1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Hạ đo ván đối thủ ưa thích?

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trong vài năm trở lại đây, các đại diện của bóng đá Indonesia là đối thủ ưa thích của các đội tuyển Việt Nam. Khi gặp các đội tuyển Indonesia, tần suất giành chiến thắng của chúng ta rất lớn.

*Trận bán kết nội dung bóng đá nam giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia sẽ diễn ra lúc 16h00 chiều nay (13/5), trên sân Olympic tại Phnom Penh (Campuchia), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Thật ra việc U22 Việt Nam đụng độ U22 Indonesia đã được giới bóng đá Việt Nam dự đoán từ trước, bởi Indonesia là đội có thực lực tốt nhất bảng A, trong khi U22 Việt Nam không nhất thiết phải giành ngôi đầu bảng B.

Trước khi trận bán kết diễn ra, U22 Việt Nam chỉ có đúng một ngày nghỉ. Tuy nhiên, đây là vấn đề không quá nghiêm trọng. Trước đó, thủ môn Quan Văn Chuẩn cho biết các cầu thủ U22 Việt Nam còn trẻ, khả năng hồi phục nhanh, nên việc nghỉ ít hơn so với đối thủ không phải là vấn đề lớn.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Hạ đo ván đối thủ ưa thích? - 1

U22 Việt Nam sẵn sàng tiến vào chung kết? (Ảnh: Mạnh Quân).

Bên cạnh đó, thực tế đội hình chính thức của U22 Việt Nam hầu hết đã được HLV Troussier cất kỹ ở trận đấu với U22 Thái Lan hôm 11/5, nên họ cũng không tốn sức cho trận đấu cuối vòng bảng.

Trong khi đó, với U22 Indonesia, dù dẫn đầu bảng A, nhưng chưa chắc đội bóng xứ sở vạn đảo được đánh giá cao hơn đoàn quân trong tay HLV Troussier.

Indonesia nằm ở bảng đấu nhẹ ký hơn, nơi chủ nhà Campuchia dù tiến bộ nhưng thật ra chưa vươn đến đẳng cấp của nhóm các đội hàng đầu châu Á, trong khi Philippines không mạnh về bóng đá trẻ, còn Myanmar sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây.

Lối chơi của Indonesia cũng không khó đoán. Ở mọi cấp độ, các đội tuyển đến từ xứ sở vạn đảo luôn giữ thói quen đá tấn công ào ạt, bất kể đối thủ là ai và bất kể tình thế trên sân.

U22 Việt Nam - U22 Indonesia: Hạ đo ván đối thủ ưa thích? - 2

Nhiều trụ cột của U22 Việt Nam đã được nghỉ dưỡng sức ở trận đấu với U22 Thái Lan cách đây 2 ngày (Ảnh: Mạnh Quân).

Các đội tuyển Việt Nam không ngán các đối thủ chơi tấn công ào ạt ít toan tính như thế này, nên đội bóng của HLV Troussier có rất nhiều đường tính toán cho trận bán kết.

Cầu thủ Indonesia cũng không bỏ được thói quen dễ mất bình tĩnh khi rơi vào tình thế bất lợi. Chính vì thế, chỉ cần U22 Việt Nam khiến U22 Indonesia cuốn theo lối chơi của chúng ta, họ sẽ tự động bộc lộ các sai sót và những lỗ hổng trong phòng ngự để chúng ta khai thác.

Điều quan trọng nhất ở chỗ U22 Việt Nam đừng để thủng lưới trước, vì nếu đoàn quân của HLV Troussier thủng lưới sớm (giống trận đấu với Thái Lan), đội bóng đến từ xứ sở vạn đảo sẽ lên tinh thần, từ đó có thể dồn ép chúng ta đến nghẹt thở.

Nếu U22 Việt Nam không mắc sai lầm như 3 trận liên tiếp vừa rồi (Tiến Long đá phản lưới nhà trong trận đấu với Singapore, thủ môn Quan Văn Chuẩn "vồ ếch" trong trận gặp Malaysia, trung vệ Duy Cương vấp vào mặt sân và tự ngã trong trận đấu với Thái Lan, trước khi đối thủ nhờ đó ghi bàn), đoàn quân của HLV Troussier sẽ chiếm thế chủ động trong trận đấu trước mắt.

Tin rằng cái duyên của các đội tuyển Việt Nam trước các đại diện bóng đá Indonesia vẫn còn và chúng ta sẽ giành chiến thắng ở thời điểm đối phương bấm nút "tự hủy", với các sai lầm tự họ bộc lộ ra ngoài, khi thế trận không diễn ra như ý của họ.

Dự đoán: U22 Việt Nam thắng 2-1