con quê hương thi đấu.

Thế nhưng đến đầu tháng 11 này, cái gọi là trở ngại như ông Nguyễn Húp nói đã đến khi Tứ phải vào Sài Gòn giải quyết thủ tục liên quan với đội bóng cũ nên cũng xa sân Tam Kỳ một thời gian. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm thấm sau khi Tứ giải quyết xong việc riêng, đôi bên sẽ ký hợp đồng thì đùng đùng cầu thủ này quyết định rời bỏ đội bóng quê hương mà đi. Để lại sau lưng Tứ là biết bao kỳ vọng của lãnh đạo lẫn người hâm mộ bóng đá xứ Quảng.

Theo Chủ tịch CLB QNK.Quảng Nam Lê Nguyên Hồng, nguyên nhân Phước Tứ đùng đùng rời đội bóng quê hương là vì tự ái. Cụ thể, sau khi được GĐĐH Nguyễn Húp gọi lên nói đi kiểm tra sức khỏe để ký hợp đồng thì Tứ tự ái rồi về luôn. Được biết, Phước Tứ từng bị chấn thương gối và chưa ai dám chắc anh hoàn toàn toàn đảm bảo đã bình phục để thi đấu.

Tuy nhiên, lý do này nghe có vẻ thiếu thuyết phục. Bởi nếu thực sự muốn ký hợp đồng thì Tứ phải đi kiểm tra để chứng minh mình đủ điều kiện sức khỏe. Vậy cớ gì khi được cho là quyết tâm cống hiến cho quê hương mà chỉ vì một lý do chính đáng như thế Tứ lại tự ái?

Qua tìm hiểu từ một số cầu thủ QNK.Quảng Nam được biết, thực ra Tứ không phải hoàn thành quá tốt những bài tập của đội bóng xứ Quảng trong thời gian anh ở đây. Một số cầu thủ Quảng Nam lấp lửng ý rằng, có thể vì thấy QNK.Quảng Nam đang gặp những khó khăn nhất định về tài chính nên Phước Tứ thiếu quyết tâm trở về quê hương thi đấu (?).

Được biết hiện nay, đội bóng xứ Quảng vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm những khoản lương, thưởng cho các cầu thủ đã thanh lý hợp đồng. Ngay cả những cầu thủ ký hợp đồng mới cũng chỉ là ký chứ chưa có tiền. Tuy nhiên, lãnh đạo QNK.Quảng Nam khẳng định rằng, hiện tại Cty Cổ phần Đầu tư QNK.Quảng Nam đã được UBND tỉnh đồng ý cho khai thác một số mỏ than, cát. Chỉ trong nay mai, sau khi bắt tay vào khai khoáng, đảm bảo QNK.Quảng Nam sẽ sống được ở V-League, nếu chưa nói chuyện sung túc.

Trở lại với câu chuyện của Phước Tứ, việc anh sẽ đầu quân cho một CLB lớn như Hà Nội.T&T thì mừng cho anh. Bởi rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay, một cầu thủ đã lớn tuổi, phong độ cũng ở đỉnh dốc mà kiếm được môi trường như thế còn gì bằng.

Có điều, thấy thương cho người hâm mộ Quảng Nam. Đã từ lâu trong tim họ luôn dành một tình yêu cho Phước Tứ- đứa con quê hương. Và chỉ mới đây thôi, họ cứ ngỡ Tứ sẽ trở về quê hương thi đấu.

Khánh Chi