1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VFF chưa đưa ra “phán quyết” việc Hồng Sơn mất hộ chiếu

(Dân trí) - Đã có trong tay bản tường trình của thủ thành Dương Hồng Sơn, nhưng tới cuối ngày 11/1 VFF vẫn chưa đưa ra được kết luận về sự cố mất hộ chiếu của Hồng Sơn, vụ việc mà lãnh đạo VFF từng đăng đàn khẳng định sẽ làm rõ ràng và xử lý kiên quyết…

VFF chưa đưa ra “phán quyết” việc Hồng Sơn mất hộ chiếu - 1
Người hâm mộ đang chờ đợi VFF đưa ra kết luận chính thức về sự cố của Hồng Sơn - Ảnh: Minh Phương
 
Trong bản tường trình gửi lên VFF sáng nay, thủ môn Dương Hồng Sơn đã nhận trách nhiệm về việc sơ ý để mất hộ chiều và làm ảnh hưởng tới ĐT Việt Nam trong trận đấu trên sân Lebanon (6/1) vừa qua. Tuy nhiên, Dương Hồng Sơn vẫn khẳng định việc mất hộ chiếu là có thật và chưa từng báo Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung là tìm thấy hộ chiếu. Hồng Sơn cũng khẳng định trong những ngày sắp tới sẽ gặp riêng ông Lân Trung để làm rõ những hiểu lầm về sự cố vừa xảy ra. 

Với Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, sau khi nắm bắt được nội dung bản tường trình của Dương Hồng Sơn vẫn tiếp tục “bảo lưu” quan điểm mình không thể nghe nhầm trong cuộc trao đổi với Hồng Sơn chiều 2/1: 

 “Theo tôi lúc này mọi việc đã quá rõ ràng và tôi không muốn nói gì thêm, tất cả bây giờ là chờ đợi sự thành khẩn của Sơn mà thôi. Nếu Sơn vẫn khẳng định mất hộ chiếu thì cần phải làm rõ hoàn cảnh mất, nguyên nhân mất. Theo những thông tin tôi nắm được, trước ngày ĐT Việt Nam đi Lebanon tất cả các cầu thủ đều nộp lại hộ chiếu chỉ riêng có Hồng Sơn xin nộp muộn vì quên không mang theo…”. 

Sau khi xuất hiện thông tin đối lập về việc “đã tìm thấy hộ chiếu” và “chưa tìm thấy hộ chiếu” của Hồng Sơn, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ nhiều lần khẳng định sẽ làm rõ ràng và xử lý kiên quyết vụ việc này. Nhưng tới chiều nay vẫn chưa có kết luận nào được đưa ra, mặc dù lãnh đạo VFF đều nắm được đầy đủ nội dung bản tường trình Dương  Hồng Sơn gửi lên. 

Theo lời Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, sự cố mất hộ chiếu của Dương Hồng Sơn đã giao cho TTK Trần Quốc Tuấn xem xét. Sau khi nhận được bản tường trình, TTK Trần Quốc Tuấn có nhiệm vụ tổng hợp lại toàn bộ thông tin từ phía Hồng Sơn và Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung để báo cáo lên thường trực VFF. Dựa trên bản báo cáo, thường trực VFF tiếp tục thảo luận và tìm ra hướng xử lý. 

Đưa ra được kết luận khi cả Phó chủ tịch Nguyễn Lân Trung, lẫn Hồng Sơn đều khẳng định mình đúng là việc không dễ. Nhưng với vai trò quản lý, VFF cần gấp rút xem xét và đưa ra được một kết luận chính thức về vụ việc này, tránh những nghi ngờ và sự cố tái diễn trong tương lai!. 

Quang Vinh