1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan chuộng HLV Hàn Quốc sau thành công của HLV Park tại Việt Nam

Kim Điền

(Dân trí) - Việc HLV Park Hang Seo giúp nâng tầm đội tuyển Việt Nam đang tạo nên xu thế chuộng HLV Hàn Quốc ở Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan.

Cả ba ứng cử viên sáng giá nhất trong việc thay thế HLV Akira Nishino (người Nhật Bản) ở đội tuyển Thái Lan hiện nay đều là những người Hàn Quốc, gồm các ông Lee Lim-saeng, Hong Myung-bo và Chung Hae-seong.

Những HLV này ngoài lý lịch đẹp (ông Lee Lim-saeng đang dẫn dắt CLB nổi tiếng Samsung Bluewings, còn ông Hong Myung-bo là cựu HLV tuyển Hàn Quốc, đang dẫn dắt CLB Ulsan Hyundai), còn am hiểu về bóng đá Đông Nam Á (HLV Chung Hae-seong từng làm việc tại HA Gia Lai và CLB TPHCM).

Ngoài ra, họ được đánh giá là phù hợp với bóng đá trong khu vực, nhất là sau thành công của một người Hàn Quốc với bóng đá Việt Nam, ông Park Hang Seo.

Thái Lan chuộng HLV Hàn Quốc sau thành công của HLV Park tại Việt Nam - 1

Danh sách ứng cử viên thay thế HLV Nishino ở đội tuyển Thái Lan có cả huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Hong Myung-bo.

Dưới thời của HLV Park Hang Seo, các đội tuyển Việt Nam gần như lột xác, đạt  nhiều thành tích mang tính lịch sử của bóng đá Việt Nam: Vào chung kết giải U23 châu Á (năm 2018), vào bán kết Asian Games (2018), vô địch SEA Games (2019), vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước khi Thái Lan để mắt đến các HLV Hàn Quốc, Indonesia là quốc gia tiếp theo ở khu vực Đông Nam Á, sau Việt Nam, "săn" chữ ký của các HLV xứ Hàn. 

Đội tuyển Indonesia hiện nay được dẫn dắt bởi HLV Shin Tae-yong, là HLV gần nhất từng nắm đội tuyển Hàn Quốc ở một kỳ World Cup (2018) và đội Olympic Hàn Quốc tại một kỳ Thế vận hội (2016 tại Rio - Brazil). 

Khi đưa ông Shin Tae-yong về với các đội tuyển Indonesia, Liên đoàn bóng đá xứ vạn đảo (PSSI) không úp mở mục tiêu của họ, mà nói thẳng rằng họ muốn HLV Shin Tae-yong nâng tầm đội tuyển Indonesia, như những gì mà… HLV Park Hang Seo làm được cho bóng đá Việt Nam.

Giờ đến lượt Thái Lan vạch ra lộ trình tương tự. Nếu Indonesia đã có HLV từng dự Vòng chung kết (VCK) World Cup 2018, thì Thái Lan đang tính đến chuyện "săn" chữ ký của vị HLV từng có mặt cùng đội bóng xứ Hàn ở kỳ VCK World Cup liền kề trước đó: HLV Hong Myung-bo, người dẫn dắt đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2014.

Một phương án khác, nếu như đội tuyển Việt Nam được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo, một trợ lý của HLV huyền thoại Guus Hiddink (người Hà Lan), từng đưa tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002, thì đội tuyển Thái Lan giờ đây muốn có một trợ lý khác của ông Guus Hiddink cũng ở giải đấu nói trên, là HLV Chung Hae-seong.

Có lẽ người Thái đánh giá rằng, cũng giống như HLV Park Hang Seo ở đội tuyển Việt Nam, HLV Chung Hae-seong có thể "thổi" cái hồn trong lối chơi tổng lực từng được HLV Guus Hiddink áp dụng cho đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, vào đội tuyển Thái Lan.

Quan trọng hơn hết, giới bóng đá Đông Nam Á nói chung và giới bóng đá Thái Lan nói riêng giờ đánh giá các HLV Hàn Quốc có thể nâng chất đội tuyển của họ về mặt thể lực, về tinh thần, cũng như có sự am hiểu các đội bóng hàng đầu châu Á, có thể giúp Thái Lan hay các đội tuyển ở Đông Nam Á đương đầu với các nền bóng đá khác ở các giải châu lục.

Thậm chí, từng có lúc bóng đá Thái Lan nhắm đến chính HLV Park Hang Seo trước và sau khi họ ký hợp đồng với HLV Akira Nishino, hòng thay đổi bộ mặt yếu kém hiện tại của đội tuyển Thái Lan.

Chỉ có điều, ông Park Hang Seo luôn chung thủy với bóng đá Việt Nam, nên giới bóng đá xứ Chùa Vàng mới hướng mục tiêu của họ vào những người đồng hương của ông Park!