1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trọng tài Overbo vẫn chưa thôi bị đe dọa 3 năm sau trận Chelsea-Barca

(Dân trí) - Trọng tài Tom Henning Ovrebo, người đã điều khiến trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Barcelona vẫn chưa thôi bị đe dọa từ những cổ động viên của The Blues sau những quyết định đầy tai tiếng của ông tại Stamford Bridge cách đây 3 năm.

Chelseasẽ tái ngộ Barcelona tại bán kết Champions League mùa giải năm nay, do đó những kỷ niệm buồn về trận hòa oan ức ngay tại Stamford Bridge cách đây gần 3 năm lại tràn về đối với họ. The Blues đã bị loại vì luật bàn thắng sân khách khi Andreas Iniesta tạo ra một siêu phẩm ở những phút cuối cùng của trận đấu giúp Barcelona gỡ hòa 1-1.

 
Trọng tài Overbo vẫn chưa thôi bị đe dọa 3 năm sau trận Chelsea-Barca
Overbo vẫn chưa thôi bị đe dọa vì những quyết định sai lầm trong trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Barca cách đây 3 năm

Tuy nhiên, người Anh có lý do để nổi giận khi trận đấu đó trọng tài Na Uy Tom Henning Ovrebo đã từ chối của Chelsea đến 5 quả phạt đền rõ ràng. Không quá khi nói rằng đó thực sự là những quyết định đã “cướp” đi giấc mơ lần đầu tiên đăng quang tại đấu trường danh giá nhất châu Âu của The Blues.

Sau cái ngày “điên rồ” đó, trọng tài Overbo đã nhận được không ít email đe dọa từ các người hâm mộ của Chelsea với những từ ngữ đầy kích động. Sự đe dọa vẫn chưa dừng lại cho đến tận bây giờ, trọng tài 45 tuổi hiện đang sống tại Oslo và vẫn tiếp tục công việc tại giải VĐQG Na Uy thổ lộ: “Mọi chuyện vẫn rất khó khăn. Mỗi năm tôi vẫn tiếp tục nhận được từ ba đến bốn bức thư đe dọa từ những người hâm mộ Chelsea”.

Overbo tiếp tục: “Điều đó thực sự không hề dễ chịu, tuy nhiên không phải là quá nghiêm trọng khi tôi sẽ không để cho nó ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tôi cũng như gia đình tôi”. Một năm sau khi cầm còi trận Chelsea-Barca, tháng 5/2010, ông vua áo đen người Na Uy đã quyết định treo còi ở cấp độ châu lục và thừa nhận rằng đã mắc một số sai lầm trong trận đấu đó.

Người đã “cướp” đi giấc mơ của Chelsea Overbo đã tâm sự rằng: “Nhìn lại những gì đã qua, có những thứ đáng lẽ ra tôi nên làm theo cách khác. Tôi đã học được rất nhiều thứ từ nó. Tất cả các trọng tài đều có những trận đấu điều khiến tốt, ngược lại cũng có khi dở. Dù cho bất kỳ điều gì đã xảy ra, tôi luôn yêu Champions League, đặc biệt là những trận quyết chiến ở giai đoạn cuối cùng, những trận đấu đỉnh cao”.

Ngọc Trung