1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy trò Guardiola vỡ òa hạnh phúc

(Dân trí) - Với chức vô địch Champions League, Barcelona đã hoàn tất “cú ăn ba” lịch sử trong một mùa giải. Các thành viên của họ từ HLV cho đến cầu thủ đều đang trải qua những thời khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời khi tận hưởng men say chiến thắng.

Manchester United nhập cuộc tốt hơn với những cơ hội rõ rệt của Ronaldo. Tuy nhiên, Barcelona mới là đội mở tỷ số nhờ công của Eto’o ở phút thứ 10. Kể từ đây, thế trận đã thuộc về đội bóng xứ Catalan, nên bàn nhân đôi cách biệt của Messi trong hiệp hai là hệ quả tất yếu.

 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Pep Guardiola nói: “Chúng tôi biết mình vừa mới làm nên một điều kỳ diệu. Tôi muốn chúc mừng toàn thể CLB và cổ động viên. Chúng tôi không là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử Barcelona nhưng chúng tôi đã chơi một mùa giải tốt nhất”. 

 
Thầy trò Guardiola vỡ òa hạnh phúc - 1

Guardiola và các học trò đã có một đêm đáng nhớ

 

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ về sự điều chỉnh của Barcelona, đồng thời hết lời khen ngợi cậu học trò cưng Messi: “Barcelona đã ghi được bàn mở tỷ số. Sau đó, chúng tôi cố gắng thực hiện những đường phối hợp nhỏ thâm nhập vào khu cấm địa của họ.
 

Trong trận bán kết năm ngoái, Messi đã thực sự gặp khó trước sự đeo bám quyết liệt của Evra. Vì thế, tôi quyết định xếp cậu ấy đá rộng hơn, trong khi có thêm một cầu thủ khác đá tiền vệ. Với những gì đã thể hiện, Messi đang viết tên của mình lên Quả bóng vàng châu Âu”.
 
Thầy trò Guardiola vỡ òa hạnh phúc - 2

Eto'o ghi bàn thắng quan trọng nhất trong sự nghiệp

 

Samuel Eto'o không thể giấu nổi cảm xúc thăng hoa sau khi ghi bàn thắng vào lưới “Quỷ đỏ”. Chân sút người Cameroon nói: “Bàn thắng của tôi đến đúng vào thời điểm quan trọng nhất, giúp Barcelona giải tỏa áp lực tâm lý. Chúa đã đứng cạnh chúng tôi và thực thi công lý.

 

Tôi rất hạnh phúc, bởi vì chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Khi điều tuyệt vời nhất xảy ra, tôi không biết phải ăn mừng như thế nào. Tôi xin dành tặng chiến thắng hôm nay cho cha tôi”. 
 
Thầy trò Guardiola vỡ òa hạnh phúc - 3

Iniesta được bình chọn là cầu thủ chơi hay nhất

 

Iniesta và Henry đã chạy đua với chấn thương để kịp có tên trong đội hình xuất phát. Cả hai cầu thủ này đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đặc biệt là Iniesta. Nhờ sự cơ động ở hàng tiền vệ, Barcelona tạo ra được một thế trận áp đảo đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu.

 

Iniesta phát biểu trước báo giới: “Tôi muốn chơi trận chung kết Champions League và đã làm mọi thứ có thể. Đây là một chiến thắng quan trọng cho mọi người dân Catalan. Tôi cảm thấy tự hào khi các bạn nói tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tuy nhiên, chiến thắng có được là nhờ toàn thể đội bóng. Tôi xin tặng chiếc Cúp này cho gia đình tôi”.

 

Henry thì cho biết: “Năm ngoái, tôi đã hết sức thất vọng khi thất bại trước Manchester United. Năm nay, mọi chuyện đã thay đổi. Chiếc Cúp này là phần thưởng xứng đáng nhất trong sự nghiệp của tôi”.

 

Hoàng Hiệp

Dòng sự kiện: Chung kết C1