1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan soán ngôi đầu của U23 Việt Nam

(Dân trí) - U23 Thái Lan tiếp tục chứng tỏ họ là ƯCV sáng giá ở bảng A khi dễ dàng đè bẹp U23 Đông Timor đến 9-0, qua đó chính thức giành lại ngôi đầu bảng từ tay U23 Việt Nam...

 

HLV Steve Darby vẫn tỏ ra thận trọng trước đối thủ yếu hơn về mọi mặt khi tung ra sân một nửa đội hình chính thức. Bởi vậy, Thái Lan dễ dàng có được thế trận áp đảo và ghi liền tới 5 bàn trong hiệp đấu đầu tiên.

 

Sang hiệp 2, U23 Thái Lan chơi khá chậm rãi nhưng họ vẫn có thêm được 4 bàn thắng nữa, ấn định kết quả 9-0 chung cuộc. Tiền đạo Sompong Soleb lần thứ hai liên tiếp có được cú hattrick tại giải lần này. Với 7 điểm sau 3 trận, đội bóng xứ sở Chùa vàng vươn lên dẫn đấu bảng A (hơn U23 Việt Nam về hiệu số).
 
 
U23 Thái Lan soán ngôi đầu của U23 Việt Nam - 1

Đông Timor (đỏ) không tránh nổi một trận thua đậm - Ảnh: Bách Nhật

 

Với đẳng cấp vượt trội, U23 Thái Lan dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và đội quân xứ sở Chùa vàng không phải chờ đợi lâu khi ở phút thứ 3, sau vài đường phối hợp đơn giản, tiền đạo Sompong Soleb đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Yohan, mở tỷ số 1-0 cho U23 Thái Lan.

 

Dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Arthit, tuyến giữa của Thái Lan chơi khá sáng sủa và thanh thoát, tuy nhiên các pha dàn xếp tấn công lại thiếu độ chuẩn xác ở các tình huống cuối cùng. Phút 19, từ đường chuyền của Soleb, Jujeen có pha xử lý điêu luyện trước khi sút bóng bằng chân trái, rất may là thủ thành Đông Timor đã chơi xuất sắc.

 

Phút 25, Arthit tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, bóng đi chìm và hiềm nhưng lại sượt mép cột dọc trong gang tấc. Nỗ lực của người Thái cuối cùng đã được cụ thể hóa ở phút 31 khi từ đường tạt bóng dẻo bên cánh trái của đồng đội, Soled bật vào đánh đầu chuẩn xác, đưa tỷ số lên thành 2-0 cho U23 Thái Lan.

 

Sau đó 4 phút, từ đường chuyền má ngoài điệu nghệ của Arthit, Jujeen khống chế bóng chuẩn xác rồi dứt điểm vào góc gần, đào sâu cách biệt lên thành 3-0 cho đội quân HLV Steve Darby. Cuối hiệp 1, Arthit sút bóng đập xà ngang và Jujeen có mặt kịp thời đệm lòng vào gôn, nhưng trọng tài xác định “số 15” của Thái đã ở tư thế việt vị.
 
 
U23 Thái Lan soán ngôi đầu của U23 Việt Nam - 2

U23 Thái Lan đã trở lại ngôi đầu bảng A - Ảnh: Bách Nhật

 

Trước giờ nghỉ giải lao, Pimrat dễ dàng bật cao đánh đầu trong vòng cấm tung lưới Đông Timor, đưa tỷ số lên thành 4-0. Và cũng chỉ sau đó 1 phút, Artipo xoay sở khéo léo rồi sút bóng bằng chân trái vào góc xa. 5-0 cho Thái Lan và đó là kết quả của hiệp 1.

 

Ngay vào đầu hiệp 2, Thamaphan đã thực hiện cú đá phạt chuẩn mực ở bên cánh trải, bóng đi thẳng vào góc cao khiến Yohan đành bó tay, nâng cách biệt lên thành 6-0. Đến phút 60, Jujjeen sút bóng căng trong vòng cấm, thủ thành Yohan đã nỗ lực đấm ra nhưng Artipo dễ dàng đệm lòng vào góc xa, đưa tỷ số lên thành 7-0.

 

Bị dồn ép liên tục, U23 Đông Timor bất ngờ có được tình huống nguy hiểm ở phút 75, tiếc là cú đánh đầu của Simenez lại đi chệch cột dọc dù thủ thành Kawin đã băng ra. Và chỉ sau đó 1 phút, Thái Lan đã có bàn thắng thứ 8 khi Sompong Soleb dễ dàng đánh bại Yohan trên chấm 11m.

 

5 phút trước khi hết giờ, Jujeen dễ dàng đá bồi vào gôn trống, ấn định thắng lợi 9-0 chung cuộc cho U23 Thái Lan. Người Thái giành trọn 3 điểm vô cùng thuyết phục trước đối thủ yếu nhất bảng và chỉ cần hòa Malaysia ở lượt cuối, thầy trò HLV Darby sẽ có mặt tại bán kết.
 
Ở trận đấu còn lại trong bảng, U23 Malaysia đã đánh bại Campuchia đến 4-0 trong một trận cầu mà họ không hề lấn lướt. Với 6 điểm sau 2 trận, U23 Malaysia sẽ giành vé vào bán kết nếu thắng Thái Lan ở lượt trận cuối cùng.
 

BXH bảng A BĐ nam SEA Games 25

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

Thái Lan

7

3

2

1

0

14-1

2

Việt Nam

7

3

2

1

0

8-2

3

Malaysia

6

3

2

0

1

16-3

4

Campuchia

0

3

1

0

2

4-9

5

Đông Timor

0

4

0

0

4

1-28

 

Kim Anh

Dòng sự kiện: Sea Games 25