1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam cầm hòa thành công U23 Hàn Quốc

(Dân trí) - Trước đối thủ U23 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn khá nhiều, tuy nhiên U23 Việt Nam đã có một trận đấu thành công khi giành kết quả hòa 0-0 tại Mỹ Đình. Đây là màn thể hiện không đến nỗi tồi của thầy trò HLV Miura sau 4 ngày tập trung.

Mạc Hồng Quân đã có một trận đấu khá nhạt nhòa - Ảnh: Gia Hưng
Mạc Hồng Quân đã có một trận đấu khá nhạt nhòa - Ảnh: Gia Hưng

U23 Hàn Quốc là đối thủ đạt đẳng cấp hàng đầu châu Á và họ đã chơi ép sân hoàn toàn trong suốt 90 phút. Tuy nhiên, thầy trò HLV Miura vẫn thể hiện được sự chững chạc trong lối chơi, có những thời điểm đội hình được dâng cao và tạo ra vài cơ hội nguy hiểm.

Với đội hình gồm nhiều cầu thủ là sinh viên, nhưng Hàn Quốc đã cho thấy sự vượt trội về thể hình, tư duy chiến thuật. Họ cũng có nhiều cơ hội rõ rệt, tuy nhiên sự thiếu may mắn khiến U23 Hàn Quốc không thể giành chiến thắng.

Nhờ hàng thủ chơi chắc chắn, khoa học U23 Việt Nam đã giành được trận hòa 0-0 trước U23 Hàn Quốc và nhiều nét tích cực trong lối chơi được thể hiện. Tuy vậy, HLV Miura vẫn còn đó những nỗi lo khi hàng công chơi chưa thật sắc sảo, hay hàng loạt trụ cột chấn thương như Huy Toàn, Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Phi Sơn.

HLV Miura vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc với cặp tiền vệ Hoàng Thịnh, Hữu Dũng ở giữa sân, Huy Toàn và Ngọc Thắng hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho cặp tiền đạo Phi Sơn-Mạc Hồng Quân.

U23 Hàn Quốc liên tục ép sân ở đầu trận - Ảnh: Gia Hưng

U23 Hàn Quốc liên tục ép sân ở đầu trận - Ảnh: Gia Hưng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U23 Hàn Quốc đã đẩy cao đội hình lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng thắng sớm. Ngay phút thứ 3, Jang Huynsoo có pha tạt bóng khá nguy hiểm vào trong đưa bóng chạm xà ngang.

Sau đó, Choi Kyubaek có pha đánh đầu cận thành khá nguy hiểm đưa bóng đi vọt xà. U23 Hàn Quốc vẫn chơi ép sân, đến phút thứ 6 Jang Huynsoo dứt điểm bằng chân trái đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Văn Tiến.

Tình huống đáng kể đầu tiên mà U23 Việt Nam tạo ra ở phút 14 khi Hồng Quân nhả bóng lại để Hoàng Thịnh dứt điểm sệt đưa bóng đi chệch cột dọc. Sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, U23 Việt Nam đã chơi tự tin hơn và lấy lại thế trận.

Phút 20, Mạc Hồng Quân đi bóng tốc độ rồi dứt điểm căng đưa bóng đi chệch cột dọc. Hai phút sau, thủ môn Kim Dongjun bắt bóng hụt khá nguy hiểm, tiếc là Mạc Hồng Quân không kịp lao vào áp sát.

U23 Việt Nam nỗ lực chơi đôi công cùng đối thủ mạnh - Ảnh: Gia Hưng

U23 Việt Nam nỗ lực chơi đôi công cùng đối thủ mạnh - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn, cầu thủ hai đội chơi khá quyết liệt ở giữa sân khiến nhiều người chấn thương. Phút 32, thủ môn Văn Tiến bắt bóng ngoài vòng cấm khiến đội nhà chịu quả đá phạt, rất may là tiền đạo Kim Seungjun lại sút bóng không chính xác.

