1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF tiếp nhận đơn xin giảm án của Văn Quyết

(Dân trí) - Chiều 23/3, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường cho hay VFF đã nhận được đơn xin giảm án của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) về tình huống xô ngã trọng tài Công Khanh trên sân Nha Trang ở vòng 4 V-League.

Vì sự cố này mà Văn Quyết bị VFF, cụ thể là Ban kỷ luật “treo giò” 5 trận, đồng thời tước quyền khoác áo đội tuyển Việt Nam của cầu thủ này. Xung quanh án phạt đấy, ban đầu Văn Quyết phủ nhận chuyện anh cố tình xô ngã trọng tài Hoàng Phạm Công Khanh, mà chỉ cho rằng anh bị vấp ngã trước khi tác động vào vị trọng tài này.

Tình huống Văn Quyết (10) đẩy ngã trọng tài Công Khanh trên sân Nha Trang (ảnh: Đình Viên)
Tình huống Văn Quyết (10) đẩy ngã trọng tài Công Khanh trên sân Nha Trang (ảnh: Đình Viên)

Sau đó, Văn Quyết ngỏ lời cho hay anh muốn xin lỗi trọng tài Công Khanh, đồng thời xin được giảm nhẹ án phạt “treo giò” 5 trận tại V-League. Văn Quyết đã gửi đơn xin giảm án đến VFF.

Chiều 23/3, Trưởng Ban kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường thông báo đúng là VFF, mà cụ thể là Ban giải quyết khiếu nại đã nhận được đơn xin giảm án của cầu thủ đang khoác áo CLB Hà Nội T&T. Ông Hường chia sẻ quan điểm: “Việc của Ban kỷ luật là đưa ra án phạt, còn chuyện có giảm án cho Văn Quyết hay không, thuộc về thẩm quyền của Ban giải quyết khiếu nại”.

Trước nữa, Trưởng Ban trọng tài thuộc VFF Nguyễn Văn Mùi nhấn mạnh án phạt treo giò 5 trận dành cho Văn Quyết, vì hành vi đẩy ngã trọng tài Công Khanh là chưa đủ sức răn đe, bởi Văn Quyết là tuyển thủ quốc gia, nên những hành vi xấu xuất phát từ anh càng mang lại những tác động lớn, làm xấu hình ảnh của đội tuyển.

Riêng cựu trọng tài FIFA Lương Thế Tài khi xem lại tình huống khẳng định Văn Quyết đã cố tình đẩy ngã ông Công Khanh. Còn HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng lại thể hiện quan điểm cần xem xét thấu đáo án phạt dành cho Văn Quyết, đồng thời tỏ ý tiếc nuối chuyện cầu thủ này không thể góp mặt tại vòng loại World Cup 2018 cùng đội tuyển quốc gia, vì án treo giò trên.

Kim Điền

VFF tiếp nhận đơn xin giảm án của Văn Quyết - 2