1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Los Angeles Galaxy

"Thầy mới" của Beckham: Klinsmann hay Gullit?

<P>(Dân trí) - Đây đang là 2 cái tên đáng chú ý nhất trong số những ƯCV cho cương vị HLV của CLB Los Angeles Galaxy - nơi cựu thủ quân ĐT Anh David Beckham đang đầu quân, sau khi HLV cũ Frank Yallop quyết định từ chức để chuyển tới CLB San Jose Earthquakes.</P><STRONG><EM><STRONG><EM> <P><STRONG><EM>&gt;&gt; David Beckham - Cầu thủ giàu có nhất&nbsp;Vương quốc&nbsp;Anh</EM></STRONG></EM></STRONG></EM></STRONG></P>

Đầu tuần qua, trong bài phát biểu trước báo chí Mỹ, Chủ tịch Alexi Lalas của LA Galaxy đã tuyên bố mục tiêu của BLĐ đội bóng là một HLV theo đuổi triết lý bóng đá tấn công quyến rũ (sexy football) - điều mà mọi CĐV đều kỳ vọng, nhất là kể từ khi họ có sự góp mặt của ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới: David Beckham.

Theo tiêu chí này, cả Ruud Gullit và Jurgen Klinsmann đều cho thấy là sự lựa chọn lý tưởng bởi trong khi một người là đại diện tiêu biểu của triết lý bóng đá tổng lực của "những người Hà Lan bay" thì người còn lại từng khiến cả thế giới ngả mũ khâm phục trước màn trình diễn ấn tượng của ĐT Đức và vị trí thứ 3 tại World Cup 2006.

Theo giới thạo tin, lợi thế của HLV 43 tuổi người Đức chính là việc ông từng đảm nhận chức Giám đốc phụ trách những vấn đề chuyên môn của LA Galaxy, có quan hệ mật thiết với Tim Leiweke - Tổng giám đốc của AEG, tập đoàn nắm quyền sở hữu đội bóng.

 

"Thầy mới" của Beckham: Klinsmann hay Gullit? - 1

Liệu Klinsmann có từ bỏ "giấc mộng" World Cup
để về LA Galaxy?

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lớn nhất lúc này nằm chính ở Jurgen Klinsmann bởi đã từ lâu, chân sút lừng lẫy một thời của bóng đá châu Âu này bày tỏ mong muốn được góp mặt tại Nam Phi tại World Cup 2010 sắp tới trên cương vị HLV, đương nhiên không phải là của "Cỗ xe tăng Đức".

Chính vì thế, dù BLĐ LA Galaxy chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào nhưng giới truyền thông Mỹ vẫn có cơ sở để "mạnh mồm" khẳng định Ruud Gullit mới là người tiến gần nhất tới chiếc ghế còn trống tại Galaxy, thay vì những cái tên chỉ làm ... đẹp thêm danh sách ƯCV như Jose Mourinho, Fabio Capello hay trợ lý HLV hiện tại của MU - Carlos Queiroz.

Thậm chí, nhiều nguồn tin còn khẳng định những người trong cuộc đã sớm "nhắm" Cobi Jones - cầu thủ vừa chia tay sân cỏ vào ngày 21/10 vừa qua trong chuyến giao hữu tại Australia và New Zealand của LA Galaxy, cho vị trí trợ lý của Ruud Gullit trong BHL mới.

 

"Thầy mới" của Beckham: Klinsmann hay Gullit? - 2

Gullit sẽ "tái xuất" trên cương vị HLV LA Galaxy?

Trong sự nghiệp lừng lẫy của mình, cựu ngôi sao của ĐT Hà Lan từng hai lần giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" ('87, '89), 1 "Quả bóng Vàng" châu Âu ('87). Ở cấp CLB, ông từng có 7 năm "sáng chói" trong màu áo sọc đỏ - đen của AC Milan, trong đó đáng kể nhất là hai chiếc Cúp C1 châu Âu liên tiếp vào những năm 1989 và 1990.

Trên cương vị HLV, Gullit đã lần lượt dẫn dắt 3 đội bóng nổi tiếng là Chelsea, Newcastle United và Feyenoord, với thành tích nổi bật là việc trở thành HLV nước ngoài đầu tiên giành Cúp FA (Anh) năm 1997 - chấm dứt 26 dài "khát" danh hiệu của đội bóng thành London Chelsea.

Trong những năm gần đây, Ruud Gullit được biết đến rộng rãi qua vai trò bình luận viên bóng đá ở cả Anh cũng như Hà Lan và người ta tin rằng ông đủ sức mang đến một bộ mặt hoàn toàn mới cho LA Galaxy - quyết rũ và giàu cảm xúc hơn, nếu được chọn là người kế nhiệm Frank Yallop.

Theo báo chí Mỹ, quyết định chính thức sẽ được BLĐ đội bóng này đưa ra vào cuối tuần.

Phan Anh