1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì Federer, Djokovic vẫn thi đấu dù gặp chấn thương

Phù Sa

(Dân trí) - Novak Djokovic cho biết anh bị đau cổ tay phải trước khi tham dự Laver Cup, tuy nhiên tay vợt người Serbia vẫn nỗ lực thi đấu vì không muốn bỏ lỡ sự kiện chia tay Roger Federer.

Tối qua (25/9) Djokovic gục ngã trước Felix Auger-Aliassime trong ngày cuối cùng của Laver Cup, qua đó chứng kiến màn lội ngược dòng tuyệt vời của Đội thế giới để lần đầu tiên giành danh hiệu vô địch.

Vì Federer, Djokovic vẫn thi đấu dù gặp chấn thương - 1

Djokovic thi đấu không đúng sức ở trận gặp Auger-Aliassime.

Trong trận đấu cuối cùng, Nole mờ nhạt trên sân và có thể thấy rằng anh bị đau ở cổ tay phải. Djokovic đã thấy được vấn đề của mình trong ngày thứ Bảy, nhưng anh vẫn cố gắng thi đấu hai trận, đánh đơn và đánh đôi, đều giành chiến thắng.

"Thành thật mà nói, tôi đã gặp vấn đề ở cổ tay phải trong bốn hay năm ngày gần đây. Tôi cố gắng kiểm soát vấn đề. Hai trận đấu ngày hôm qua không bị ảnh hưởng quá nhiều nhưng hôm nay không thật không dễ dàng. Tôi không thể giao bóng nhanh hoặc chính xác như tôi muốn",  tay vợt 21 lần giành Grand Slam cho biết. 

"Có thể do tôi không thi đấu trong ba tháng gần đây. Trong điều kiện thi đấu ở đây, bóng đi chậm điều đó khiến các tay vợt phải hoạt động nhiều và sử dụng tốc độ của cổ tay. Đó có thể là lý do tại sao tôi cảm thấy đau nhức ở cổ tay phải".

Vì Federer, Djokovic vẫn thi đấu dù gặp chấn thương - 2

Federer trao đổi với Djokovic khi tay vợt người Serbia thi đấu với Felix Auger-Aliassime. Nole tỏ ra tiếc nuối vì thất bại của anh khiến Federer không thể kết thúc sự nghiệp với một danh hiệu.

Chia tay Laver Cup, Djokovic sẽ chuẩn bị tham dự giải đấu đơn tại Tel Aviv Open vào cuối tuần này. Djokovic đã bỏ lỡ toàn bộ các giải đấu ở Mỹ và Canada vì anh không được phép nhập cảnh do không tiêm vaccine phòng Covid-19.

Hiện tại, tay vợt người Serbia vẫn có ý định đến Israel nếu anh có thể thi đấu. "Tôi không lo lắng về phong độ, nhưng tôi hơi lo về cổ tay. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc thể chất của mình tốt nhất, để sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên ở Tel Aviv", Djokovic nói.

Djokovic hiện đang nằm ngoài top 8 tay vợt có thành tích tốt nhất trong năm 2022 dù rằng anh đã vô địch Wimbledon. Vì vậy, Djokovic buộc phải tham dự nhiều giải đấu để gom điểm với hi vọng sẽ có suất tham dự ATP Finals.

"Mục tiêu là cố gắng đến Turin", Djokovic khẳng định. "Tôi sẽ thi đấu ở Tel Aviv vào tuần tới và dự giải ATP 500 tại Kazakhstan, sau đó lịch thi đấu sẽ ở Bercy và Turin".

Vì Federer, Djokovic vẫn thi đấu dù gặp chấn thương - 3

Djokovic khẳng định chưa nghĩ đến việc giải nghệ

Laver Cup năm nay đánh dấu sự kết thúc sự nghiệp của Roger Federer. Một đối thủ lâu năm của Djokovic, người mà anh đã đánh bại 27 trong số 50 lần gặp nhau ở cấp độ Tour. Mặc dù đã ở tuổi 35, độ tuổi nhiều tay vợt đã giải nghệ, tuy nhiên Djokovic cho biết anh chưa có ý định gác vợt.

"Thành thật mà nói, tôi cảm thấy chưa quá già để kết thúc sự nghiệp thi đấu. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang tốt, vẫn hoàn toàn khỏe mạnh như mong muốn của tôi. Đó là chìa khóa quan trọng ở tuổi 35", Djokovic nói. 

Dẫu vậy, tay vợt người Serbia cho biết anh cũng không thể tham dự các giải đấu với mật độ dày đặc như trước. "Tôi không chơi nhiều như vài năm trước. Tôi muốn lên đỉnh cao ở những giải đấu hay nhất, những giải đấu lớn nhất thế giới, đó là Grand Slam và một số sự kiện lớn nhất của ATP và đại diện cho đất nước mình", Djokovic nói thêm.

"Đó là điều mang lại cho tôi nhiều động lực và truyền cảm hứng để tôi có phong độ tốt nhất. Tôi thực sự muốn tiếp tục thi đấu. Tôi không có kết thúc sự nghiệp của mình ở thời điểm hiện tại".

"Tôi muốn tiếp tục đến khi nào tôi vẫn cảm thấy ổn, vẫn có thể cạnh tranh với các tay vợt trẻ, hay vẫn là một trong những ứng cử viên vô địch Grand Slam".

Theo tennismajors