1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sepp Blatter bất ngờ từ chức Chủ tịch FIFA

(Dân trí) - Ít ngày sau khi tái đắc cử, trong buổi họp đầu tiên trong nhiệm kỳ mới, ông Sepp Blatter bất ngờ tuyên bố từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

FIFA, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió. Khởi phát là vụ hàng loạt quan chức cao cấp, trong đó có cả một phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới bị bắt vì tội nhận hối lộ và rửa tiền. Sau đó, cuộc bầu cử chức chủ tịch FIFA diễn ra trong không khí nóng bỏng.

Sepp Blatter trong phiên họp bất thường tại trụ sở FIFA

Sepp Blatter trong phiên họp bất thường tại trụ sở FIFA

Sepp Blatter vốn dĩ chịu nhiều áp lực và chỉ trích vì vụ để thuộc cấp tham nhũng vẫn tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5 với số phiếu áp đảo. Tuy nhiên, uy tín của ông có vẻ không còn được cao cho lắm. Trước và sau bầu cử, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đều đối đầu ra mặt với vị lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới.

Cụ thể, chủ tịch UEFA Michel Platini còn kêu gọi Sepp Blatter nên từ chức trước khi bầu cử diễn ra. Và bây giờ, sau khi bầu cử và đã tái đắc cử, vị lãnh đạo 79 tuổi người Thụy Sĩ lại bất ngờ tuyên bố từ chức. Phát biểu trước báo giới trong phiên họp bất thường vào chiều 2/6 tại Zurich (giờ địa phương), Sepp Blatter ngậm ngùi: “Xem ra không nhiều người ủng hộ tôi thắng cử!”

Ông chia sẻ: “Tôi đặt lợi ích của FIFA lên hàng đầu. Vì thế tôi đã quyết định tiếp tục ứng cử với một mục đích giúp cho nền bóng đá thế giới càng phát triển hơn.Tuy nhiên, hôm nay tôi quyết định dừng lại. Ngay từ lúc này, tôi là người ngoài cuộc.”

Ngoài ra, tại buổi họp, Sepp Blatter tiếp tục phủ nhận có liên quan đến cuộc chuyện tham nhũng và hối thúc FIFA sớm tổ chức cuộc bầu cử mới để tìm ra người kế nhiệm ông.

Duy Khánh