1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U22 Việt Nam đá SEA Games 31 tại Phú Thọ

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung địa điểm tổ chức một số môn đấu tại SEA Games 2021. Sân Việt Trì (Phú Thọ) sẽ đăng cai bảng đấu có sự góp mặt của U22 Việt Nam.

Sau khi cân nhắc, sân vận động (SVĐ) Việt Trì (Phú Thọ) được lựa chọn thay thế Hàng Đẫy, bởi sân đấu này đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất với 1 SVĐ thi đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế cùng 7 hệ thống sân tập cỏ tự nhiên.

Phú Thọ cách trung tâm thủ đô Hà Nội hơn 80km, cách sân bay quốc tế Nội Bài 56km với gần 1 tiếng di chuyển. Vị trí địa lý thuận lợi của SVĐ Việt Trì cũng giúp người hâm mộ thuận lợi trong việc trực tiếp theo dõi và cổ vũ U22 Việt Nam thi đấu.

U22 Việt Nam đá SEA Games 31 tại Phú Thọ - 1

U22 Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng ở sân Việt Trì (Phú Thọ)

Trong khi đó, sân Hàng Đẫy đã xuống cấp, dù nhiều lần được bảo dưỡng nhưng vẫn không đủ điều kiện để tổ chức một giải đấu lớn như SEA Games.

Sân Việt Trì từng là nơi tổ chức trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar hồi tháng 6/2019. Với sức chứa 20.000 chỗ ngồi, sân này khá khiêm tốn với một giải bóng đá thu hút sự quan tâm đặc biệt như SEA Games, tuy nhiên quyết định đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa ra.

Tất nhiên, để tổ chức SEA Games 31 với điều kiện tốt nhất, tỉnh Phú Thọ đã cấp kinh phí để SVĐ Việt Trì sửa chữa và thay mới hệ thống bảng điện tử, hệ thống chiếu sáng, hệ thống phòng chức năng...

SEA Games 2021 do Việt Nam đăng cai sẽ diễn ra từ ngày 21/11 đến 2/12/2021 tại Hà Nội và 10 tỉnh thành gồm: Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Bắc Giang.

Ngoài một vòng bảng bóng đá nam được tổ chức ở Phú Thọ, bảng còn lại được tổ chức ở sân Thiên Trường của Nam Định. Trong khi đó môn bóng đá nữ được tổ chức ở Quảng Ninh.