Thủ môn Văn Tiến đã có một pha lao ra dũng mãnh bên ngoài vòng cấm cản phá tình huống uy hiếp của Jang Huynsoo, khiến cả anh và Huy Toàn đều bị đau. Ngay sau đó, đến lượt Phi Sơn đau đớn nằm trên sân và nhờ đến các bác sỹ chăm sóc.

Cuối hiệp 1, Lee Yeongjae đi bóng khéo léo rồi dứt điểm hiểm hóc, rất may là bóng đi chệch khung thành Văn Tiến trong gang tấc. Cuối hiệp 1 Phi Sơn không thể thi đấu, HLV Miura quyết định đưa Công Phượng vào sân nhằm tăng cường sức mạnh hàng công.

U23 Hàn Quốc tận dụng thể lực dồi dào ép sân liên tục, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam vẫn chơi khá chắc chắn. Phút 49, Công Phượng chọc khe thông minh cho Ngọc Thắng, tiếc là tiền vệ này lại để bóng trôi qua quá đáng tiếc.

Huy Toàn là cầu thủ U23 Việt Nam chơi năng nổ nhất trên sân - Ảnh: Gia Hưng
Huy Toàn là cầu thủ U23 Việt Nam chơi năng nổ nhất trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Đội bóng xứ kim chi liên tục có những pha triển khai tấn công nhanh với các đường bóng bổng vào trong, nhưng hàng thủ U23 Việt Nam chơi khá dũng mãnh. Phút 58, U23 Việt Nam có pha phản công nhanh và Huy Toàn chọc khe đầy thông minh nhưng Hồng Quân lại đỡ bóng hụt.

Ngay sau đó, Công Phượng đá phạt vào trong khiến thủ môn Kim Dongjun phải đấm bóng ra, cú sút bên ngoài vòng cấm sau đó của Công Phượng lại đi chệch cột dọc. Trận đấu vẫn diễn ra đầy hấp dẫn với tốc độ cao.

U23 Hàn Quốc sử dụng quá nhiều các đường bóng dài, phút 66 Lee Yeongjae đá phạt nguy hiểm đưa bóng đi sạt khun thành Văn Tiến. Đến phút 68, Hoàng Thịnh chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Duy Mạnh.

Hàng thủ U23 Việt Nam phải gồng mình trước sức ép tứ U23 Hàn Quốc, phút 78 Hong Jeonggun tạt bóng loại bỏ hàng thủ Việt Nam, rất may là Hyung Sung không cạm được bóng. Đoàn quân HLV Miura đang gặp nhiều khó khăn trong việc chiếm lĩnh khu vực giữa sân ở cuối trận.

Công Phượng không để lại quá nhiều dấn ấn trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Công Phượng không để lại quá nhiều dấn ấn trên sân - Ảnh: Gia Hưng

Thủ môn Văn Tiến đã mắc sai lầm chết người ở phút 89 khi anh quá chần chừ để Lee Hyeomil cướp được bóng, rất may là những cú sút liên tục của cầu thủ U23 Hàn Quốc không đưa bóng vào lưới.

Về cuối trận, U23 Hàn Quốc tạo ra vài cơ hội nhưng các chân sút đều không dứt điểm thành công. Tỷ số 0-0 được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút, kết quả được coi là thành công với đoàn quân HLV Miura.


Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Tiến, Hữu Dũng, Minh Tùng (Đức Lương 85'), Hoàng Thịnh (Duy Mạnh 68'), Ngọc Thịnh, Quế Ngọc Hải (Đức Huy 78'), Mạc Hồng Quân (Hồng Quân 84'), Ngọc Thắng, Phi Sơn (Công Phượng 46/), Huy Toàn (Văn Toàn 71'), Tiến Dũng

U23 Hàn Quốc: Kim Dongjun, Seo Younjae, Park Dongjin, Hong Jeonggun, Choi Kyubaek, Lee Yeongjae, Kim Seungjun, Lee Hyung Sung, Park Inhyeok, Lee Hyeonil, Jang Hyunsoo.

K.A