1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

22h07, 13/4/2014, SVĐ Liberty

Swansea - Chelsea: “Ngư ông đắc lợi”

(Dân trí) - Khi mà hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Man City và Liverpool phải gặp nhau vào đêm nay, Chelsea ở vào thế "ngư ông đắc lợi", bởi dù kết quả trận đấu này xảy ra thế nào thì cánh cửa vô địch của The Blues sẽ rộng mở hơn...

 

Hiện tại trên bảng xếp hạng, Chelsea đang có được 72 điểm kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm. Tuy nhiên đêm nay The Kop sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước Man City, một trong những ứng viên hàng đầu cho trận đấu vô địch. Khả năng hòa của trận đấu này khá cao và nếu điều đó xảy ra, Chelsea sẽ ở vào thế “ngư ông đắc lợi”, bởi như thế họ có khả san bằng điểm số với Liverpool nếu giành chiến thắng trước Swansea.

 
Chelsea sẽ lên ngôi đầu nếu họ thắng Swansea và Liverpool hòa Man City
Chelsea sẽ lên ngôi đầu nếu họ thắng Swansea và Liverpool hòa Man City
 
Thậm chí khi ấy Man City cũng phải an phận ở vị trí thứ 3 cho dù đội bóng này đá thắng Sunderland trong trận đấu bù vào giữa tuần tới. Lợi thế hơn cho Chelsea khi trận đấu bù tiếp theo của Man City chỉ diễn ra ngay trước thềm vòng đấu cuối cùng (7/5). Cho nên nếu san bằng điểm số cùng Liverpool, thầy trò Mourinho sẽ gây ra nhiều áp lực đối với Liverpool. Và thầy trò Mourinho hoàn toàn có thể vượt lên giành ngôi đầu nếu đánh bại chính The Kop vào cuối tháng này.
 

Ngay cả kết quả của trận đấu giữa Liverpool và Man City có xảy ra như thế nào thì chỉ cần giành 3 điểm Chelsea sẽ duy trì ngôi vị nhì bảng. Như thế cửa giành ngôi vô địch của đội bóng này cũng không phải quá hẹp. Tuy nhiên dù rất ngóng trông kết quả tại Anfield nhưng điều quan trọng nhất Chelsea phải thực hiện là họ phải đè bẹp được Swansea ngay tại Liberty.

 

Thực tế cửa giành chiến thắng trên sân của Chelsea trong trận đấu tại xứ Wales cũng đang rộng thênh thang. Mặc dù trong những mùa giải gần đây, Liberty nổi tiếng là sân đấu khó chơi với các ông lớn, nhưng gần đây Swansea đã không còn giữ được phong độ ổn định sau khi sa thải huấn luyện viên Michael Laudrup và đưa Garry Monk lên thay. Với 33 điểm sau 33 vòng đấu, khả năng xuống hạng của Swansea vẫn có khả năng xảy ra, đây là điều không giống với hình ảnh của “Bầy thiên nga” kể từ khi họ lên hạng cách đây 3 mùa giải.

 
Hazard sẽ phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu với Swansea
Hazard sẽ phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu với Swansea
 

Mặc dù vẫn sở hữu trong đội hình những cầu thủ từng vô địch League Cup ở mùa giải trước, nhưng Swansea bây giờ cũng đang bị chia rẽ sâu sắc sau khi HLV Laudrup ra đi. Điều đó khiến cho HLV mới lên Monk gặp vô vàn khó khăn. Sẽ chẳng thể hi vọng nhiều vào một Swansea đủ bản lĩnh để sẵn sàng vùi dập Chelsea, như cách họ đã thi đấu ở mùa giải trước với đội bóng đến từ thành London.

 

Chút lo lắng cho Mourinho khi ở trận đấu này nhiều khả năng ông sẽ không có sự phục vụ của Terry và Hazard, cả hai đều đang gặp chấn thương từ trận đấu gặp PSG giữa tuần này. Nhưng rõ ràng trong tay Mourinho vẫn đủ các quân bài có thể thay thế. Ở hàng hậu vệ Luiz có thể về đá cặp với Cahill, hoặc Ivanovic đá cặp trung vệ, Azplicueta trở lại cánh phải, Cole đã bình phục chấn thương và có thể đảm nhận cánh trái.

 

Ở tuyến trên, những Salah hay Schurrle đều cho thấy họ có được phong độ tốt. Cho nên cũng chẳng khó khăn gì để Mourinho tìm ra một “bộ cánh” ưng ý cho The Blues. Tuyến giữa Ramires, Matic đều đang sung sức sau khi không phải thi đấu trận giữa tuần. Với lực lượng như vậy, chỉ cần Mourinho truyền được cảm hứng cho các học trò, Chelsea sẽ có thể “làm gỏi” Swansea ngay tại Liberty.

 

Tất nhiên dù cửa chiến thắng cao nhưng Chelsea cũng phải hiểu họ không thể cứ đến và nghiễm nhiên ra về với 3 điểm. Tính ổn định là thứ mà Chelsea không thể hiện được trong mùa giải năm nay và thỉnh thoảng họ lại thể hiện sự hay dở thất thường, nếu thể hiện một bộ mặt thiếu sinh khí giống như chuyến làm khách gần nhất (thua trên sân Crystal Palace) thì Chelsea sẽ phải tiếp tục trả giá đắt.

 

Hi vọng rằng, với cú hích từ việc vào bán kết Champions League, các học trò Mourinho sẽ có một trận đấu đúng sức để giúp cuộc đua giành ngôi Vương tại Premier League thêm phần nóng bỏng và hấp dẫn hơn.

 

Đội hình ra sân dự kiến

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14
 

Bảng xếp hạng Premier League 2013/14

TT

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

FC Liverpool

74

33

23

5

5

90-40

2

FC Chelsea

72

33

22

6

5

65-24

3

Manchester City

70

31

22

4

5

84-29

4

Everton

66

33

19

9

5

53-31

5

FC Arsenal

64

33

19

7

7

56-40

6

Tottenham Hotspur

60

34

18

6

10

48-48

7

Manchester United

57

33

17

6

10

56-38

8

FC Southampton

48

34

13

9

12

50-45

9

Newcastle United

46

34

14

4

16

38-52

10

Stoke City

43

34

11

10

13

38-48

11

West Ham United

37

33

10

7

16

37-44

12

Crystal Palace

37

33

11

4

18

24-39

13

Hull City

36

33

10

6

17

34-40

14

Aston Villa

34

33

9

7

17

35-49

15

Swansea City

33

33

8

9

16

45-49

16

West Bromwich Albion

33

33

6

15

12

40-51

17

Norwich City

32

34

8

8

18

26-53

18

FC Fulham

30

34

9

3

22

34-74

19

Cardiff City

29

34

7

8

19

30-64

20

AFC Sunderland

25

32

6

7

19

29-54

 

Phù Sa