1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Tata” Martino chính thức ra mắt ở Nou Camp

(Dân trí) - Mãi tới ngày hôm qua, Gerardo Martino mới chính thức đặt chân tới Nou Camp để kí hợp đồng với Barca và tham gia cuộc họp báo ở Nou Camp. Tại đây, Tata đã nói về những suy nghĩ, dự định và kế hoạch của mình cho Los Blaugrana trong tương lai.

Về vinh dự trở thành “thuyền trưởng” Barca: “Tôi rất hạnh phúc và cảm ơn ban lãnh đạo CLB đã chào đón tôi. Tôi tự hào khi được ở đây. Tất cả chúng ta đều biết tại sao tôi nhận được công việc này và tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Tito Vilanova”.

Ấn tượng đầu tiên với Barcelona: “Ngày đầu tiên thật là bận rộn nhưng tôi vui khi được ở Barca và mong gặp gỡ với các cầu thủ. Chúng tôi muốn Barcelona tiếp tục con đường chiến thắng. Một năm trước, tôi không nghĩ rằng mình sẽ đến được đây”.

Martino đã trả lời rất nhiều vấn đề trong ngày ra mắt Barca

Martino đã trả lời rất nhiều vấn đề trong ngày ra mắt Barca

Về Neymar và Messi: “Tôi không tin hai cầu thủ xuất sắc như thế mà lại không thể kết hợp tốt với nhau”.

Về sự tương đồng giữa Newell’s Old Boys với Barca: “Tôi đã học được cách thích nghi với những cầu thủ mà mình có trong tay. Paraguay khác xa Newell’s nhưng Newell’s lại có nhiều điểm tương đồng với Barcelona”.

Về siêu sao số một Lionel Messi: “Chúng tôi cùng tới từ Rosario và Newell’s nhưng chưa từng gặp nhau. Messi thật tuyệt bởi vì cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới. Cậu ấy đã chơi ở những vị trí khác nhau và thời gian gần đây đá như một tiền đạo mũi nhọn. Tôi cho rằng Messi sẽ tiếp tục giữ vai trò như thế”.

Về số cầu thủ: “Đội ngũ ở Barca ít hơn so với Newell’s Old Boys bởi ít phải chia sức ra nhiều mặt trận. Vì thế, mọi cầu thủ đều sẽ có cơ hội”.

Về khả năng bán Fabregas cho MU: “Nếu CLB đã từ chối MU 2 lần thì đây sẽ lần thứ 3. Tôi muốn Cesc ở lại”.

Về đối thủ Real Madrid và các danh hiệu: “Chiến thắng và thất bại ở El Clasico thật sự khác biệt nhưng dù cho đó là một trận đấu cực kì quan trọng đi nữa, nó cũng không phải là một chiếc cúp. Nếu chúng tôi không lên ngôi ở một đấu trường nào, chắc chắn đó là một thất bại”.

Về khả năng chiêu mộ cậu học trò cũ là trung vệ Vergini: “Cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và vừa trải qua một mùa giải đáng nhớ ở Newell’s. Tuy vậy, tôi cần phải nghiên cứu kĩ về lực lượng hiện tại trước khi đưa ra quyết định”.

Về sơ đồ chiến thuật 4-3-3 áp dụng cho Barca: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chơi với chiến thuật 4-3-3. Đó là cách sắp xếp thích hợp nhất. Tôi vẫn thích sơ đồ này khi còn dẫn dắt Paraguay và sau đó là Newell’s”.

Nguyễn Huy
Theo Diario Sport