Tuyển Việt Nam: Nỗi lo chống bóng bổng khi đối mặt hàng công Thái Lan

(Dân trí) - Một trong những điểm yếu nhất của đội tuyển Việt Nam trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 là khả năng chống bóng bổng. Ở chiều ngược lại, chơi không chiến là điểm mạnh của các tiền đạo Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tái ngộ đội tuyển Thái Lan vào ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu có thể quyết định vị trí dẫn đầu bảng B nhóm Division 1 (hạng nhất), đồng nghĩa với việc ảnh hưởng đến suất vào chơi trận chung kết của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam: Nỗi lo chống bóng bổng khi đối mặt hàng công Thái Lan - 1

Tiền đạo Supachai Chaided (9) của Thái Lan có thể hình rất tốt (Ảnh: Reuters).

Điểm đáng chú ý trong danh sách đội tuyển Thái Lan, đó là cả ba tiền đạo được đăng ký của họ đều sở hữu chiều cao tốt. Những cầu thủ này gồm Jude Soonsup-Bell (22 tuổi, 1m86, sinh ra ở Anh), Supachai Chaided (28 tuổi, 1m85) và Teerasal Poeiphimai (24 tuổi, 1m80).

Những tiền đạo của đội bóng xứ sở chùa vàng đang ở vào độ tuổi sung sức, họ mạnh mẽ trong các pha tranh chấp tay đôi, giỏi không chiến.

Điều này đặt ra thách thức với đội tuyển Việt Nam. Trong số 8 hậu vệ của chúng ta dự FIFA ASEAN Cup năm nay, chỉ có mỗi mình Bùi Hoàng Việt Anh (1m85) cao trên 1m80. 7 cầu thủ còn lại đều bất lợi về mặt thể hình.

Những cầu thủ này gồm trung vệ Lê Ngọc Bảo (1m78), Nguyễn Adou Leygley Minh (1m78), Phạm Xuân Mạnh (1m75), Nguyễn Nhật Minh (1m73), hậu vệ phải Trương Tiến Anh (1m68), Cao Pendant Quang Vinh (1m77) và Phan Tuấn Tài (1m74).

Chấn thương bất ngờ của trung vệ Nguyễn Thành Chung (1m82) khiến cho thể hình và khả năng không chiến của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam suy giảm đáng kể.

Tuyển Việt Nam: Nỗi lo chống bóng bổng khi đối mặt hàng công Thái Lan - 2

Thể hình là bất lợi của các hậu vệ đội tuyển Việt Nam (Ảnh: Hải Long).

Chính vì thế, các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam cần phải chơi tập trung hơn, kèm người tốt hơn, phối hợp nhịp nhàng hơn trong các pha chống bóng bổng.

Ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), cả hai bàn thua của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan đều đến sau những tình huống chúng ta chống bóng bổng không thành công.

Đây là điều không được phép lặp lại tại FIFA ASEAN Cup 2026. Không chỉ có đội tuyển Thái Lan, đội tuyển Philippines cũng có hàng tiền đạo rất cao lớn.

Philippines đăng ký 4 tiền đạo gồm Jarvey Gayoso (29 tuổi, 1m85), Andre Leipold (25 tuổi, 1m81, sinh ra ở Đức), Bjorn Martin Kristensen (24 tuổi, 1m83, sinh ra ở Na Uy) và Sebastian Rasmussen (24 tuổi, cao 1m92, sinh ra ở Đan Mạch).

Philippines được dự báo cũng là đội có khả năng tấn công bóng bổng tốt, khai thác vào điểm yếu hạn chế thể hình của các hậu vệ của đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26/9, gặp Thái Lan vào ngày 29/9 và gặp Pakistan ngày 2/10. Toàn bộ các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 đều diễn ra ở Indonesia.

Tuyển Việt Nam: Nỗi lo chống bóng bổng khi đối mặt hàng công Thái Lan - 3