1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Úc mở rộng lần đầu hoãn một loạt các trận đấu

(Dân trí) - Ngày hôm nay, do nhiệt độ tăng cao, lần đầu tiên ban tổ chức Úc mở rộng đã phải sử dụng tới “Chính sách giới hạn nhiệt” để hoãn một loạt các trận đấu từ 2 giờ chiều (giờ địa phương) để chuyển sang thi đấu vào buổi tối.

 

Như đã biết các trận đấu của Úc mở rộng được bắt đầu từ 11 giờ (giờ địa phương). Trong những ngày gần đây nhiệt độ ở Melbourne khá cao, tuy nhiên ngay trước khi các trận đấu diễn ra, tại Melbourne đã xuất hiện chớp, nhưng không thể hi vọng vào những cơn mưa mà thời tiết bắt đầu trở nên khắc nghiệt hơn khi cái nóng như thiêu như đốt lại tiếp tục đổ xuống các sân đấu.

 

Nhiệt độ tiếp tục cao khiến các thành viên ban tổ chức buộc phải áp dụng mức độ thứ 3 của “Chính sách giới hạn nhiệt”, quyết định này được đưa ra vào khoảng 13h50. Theo đó sẽ tạm dừng tất cả các trận đấu từ 14 giờ chuyển sang thi đấu vào 18h. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Úc mở rộng phải áp dụng chính sách giới hạn nhiệt để đảm bảo sức khỏe cho các tay vợt, các tình nguyện viên, khán giả, cũng như các thành viên ban tổ chức.

 
Sharapova vẫn phải thi đấu 50 phút dưới cái nóng 43.3 độ
Sharapova vẫn phải thi đấu 50 phút dưới cái nóng 43.3 độ
 

Tuy nhiên chính sách này chỉ áp dụng với các trận đấu chưa bắt đầu. Với những trận đấu đã được tổ chức thì vẫn phải thi đấu tiếp tục cho xong. Điều đó khiến cho một loạt các tay vợt tiếp tục phải thi đấu trong điều kiện khắc nghiệt, tay vợt nữ hàng đầu Sharapova phải thi đấu khoảng 50 phút cuối trận trong điều kiện nhiệt độ không khí đạt đến 43.3 độ C.

 

Phát biểu sau trận đấu Masha chia sẻ “Tôi cảm giác như mình đã sẵn sàng để đi về, nhưng bây giờ mọi thứ đã tốt hơn”. Không chỉ ngày hôm nay mới có nắng nóng, trong ngày hôm qua và hôm kia rất nhiều tay vợt phải vắt kiệt sức trong các nóng của Melbourne, nhiều người phải nhờ tới sự trợ giúp y tế, hoặc bỏ cuộc. Tất nhiên rất nhiều lời phàn nàn cũng đã được đưa ra cho ban tổ chức.

 

Sau trận đấu vừa diễn ra dưới cái nóng đạt trên 44 độ C, tay vợt Varvara Lepchenko, người để thua ngược trước Simona Halep (4-6 6-0 6-1) bức xúc: “Tôi nghĩ rằng họ chắc chắn không thể để các trận đấu diễn ra, họ chỉ có thể cho các trận đấu bắt đầu khi nhiệt độ giảm xuống hơn nữa bởi vì như thế (44 độ C) là quá cao. Rõ ràng thi đấu như vậy sẽ rất nguy hiểm với mọi người, nhất là những người có vấn đề về tim mạch. Thi đấu ở nhiệt độ này chẳng khác gì đi tắm hơi”.

 

Trong ngày thi đấu hôm kia, dưới cái nóng 42.2 độ, tay vợt người Canada Frank Dancevic đã bị ngất đi ngay trong thi đấu. Sau đó ban tổ chức bị chỉ trích là bắt ép các tay vợt thi đấu trong điều kiện “vô nhân đạo”.  Tay vợt Ivan Dodig, người thứ 10 bỏ cuộc trong 3 ngày thi đấu vừa qua chia sẻ anh lo lắng cho cuộc sống của mình khi cảm thấy bất động trước cái nóng ở trên sân.

 

Thời tiết nóng được dự báo sẽ diễn ra trong cả ngày mai (thứ 6, 17/1) và chỉ giảm vào cuối tuần.

 

Phù Sa

Theo Y