1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U19 Việt Nam: Mới xong hai cửa ải dễ nhất

(Dân trí) - U19 Việt Nam không mắc sai lầm sau 2 trận đấu đầu tiên của mình tại vòng loại U19 châu Á. Tuy nhiên, cửa ải đáng ngại nhất của chúng ta mang tên Australia vẫn còn ở phía trước.

2 chiến thắng dễ trước Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 6-1 và Hong Kong (Trung Quốc) với tỷ số 5-1 là các kết quả nằm trong dự đoán của giới chuyên môn. Chí ít là đoàn quân của HLV Graechen Guillaume không mắc sai lầm không thể cứu vãn trong các trận đấu ấy.

Dù vậy, cũng sau 2 trận thắng quá dễ vừa nêu, chưa thể nói gì đến những điểm mạnh nhất và yếu nhất của U19 Việt Nam. Đơn giản là do các đối thủ chưa gây ra áp lực đủ lớn, buộc chúng ta phải phạm sai lầm nghiêm trọng.
 
 
U19 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện - Ảnh: Gia Hưng

U19 Việt Nam còn nhiều vấn đề cần cải thiện - Ảnh: Gia Hưng

Đối thủ đáng ngại nhất, chướng ngại vật cần phải chinh phục nhất mang tên U19 Australia vẫn còn ở phía trước. So với các trận đấu dễ trước Đài Loan và Hong Kong, trận đấu với Australia là trận mà chúng ta phải tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác.

Sẽ không còn các pha tấn công và ghi bàn quá dễ như 2 trận vừa qua. Đấy là điều mà HLV Graechen Guillaume cần chuẩn bị cho các cầu thủ trẻ của mình.

Ngay sau trận thắng 5-1 trước Hong Kong, vị HLV người Pháp đã nghiêm khắc nhắc nhở các học trò về thái độ thi đấu. Ông Guillaume không hài lòng với các cầu thủ khi họ đôi lúc dễ dãi trong các pha xử lý.

Đặc biệt là khi chúng ta đã dẫn trước đối phương khá xa, và các học trò của HLV Guillaume tỏ ra thiếu tập trung và để cho U19 Hong Kong có bàn rút ngắn khoảng cách tỷ số.

Đấy có thể là bàn thua tai hại cho U19 Việt Nam, vì bàn thua đấy mà hiện chúng ta kém Australia hiệu số bàn thắng bại (hiệu số của U19 Việt Nam là 11/2, của Australia là 13/3). Ngoài ra, việc không tận dụng triệt để các cơ hội buộc đội tuyển U19 Việt Nam đang xếp dưới đối thủ khi so về chỉ số phụ.

Cũng vì điều này mà chúng ta chỉ còn 1 cửa là chiến thắng, mới mong giành vé đến thẳng VCK giải U19 châu Á 2014 bằng cửa chính. Theo điều lệ của vòng loại, 9 đội đứng đầu 9 bảng vòng loại sẽ giành vé trực tiếp đến Myanmar vào năm sau, 6 vé còn lại sẽ thuộc về 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Để chắc chắn được đến Myanmar tham dự VCK vào năm sau, U19 Việt Nam cần phải có chiến thắng, mà thắng các đại diện của bóng đá Australia chưa bao giờ là điều dễ dàng cho các đại diện của bóng đá Việt Nam.

Thái độ thi đấu đôi khi thiếu tập trung như cách chúng ta đá với Hong Kong cần được khắc phục gấp. Nhưng ngược lại, các học trò của HLV Graechen Guillaume cũng cần có sự tự tin trước trận quyết định của mình tại vòng loại.

U19 Việt Nam cần phát huy đúng các điểm mạnh của mình là kỹ thuật, sự ăn ý nhờ tập luyện với nhau từ nhỏ, cũng như các bài bản tấn công hết sức đa dạng mà họ từng thể hiện suốt thời gian qua.

Cũng cần phải nói thêm rằng so với các thế hệ U19 Việt Nam trước đây, thế hệ U19 Việt Nam hiện tại tiến bộ cực lớn về mặt kỹ thuật. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ đặt kỳ vọng chúng ta sẽ lấy vé trực tiếp vào VCK châu Á, dù nằm chung bảng với đại diện rất mạnh của bóng đá châu lục là Australia.

Điều quan trọng trước bất kỳ đối thủ nào là các cầu thủ U19 Việt Nam phải đá được theo cách chơi quen thuộc của mình (buộc đối phương cuốn theo lối đá của mình thì càng tốt).

Cũng chưa bao giờ các đại diện của bóng đá Việt Nam thi đấu quốc tế mà người hâm mộ không thấy cảnh các cầu thủ phải co cụm phòng ngự, lúc gặp đối thủ mạnh, như thế hệ U19 Việt Nam hiện nay.

Điều đó dĩ nhiên không tự nhiên mà có, nó phải dựa trên năng lực của chính các thành viên của đội U19 Việt Nam mà người ta từng được thấy. Không được phép chủ quan trước Australia là nhiệm vụ phải thực hiện, nhưng chính các cầu thủ Việt Nam cũng cần phải tự tin vào năng lực của chính mình, mới mong giành chiến thắng.

Thắng U19 Australia không dễ, nhưng đấy chắc chắn không phải là nhiệm vụ bất khả thi. Điều quan trọng là U19 Việt Nam sẽ thể hiện những gì trong trận đấu với đại diện của xứ chuột túi vào ngày mai (7/10).

Trọng Vũ