Tuyển Thái Lan có thay đổi quan trọng đầu tiên trước thềm FIFA ASEAN Cup

(Dân trí) - Tiền đạo từng ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 là Yotsakorn Burapha chắc chắn vắng mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Mới đây, đội tuyển U23 Thái Lan đã công bố danh sách tham dự nội dung bóng đá nam Asiad 20 năm 2026. Danh sách này có tiền đạo Yotsakorn Burapha, Jehhanafee Mamah, tiền vệ Chawanwit Saelao, hậu vệ Oussama Thiangkham và Pichitchai Sienkrathok từng tham dự ASEAN Cup 2026.

Tuyển Thái Lan có thay đổi quan trọng đầu tiên trước thềm FIFA ASEAN Cup - 1

Tiền đạo Yotsakorn Burapha (áo xanh) sẽ không có mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Hải Long).

Do lịch thi đấu của Asiad 20 (từ ngày 19/9 đến 2/10) trùng với FIFA ASEAN Cup 2026 (từ ngày 25/9 đến 5/10) nên những cầu thủ tham dự Asiad 20 sẽ không thể có mặt tại FIFA ASEAN Cup năm nay.

Cầu thủ Thái Lan đáng chú ý nhất không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 là tiền đạo Yotsakorn Burapha. Ngôi sao 23 tuổi không có cơ hội tái ngộ đội tuyển Việt Nam vào ngày 29/9 tới đây.

Yotsakorn Burapha chính là tác giả của bàn thắng mở tỷ số trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 vào ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội). Với việc Yotsakorn Burapha vắng mặt, hàng tiền đạo của đội tuyển Thái Lan có lẽ là tuyến thay đổi nhân sự nhiều nhất so với giải vô địch bóng đá Đông Nam Á vừa qua.

Ở các tuyến còn lại, đội tuyển Thái Lan sẽ có sự điều chỉnh, nhưng chưa chắc thay đổi toàn bộ nhân sự. Ở khu vực giữa sân, Sarach Yooyen vẫn là tiền vệ trung tâm hàng đầu của bóng đá Thái Lan trong khoảng 10 năm qua.

Tuyển Thái Lan có thay đổi quan trọng đầu tiên trước thềm FIFA ASEAN Cup - 2

Kakana Khamyok dù trong độ tuổi dự Asiad 20, vẫn được bóng đá Thái Lan để dành cho FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Ở vị trí này, Thái Lan hiện chỉ có mỗi mình Theerathon Bunmathan được đánh giá nhỉnh hơn Sarach Yooyen chút đỉnh về mặt chuyên môn. Dù vậy, việc Thái Lan thay thế một tiền vệ 34 tuổi (Sarach Yooyen) bằng một tiền vệ 36 tuổi (Theerathon Bunmathan) chơi cùng vị trí sẽ là sự mạo hiểm rất lớn.

Ở vị trí tiền vệ tấn công, Pokklaw Anan từng có thời được đánh giá sẽ là người thay thế vai trò của “quái kiệt” Chanathip Songkrasin ở vai trò dẫn dắt tuyến giữa. Trong khi đó, Seksan Ratree (23 tuổi) và Kakana Khamyok (22 tuổi) là những tiền vệ tấn công giàu triển vọng nhất xứ sở chùa vàng.

Do vậy, đội tuyển Thái Lan khó thay thế toàn bộ những cầu thủ trên bằng những người khác, vốn không hơn họ về phong độ, cũng chưa chắc phù hợp với triết lý chơi thiên về tốc độ của HLV Anthony Hudson (người Anh).

Ở hàng hậu vệ, Pansa Hemviboon, Manuel Bihr và Nattapong Sayriya vốn là những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Thái Lan. Nếu giờ đội tuyển xứ sở chùa vàng thay toàn bộ các trung vệ này bằng người mới, đó sẽ là sự mạo hiểm rất lớn. 

Do đó, quan điểm của giới bóng đá và cổ động viên Thái Lan lập luận rằng “đội hình A” của họ sẽ khác hoàn toàn với đội hình vừa dự ASEAN Cup 2026 chỉ là võ đoán.