1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình huống hưởng penalty từ cú chạm tay giống khi tuyển Việt Nam bị từ chối

H.Long

(Dân trí) - Đội tuyển Nga đã được hưởng phạt đền trong tình huống chạm tay trong vòng cấm giống hệt cầu thủ Rhyan Grant (Australia) mà đội tuyển Việt Nam bị từ chối.

Tình huống chạm tay cầu thủ Australia trong vòng cấm

Phút 27 trong trận đấu giữa Việt Nam và Australia ở vòng loại World Cup 2022, Hồng Duy đã có pha sút bóng ở ngoài vòng cấm. Pha quay chậm cho thấy bóng đã chạm tay hậu vệ Rhyan Grant bên phía Australia. Dù vậy, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã từ chối quả phạt đền cho đội tuyển Việt Nam.

Tình huống hưởng penalty từ cú chạm tay giống khi tuyển Việt Nam bị từ chối - 1

Tình huống cho thấy Rhyan Grant đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Điều này đã tạo nên sự tranh cãi lớn trong những ngày qua. Ngay cả những tờ báo của Anh như Daily Mail, Guardian đều nhận định rằng Rhyan Grant đã chạm tay trong vòng cấm.

Không lâu sau đó, ở châu Âu cũng chứng kiến tình huống tương tự trong trận đấu giữa Nga và Malta ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Tình huống này xảy ra ở phút 82. Cầu thủ Daler Kuzyaev của Nga đã có pha dứt điểm rất căng trong vòng cấm của Malta. Bóng đã chạm tay Camenzuli trong tư thế xoay lưng. Thậm chí, độ mở rộng tay của cầu thủ này cũng giống với Rhyan Grant. Thậm chí, khoảng cách dứt điểm của Kuzyaev (tới khi chạm tay) còn gần hơn so với Hồng Duy.

Tuy nhiên, chỉ khác là trọng tài Ali Palabiyik lập tức phạt thẻ vàng Camenzuli và chỉ tay vào chấm phạt đền mà không cần sử dụng tới VAR. Các cầu thủ Malta cũng không phản ứng lại quyết định này.

Rõ ràng, cùng đứng trước hai tình huống tương tự, hai trọng tài đã có hai cách xử lý khác nhau. Nguyên nhân bởi vì tình huống này rất khó để nhận định. Do đó, theo quan điểm cá nhân, có thể mỗi trọng tài có cách xử lý khác nhau.

Tình huống hưởng penalty từ cú chạm tay giống khi tuyển Việt Nam bị từ chối - 2

Từ tình huống tương tự, đội tuyển Nga đã được hưởng phạt đền.

Sau trận đấu, VFF cũng gửi đơn khiếu nại lên FIFA và AFC về tình huống này. Được sự ủy quyền của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn đã có thư chính thức gửi Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa đề nghị kiểm tra chất lượng công tác trọng tài nhằm đảm bảo công bằng và giữ gìn hình ảnh, uy tín cho vòng loại World Cup.

Trong khi đó, nói về tình huống này, hậu vệ Rhyan Grant đã phủ nhận việc dùng tay cản phá cú dứt điểm của Hồng Duy.

Rhyan Grant cho biết: "Bóng đã chạm vào ngực tôi. Thực sự trong tình huống ấy, bóng đã chạm vào ngực tôi. Thú thực là trong lúc trọng tài xem VAR, tôi vô cùng lo lắng. Rất may là trọng tài đã quyết định không cho đội tuyển Việt Nam hưởng phạt đền. Tôi cho rằng đó là quyết định chính xác".