1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải điền kinh VĐQG 2005:

Thêm 2 kỷ lục quốc gia điền kinh được thiết lập

Ngày thi đấu hôm qua, Nguyễn Thị Ngọc Ly (Đà Nẵng) và Trương Thanh Hằng (TP HCM) đã thi đấu xuất sắc, phá KLQG ở nội dung ném búa nữ và chạy 1.500m nữ. Như vậy, tính đến nay, giải điền kinh VĐQG 2005 đã có 6 KLQG được xác lập.

Ở nội dung ném búa nữ, VĐV đến từ Vĩnh Long, Yến Trang, đã thể hiện phong độ tuyệt vời và chinh phục khoảng cách 39m01, bỏ lại phía sau kỷ lục cũ của Dương Thị Lệ (Đà Nẵng, thành tích 35m19). Nhưng kỷ lục mới ở nội dung này lại thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Ly (Đà Nẵng), với thành tích đáng nể là 40m94.

 

Trong khi đó, Trương Thanh Hằng đã mang về tấm HC vàng đầu tiên cho đoàn TP HCM, đồng thời phá kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 1.500 m nữ, với thành tích 4’19’’42. Kỷ lục cũ (4'19"46) thuộc về ĐKVĐ SEA Games, Lan Anh - VĐV sẽ phải lỗi hẹn với Đại hội sắp tới ở Philippines vì chấn thương.

 

Một gương mặt nữa cũng rất nổi bật tại giải điền kinh VĐQG năm nay là Vũ Thị Hương của Thái Nguyên. Mới trở lại đội tuyển, chị đã giành HC vàng ở nội dung 100m sở trường của mình, cách đây vài ngày.

 

Và hôm qua, Hương một lần nữa cán đích đầu tiên ở nội dung 200m. Ở các nội dung còn lại, các tuyển thủ như Lê Văn Dương (800m nam), Đỗ Thị Bông (800m nữ), Nguyễn Đình Cương (1.500m nam), Nguyễn Thị Thu Cúc (7 môn phối hợp nữ) đều bước lên bục cao nhất để nhận HC vàng.

 

Ở ngày thi đấu hôm qua, Nguyễn Khắc Huy (Cao Bằng, nội dung ném đĩa nam), Phạm Việt Anh (Hải Phòng, nhảy sào nam), Trương Văn Lâm (Tiền Giang, 200m nam), Phạm Việt Thiên Sao (Tiền Giang, nhảy ba bước nam) và Phạm Thị Hiên (Thái Bình, 5.000m nữ) đều chinh phục thành công tấm HC vàng.

 

Theo M.T.

Vnexpress