1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thưởng Tết với bóng đá Việt Nam: Mỗi cây mỗi hoa...

Trọng Vũ

(Dân trí) - Một năm lắng đọng của bóng đá Việt Nam và câu chuyện thưởng Tết với các đội bóng cũng không còn xôm tụ như những năm trước.

Những ngày cuối năm, HLV Phan Thanh Hùng của CLB SHB Đà Nẵng thẳng thắn chia sẻ: "Năm nay, V-League nghỉ từ rất sớm, cầu thủ hầu như không thi đấu nên cũng khó mong chuyện thưởng Tết".

Đó cũng là tình cảnh chung của các đội bóng trong nước, các cầu thủ bóng đá Việt Nam trước thềm năm mới Nhâm Dần.

Ngay ở thời điểm bóng đá trong nước còn hoạt động nhộn nhịp các mùa giải trước, những đội như Bình Dương hay HA Gia Lai cũng chỉ thưởng Tết ở mức tượng trưng 5 - 10 triệu đồng/người, huống hồ là trong một năm đặc biệt mà hầu hết các hoạt động nói chung bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như năm nay.

Thưởng Tết với bóng đá Việt Nam: Mỗi cây mỗi hoa... - 1

Mức thưởng Tết ở các đội bóng không giống nhau.

Những đội bóng khác như Viettel, SL Nghệ An hay CLB Hà Nội thưởng có mức thưởng một tháng lương đối với từng thành viên trong CLB, đã được gọi là chơi "sộp" lắm rồi. 

Mức thưởng với giới cầu thủ Việt Nam nhìn chung không cao, nhưng do thu nhập chung của giới cầu thủ vốn đã khá cao so với hầu hết các ngành nghề khác trong xã hội, nên chuyện thưởng của giới bóng đá lâu nay chỉ mang tính chất… vui là chính.

Đặc biệt, trong bối cảnh mà hoạt động bóng đá trong nước hầu như ngưng trệ từ tháng 5 năm ngoái, do dịch Covid-19, việc duy trì sự tồn tại của các đội bóng vốn đã là nỗ lực lớn của các doanh nghiệp.

Công tác kêu gọi tài trợ của các CLB nhìn chung không thể thực hiện như bình thường, do không thi đấu, nên cũng thật khó đòi hỏi các đội bóng thưởng xôm tụ cho các cầu thủ. 

Ngay đến các tuyển thủ quốc gia năm nay cũng không dồi dào về tài chính như mọi năm, do đội tuyển Việt Nam năm 2021 không mấy thành công, nhất là những ngày cuối năm. 

Việc đội tuyển không thể bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup, cộng với chuỗi trận thua liên tục ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á khiến cho các khoản tiền thưởng hụt đi trông thấy. 

Thế nên, năm nay giới bóng đá Việt Nam vui Tết với niềm vui tinh thần là chính, ngóng chờ ngày bóng lăn trở lại sau Tết, hy vọng vào một năm mới thành công hơn năm cũ.