Đại hội thể thao châu Á lần thứ 16
Thái Lan thăng tiến mạnh, Việt Nam vẫn mỏi mắt chờ “Vàng”
(Dân trí) - 2 niềm hy vọng HCV trong ngày là Hữu Nhân (54 kg nam), Lê Huỳnh Châu (58 kg nam) đều không lọt vào Bán kết các trận Taekwondo. Đồng nghĩa, giấc mơ giành “vàng” của đoàn Việt Nam lại thêm một ngày khô hạn. Trong khi đó, Thái Lan đã có bước tiến vượt bậc...
Bước vào ngày thi đấu 20/11, nam võ sỹ Nguyễn Hữu Nhân đã cho thấy rõ sức mạnh của mình khi vượt qua Al Bakhit (Jordan) ở vòng loại thứ nhất, mặc dù bị đối thủ dẫn trước. Đến lượt đấu vòng 1/16, Hữu Nhân tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi đối đầu Shohrat (Turkmenistan).
Với lối tấn công dồn dập, bằng những đòn đá chẻ chính xác ở vùng thượng đẳng (vùng đầu), Nguyễn Hữu Nhân đã không cho Shohrat có cơ hội phản đòn, chung cuộc Nguyễn Hữu Nhân vượt qua đối thủ với tỷ số đậm 13-2. Sau màn khởi đầu ấn tượng, rất nhiều người nghĩ cơ hội giành được tấm HCV sẽ rộng mở với đoàn Việt Nam, bởi đối thủ của Hữu Nhân chỉ là Chutchawa (Thái Lan).

Cùng chung cảnh thất bại là gương mặt trẻ tài năng Lê Huỳnh Châu (58 kg nam). Trong trận đấu loại thứ 2 gặp Yongzeng (Trung Quốc), Huỳnh Châu đã khởi đầu rất thuận lợi khi dẫn 3-0 cho tới khi kết thúc hiệp đấu thứ 2. Nhưng ở hiệp đấu quyết định, đại diện của Việt Nam đã không còn duy trì được lợi thế trước sức ép liên tục của đối thủ và khán giả chủ nhà.
Tận dụng thời cơ, Yongzeng thực hiện đòn đánh chuẩn xác gỡ hòa 3-3. Trong hiệp phụ, Yongzeng đã ghi được điểm vàng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-3.
Ở dung thi đấu đồng đội Cờ vua nữ (vòng 3) vừa kết thúc, bộ 3 kỳ thủ Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Mai Hương đã xuất sắc đánh bại đội nữ Iran để rộng cửa đi tiếp.

ASIAD 16 mới đi qua được hơn nửa chặng đường, nhưng đoàn VĐV Trung Quốc coi như đã nắm chắc ngôi vị Quán quân trên BXH thành tích. Tính đến hết ngày thi đấu 20/11, các VĐV chủ nhà đã giành được tổng cộng 138 HCV, 65 HCB, 67 HCĐ. Ở vị trí Á quân, đoàn Hàn Quốc đã nâng tổng số thành tích lên 52 HCV, 43 HCB, 57 HCĐ.
Vị trí thứ 3 vẫn thuộc tầm kiểm soát của đoàn Nhật Bản với 29 HCV, 52 HCB, 55 HCĐ. Sau những ngày đầu khan hiếm HCV, kết thúc ngày thi đấu 20/11, đoàn VĐV Thái Lan và Singapore đã có những bước tiến vượt bậc để góp mặt ở top 10 đoàn dẫn đầu.
Bảng xếp hạng HC ASIAD 16 (Tính đến ngày 20/11) | |||||
TT | Quốc gia | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
1 | Trung Quốc | 138 | 65 | 67 | 270 |
2 | Hàn Quốc | 52 | 43 | 57 | 152 |
3 | Nhật Bản | 29 | 52 | 55 | |
4 | Iran | 8 | 7 | 14 | 29 |
5 | Hong Kong (Trung Quốc) | 7 | 12 | 8 | 27 |
6 | Thái Lan | 7 | 7 | 19 | 33 |
7 | Đài Loan (Trung Quốc) | 6 | 8 | 28 | 42 |
8 | CHDCND Triều Tiên | 5 | 8 | 12 | 25 |
9 | Kazakhstan | 4 | 9 | 18 | 31 |
10 | Singapore | 4 | 6 | 6 | 16 |
| |||||
20 | Việt Nam | 0 | 11 | 11 | 22 |





