1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Scholes trở lại, Patrick Vieira chê MU yếu đi

(Dân trí) - Kể từ ngày lão tướng người Anh quay trở lại, “Quỷ đỏ” đã có những bước thăng tiến vượt bậc để giật lấy ngôi đầu từ tay Man City. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Patrick Vieira lại khẳng định rằng việc Scholes tài xuất càng chứng tỏ sự suy yếu trong đội hình của MU.

Tuyên bố giải nghệ ngay sau trận thua 1-3 trước Barcelona tại trận chung kết Champions League 2010/2011 song trước tình cảnh khó khăn của đội chủ sân Old Trafford, Paul Scholes đã quyết định trở lại để tiếp tục khoác lên mình màu áo đỏ hồi tháng Một vừa qua.

Nếu xem Scholes như “bản hợp đồng mới” của MU vào mùa đông thì quả thực, Sir Alex đã có một “tân binh” đầy chất lượng và đáng giá. Tổng cộng công thần của “Quỷ đỏ” đã góp mặt ở 13 trên 15 trận đấu gần đây của MU.

Scholes trở lại, Patrick Vieira chê MU yếu đi
Việc phải cầu viện đến một lão tướng 37 tuổi như Scholes chứng tỏ MU đang gặp không ít vấn đề

Sự có mặt của tiền vệ người Anh thực sự đã mang đến một bộ mặt hoàn toàn khác cho sức sáng tạo ở tuyến giữa của các nhà ĐKVĐ Premier League. Đơn cử như khi Scholes vắng mặt, MU bị Bilbao đánh gục 2-1 một cách bẽ bàng tại San Mames nhưng chỉ 3 ngày sau đó, họ lại đè bẹp Wolves ngay tại Molineux bằng chiến thắng 5 sao ấn tượng với sự hiện diện của lão tướng này.

Dù vậy, cựu ngôi sao người Pháp đồng thời là đối thủ một thời của Scholes khi còn chơi cho Arsenal Patrick Vieira lại lên tiếng cảnh báo MU về sự trở lại đó: “Paul Scholes là một cầu thủ mà tôi thực sự quý mến và ngưỡng mộ, một trong những hảo thủ người Anh tuyệt vời nhất những năm qua và được thấy cậu ấy tái xuất là một tin vui cho Scholes lẫn MU.

Tuy nhiên, sự trở lại của cậu ấy chỉ cho thấy sự mong manh và yếu đuối hơn trong đội hình của MU khi họ phải cậy nhờ đến một cái tên đã bước sang tuổi 37. Tôi nghĩ rằng trong một vài năm tới, MU sẽ gặp không ít khó khăn để cạnh tranh với các đối thủ khác. Với tất cả sự tôn trọng mà tôi dành cho Scholes, màn tái xuất của cậu ấy chỉ ra rằng Sir Alex chưa có một tài năng nào đủ sức thay thế vị trí này”.

Xét cho cùng thì lời cảnh báo của Vieira không phải là không có cơ sở. Các Manucians đã từng khấp khởi hi vọng rằng bài toán thay thế Scholes sẽ được Fergie giải quyết bằng sự kết hợp giữa Anderson và tài năng trẻ Tom Cleverley như đầu mùa. Thế nhưng chấn thương của cả hai tiền vệ này đã khiến MU điêu đứng trong khoảng thời gian giữa giai đoạn lượt đi.

Chắc chắn rằng trong mùa hè này, ngài “máy sấy tóc” sẽ phải tìm cách để đưa về “nhà hát của những giấc mơ” một nhạc trưởng tài năng nơi tuyến giữa để khỏa lấp dần chỗ trống mà Scholes để lại. Hiện tại, giới thạo tin đang đồn đoán rằng mục tiêu hàng đầu của MU hè tới sẽ là Luka Modric hoặc Eden Hazard của Lille.

GK