Những VĐV Việt Nam đầu tiên tới Campuchia dự SEA Games

An An

(Dân trí) - Tổ marathon trở thành những vận động viên (VĐV) Việt Nam đầu tiên đến Campuchia để làm quen với đường đua trước thềm SEA Games 32.

Theo đó, tổ marathon gồm 7 thành viên, trong đó có 4 tuyển thủ: Hoàng Nguyên Thanh, Trịnh Quốc Lượng (nam) và Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Tuyết (nữ) đã có mặt tại Siem Reap, địa điểm tổ chức nội dung marathon SEA Games 32 vào 6/5 tới.

Đội sẽ có hơn 10 ngày để tập luyện, làm quen với thời tiết tại Campuchia. Các VĐV đóng quân tại một khách sạn gần với điểm quay đầu 21km trên cung đường chạy chính thức. Cung đường chạy marathon SEA Games có 2 vòng lặp, xuất phát và về đích gần khu quần thể Angkor Wat nổi tiếng.

Trong các VĐV của đội marathon, Hoàng Nguyên Thanh là cái tên đáng chú ý nhất. Anh chính là đương kim vô địch nội dung 42km. Tại SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà, Nguyên Thanh trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên vô địch marathon.

Những VĐV Việt Nam đầu tiên tới Campuchia dự SEA Games - 1
Hoàng Nguyên Thanh có mặt tại Campuchia (Ảnh N.T).

Trong khi đó, tổ đi bộ gồm 4 tuyển thủ là chị em Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, cùng HCV nam SEA Games 31 Võ Xuân Vinh và VĐV trẻ Nguyễn Thị Vân sẽ sang Siem Reap chuẩn bị từ ngày 26/4.

Còn lại, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ có lịch trình sang Campuchia khá muộn. Theo lịch, đội sẽ sang nước bạn vào 6/5, với lịch trình bay nối chuyến tại Vientiane (Lào), trước đến với thủ đô Phnom Penh.

Theo lịch thi đấu tại SEA Games 32, ngoại trừ marathon (chạy 42,195km) và đi bộ (20km) tổ chức ở Siem Reap, thì các nội dung còn lại diễn ra từ 8/5-12/5 tại sân vận động Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Điền kinh Việt Nam dự SEA Games 32 với lực lượng đông đảo nhất, lên đến 74 thành viên, trong đó có 54 VĐV tranh tài ở gần 40 trên tổng số 47 nội dung.

Trước đó, tại SEA Games 31 trên sân nhà, điền kinh Việt Nam đã tạo nên kỳ tích khi giành đến 22 HCV, bỏ xa đoàn đứng thứ hai là Thái Lan (12 HCV). Tại SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines, điền kinh Việt Nam cũng thống lĩnh vị trí số một Đông Nam Á khi giành đến 16 HCV, xếp trên Thái Lan (12 HCV) và Philippines (11 HCV).

Tuy nhiên, sau SEA Games 31, đội tuyển điền kinh Việt Nam gặp sóng gió khi có 5 VĐV bị nghi sử dụng doping. Sự cố đáng tiếc này đã khiến điền kinh Việt Nam bị tổn thất lớn về lực lượng. Đây chính là lý do đội tuyển hạ chỉ tiêu HCV so với dự kiến ban đầu.

Ngoài ra, việc đội tuyển điền kinh Việt Nam giảm chỉ tiêu cũng đến từ sự thay đổi của một số VĐV chủ lực. Cụ thể, Nguyễn Văn Lai sẽ không tranh tài ở nội dung 5.000m, 10.000m mà chuyển sang thi đấu marathon. Tại SEA Games 31, anh giành 2 HCV ở 2 nội dung kể trên và muốn thay đổi để tìm kiếm thêm thử thách cho bản thân.

Lê Tú Chinh, nữ hoàng tốc độ của điền kinh Việt Nam, vẫn chưa có phong độ tốt nhất sau khi phẫu thuật chấn thương gối.