1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Sự khắc nghiệt của môn thể thao Triathlon

Trọng Vũ

(Dân trí) - Bao gồm 3 nội dung thi đấu bơi, đạp xe và chạy bộ, Triathlon là môn thể thao đầy khắc nghiệt, bởi người chơi được môn này phải có kỹ thuật rất toàn diện ở cả 3 nội dung khác nhau.

Triathlon xuất hiện lần đầu vào năm 1970, trước khi được đưa vào chương trình thi đấu tại Olympic từ năm 2000 ở Sydney (Australia).

Mỗi cuộc thi Triathlon có những quy định về thời gian thi đấu mà người chơi bắt buộc phải hoàn thành. Cự ly của từng nội dung trong những đấu trường khác nhau cũng không hề giống nhau.

Sự khắc nghiệt của môn thể thao Triathlon - 1

Các VĐV phải hoàn tất môn bơi (Ảnh: Getty).

Ví dụ, ở Olympic, cự ly dành cho các nội dung trong môn Triathlon lần lượt gồm bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy bộ 10km.

Tuy nhiên, cũng với môn này ở đấu trường Ironman (người thép), cự ly của các nội dung dài hơn: Bơi 3,8km, đạp xe 180km và chạy bộ 42km.

Thường thì ở đấu trường Olympic hoặc Ironman, các vận động viên (VĐV) tham gia tranh tài gói gọn trong một ngày, nhưng riêng đối với một số giải riêng biệt, để tăng độ khó của môn chơi, Ban tổ chức (BTC) các giải đấu thường nâng cự ly thi đấu của các nội dung lên gấp nhiều lần.

Sự khắc nghiệt của môn thể thao Triathlon - 2

Sau đó họ đạp xe (Ảnh: Getty).

Ví dụ như ở giải SwissUltra (vòng đấu Triathlon Thụy Sĩ), mà VĐV Thanh Vũ (Vũ Phương Thanh) người Việt Nam vừa giành ngôi vô địch, các cự ly đều được tăng lên gấp 10 lần các cự ly tại Ironman: Bơi 38km, đạp xe 1.800km và chạy bộ 422km. 

Do tổng quãng đường thi đấu siêu dài nói trên, nên thay vì tổ chức trong một ngày, SwissUltra kéo dài nửa tháng, từ ngày 14/8 đến 29/8. Các VĐV thi đấu lặp đi lặp lại các nội dung theo từng ngày rồi cộng dồn thành tích.

Cách thi đấu này đòi hỏi sự bền bỉ của các VĐV, bởi bất kỳ sự mệt mỏi nào, nếu có, cũng sẽ khiến các VĐV phải bỏ cuộc giữa chừng. 

Đấy cũng chính là lý do mà tính đến đêm qua (28/8), Thanh Vũ là nữ VĐV duy nhất hoàn thành cuộc đua siêu bền tại SwissUltra.

Sự khắc nghiệt của môn thể thao Triathlon - 3

Tiếp đến họ chạy bộ để về đích. Triathlon được đưa vào chương trình thi đấu của Olympic từ Sydney năm 2020 (Ảnh:Getty).

Cô đạt thành tích 328 giờ 27 phút 55 giây (tương đương 13 ngày, 16 giờ, 27 phút, 55 giây), tức nửa tháng trời Thanh Vũ nói riêng và các VĐV nói chung cứ thi đấu, ăn, ngủ, xong lại thức dậy và thi đấu.

Các VĐV tham gia Triathlon vừa thi đấu dưới nước xong lại nhảy lên bờ thi tiếp, hết ngồi trên yên xe đạp lại nhảy xuống đất chạy bộ. Người tham gia sẽ bắt đầu bằng việc bơi, thường là ở sông, hồ tự nhiên hoặc là biển. Tiếp theo sẽ là đạp xe và cuối cùng là chạy bộ.

Mỗi ngày, các VĐV thường mất khoảng 10 tiếng để hoàn tất 3 nội dung phối hợp nói trên, họ sẽ thi đấu liên tục mà không nghỉ trong khoảng 10 tiếng này. Đến ngày hôm sau lại lặp lại quy trình tương tự: Bắt đầu lao xuống nước lúc trời còn chưa sáng, và kết thúc ngày thi đấu khi mặt trời đã dần khuất bóng.

SEA Games 31 vừa qua, môn Triathlon cũng được đưa vào chương trình thi đấu, với các cự ly tương tự như tại Olympic (bơi 1,5km, đạp xe 40km và chạy bộ 10km). HCV nội dung đơn nam và đơn nữ trong môn này lần lượt thuộc về Fernando Jose Casares và Kim Mangrobang (cùng của Philippines). 

Triathlon chưa phải là môn thế mạnh của Thể thao Việt Nam, cho đến khi Thanh Vũ bất ngờ vô địch giải SwissUltra được công bố sáng nay (29/8).