1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VĐV dự ASEAN Para Games bị giữ vì tung tin có bom?

(Dân trí) - Trước khi đoàn VĐV khuyết tật Việt Nam di chuyển bằng chuyên cơ từ TP.HCM sang Indonesia dự ASEAN Para Games 2011, VĐV môn quần vợt Cao Hồng Sơn đã bị lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất giữ lại vì hành vi “tung tin sai việc có bom”…

Ngày 12/12, VĐV Cao Hồng Sơn và một số đồng đội thuộc các đội tuyển khác bay từ Hà Nội vào TP.HCM để “hội quân” cùng đoàn VĐV phía Nam di chuyển bằng chuyên cơ của Vietnam Airlines đến Indonesia tham dự ASEAN Para Games 2011. Tuy nhiên, trước giờ cất cánh lực lượng an ninh Cụm cảng hàng không Việt Nam quyết định tạm giữ đối với VĐV Cao Hồng Sơn vì lý do an ninh.
 
VĐV dự ASEAN Para Games bị giữ vì tung tin có bom? - 1
 Hồng Sơn khẳng định không tung tin có bom
 

Theo lời VĐV Cao Hồng Sơn, sau khi tất cả các thành viên ổn định chỗ ngồi, Trưởng đoàn Vũ Thế Phiệt đã tìm gặp hỏi về việc có nhắc đến chuyện bom mìn làm chuyến bay đi Indonesia bị chậm. Hồng Sơn khẳng định với ông Phiệt là không hề nói đến chuyện bom mìn. Nhưng ít phút sau, nhân viên an ninh đã có mặt yêu cầu Hồng Sơn mang theo hành lý và rời khỏi máy bay vì lý do an ninh.

 

Sau khi rời khỏi máy bay, Cao Hồng Sơn được đưa tới làm việc ở văn phòng Cụm cảng hàng không miền Nam làm việc mà không có đại diện đoàn VĐV khuyết tật Việt Nam. Tại đây, Cao Hồng Sơn bị lập biên bản về hành vi “tung tin sai về việc có bom gây uy hiếp an toàn chuyến bay".
 
VĐV dự ASEAN Para Games bị giữ vì tung tin có bom? - 2
 Giấy hẹn không ghi rõ ngày giờ quay lại làm việc của Cảng hàng không miền Nam
 

VĐV Cao Hồng Sơn không ký vào biên bản vi phạm với lý do “không hề nhắc đến chuyện bom mìn trước giờ lên đường”. Sau đó Cao Hồng Sơn được lực lượng an ninh đưa ra khỏi khu vực sân bay với tờ giấy hẹn quay lại giải quyết. Tuy nhiên, giấy hẹn mà trực ban Cảng vụ hàng không miền Nam ký lại không ghi rõ ngày giờ Hồng Sơn quay lại giải quyết.

 

Cho đến tối nay (19h00 ngày 13/12) VĐV Cao Hồng Sơn vẫn bị tạm giữ mà không có giấy tờ tùy thân. Trao đổi với các phóng viên, Hồng Sơn tỏ ra rất bức xúc khi bị thu giữ hộ chiếu, không có hành lý và chưa biết rõ thời điểm quay lại giải quyết dứt điểm vụ việc.

 

Quang Vinh