1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng CLB Thanh Hóa, HL Hà Tĩnh trụ hạng thành công

An An

(Dân trí) - Kịch bản đua trụ hạng nghẹt thở tới những phút cuối cùng của V-League 2022. HL Hà Tĩnh với chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa đã trụ hạng thành công, trong khi Sài Gòn FC về với hạng Nhất mùa giải tới.

HL Hà Tĩnh dù hơn Sài Gòn FC 2 điểm nhưng vẫn cần một chiến thắng để trụ hạng tại Night Wolf V-League 2022. Chính vì thế, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công dồn hết sức lực cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Sự quyết tâm của đội chủ nhà được đền đáp ở ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc của đồng đội, Trung Học đánh đầu tung lưới đội khách Thanh Hóa, mở tỷ số cho Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau, Thái Sơn đã ghi bàn gỡ hòa cho đội khách. Hữu Dũng là cầu thủ lập công, gỡ hòa cho Thanh Hóa. Bất lợi xảy ra đối với CLB Hà Tĩnh khi ở trận đấu cùng giờ, CLB Sài Gòn đã ghi bàn mở tỷ số trước đội Bình Dương.

Những phút sau đó, đội chủ nhà gia tăng sức ép liên tục về phía CLB Thanh Hóa. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội. Việc CLB Thanh Hóa chỉ tung ra đội hình dự bị khiến họ chơi lép vế.

Những nỗ lực của Hà Tĩnh đã được đền đáp. Phút 38, sai lầm của thủ môn CLB Thanh Hóa trong tình huống lao ra giúp trung vệ cao 1m98 của đội Hà Tĩnh, Janclesio, đánh đầu dễ dàng ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Bàn thắng của trung vệ Janclesio giúp CLB Hà Tĩnh nắm lợi thế lớn trong cuộc đua trụ hạng. Bất kể kết quả của trận đấu giữa CLB Sài Gòn và Bình Dương như thế nào, đội bóng miền Trung chỉ cần thắng là chắc chắn trụ hạng.

Sang hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công liên tiếp tạo ra cơ hội về phía khung thành của Thanh Hóa nhưng chưa có bàn thắng thứ 3.

Trên sân Thống Nhất, Nguyễn Trần Việt Cường ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho CLB Bình Dương. Nếu Bình Dương có 1 điểm, mọi nỗ lực của Sài Gòn trở nên vô nghĩa trong trường hợp Hà Tĩnh giành chiến thắng.

Trận đấu giữa HL Hà Tĩnh và CLB Thanh Hóa có 3 phút bù giờ. Tỷ số 2-1 được đội chủ nhà giữ nguyên tới những phút cuối. Với kết quả này, HL Hà Tĩnh chính thức trụ hạng thành công, trong khi Sài Gòn FC xuống hạng Nhất.

Đội hình xuất phát:

HL Hà Tĩnh: Quang Tuấn (thủ môn), Đức Lợi, Janclesio, Văn Nam, Văn Đức, Văn Công, Trung Học, Thanh Trung, Phi Sơn, Xuân Hùng, Paollo

CLB Thanh Hóa: Xuân Hoàng (thủ môn), Xuân Hưng, Đình Huyên, Hữu Dũng, Xuân Cường, Ngọc Mỹ, Xuân Hùng, Thái Sơn, Ngọc Hà, Đình Tùng, Ngọc Nam