1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ quân Philipp Lahm bất ngờ chia tay đội tuyển Đức

(Dân trí) - Chưa đầy nửa tháng sau khi cùng đồng đội đăng quang tại World Cup 2014, thủ quân Philipp Lahm đã bất ngờ đưa ra tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia Đức.

Sau khi cùng đồng đội bước lên ngôi vô địch thế giới 2014, hậu vệ kỳ cựu 30 tuổi này đã quyết định nói lời chia tay Die Mannschaft sau 10 năm cống hiến và 113 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Lahm được chọn làm đội trưởng đội tuyển Đức từ World Cup 2010 tại Nam Phi, thời điểm Michael Ballack dính chấn thương và không thể dẫn dắt “cỗ xe tăng” trong vài trò thủ lĩnh. Phát biểu trước báo giới, Lahm thổ lộ: “Quyết định này đã được tôi chuẩn bị từ mùa giải năm ngoái.”

Lahm quyết
định chia tay đội tuyển ở đỉnh cao sự nghiệp
Lahm quyết định chia tay đội tuyển ở đỉnh cao sự nghiệp

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức (DBF), Wolfgang Niersbach cho biết: “Philipp gọi cho tôi vào sáng nay (18/7) để thông báo về quyết định của cậu ấy. Trong cuộc nói chuyện này, tôi nhanh chóng nhận ra rằng mọi nỗ lực thuyết phục cậu ấy rút lại quyết định đều vô nghĩa.

Cậu ấy không chỉ là một cầu thủ xuất sắc của đội tuyển trong 10 năm qua, mà còn giống như hình mẫu lý tưởng. Tôi đã gửi lời cảm ơn đến cậu ấy vì mọi thứ mà cậu ấy đã làm được cho đội tuyển Đức.”

Trong thời gian Lahm giữ vai trò thủ quân, đội tuyển Đức đã hai lần liên tiếp lọt vào tới bán kết hai giải đấu lớn (World Cup 2010 và Euro 2012) trước khi bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới tại Maracana cách đây chưa đầy nửa tháng.

Philipp Lahm đã viết bức thư ngỏ trên website chính thức của liên đoàn bóng đá Đức, trong đó anh gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì đã cho anh “một quãng thời gian thật tuyệt vời”. Ngoài ra, cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich chia sẻ: “Thật hạnh phúc khi sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi kết thúc một cách trùng hợp bằng chiến thắng tại World Cup.”

Duy Khánh