1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sau thất bại ở vòng loại châu Á, U22 Thái Lan sẽ "lột xác" ở SEA Games 30?

(Dân trí) - Khác biệt đầu tiên của đội tuyển U22 Thái Lan, so với hồi vòng loại U23 châu Á (thua U22 Việt Nam 0-4), đó là về lực lượng, với một số cầu thủ mới được bổ sung. Ngoài ra, nhiều tuyển thủ U22 Thái Lan giờ trưởng thành hơn hẳn so với cách nay ít tháng.

Danh sách sơ bộ 28 cầu thủ được HLV Akira Nishino triệu tập, chuẩn bị cho SEA Games lần thứ 30 vào cuối năm nay, có một số cầu đáng chú ý, không xuất hiện ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3.

Đầu tiên đó là tiền vệ tấn công Ben Davies, vốn đang khoác áo đội trẻ của CLB Fulham (Anh), đồng thời đã có 1 lần được đôn lên đội một của CLB này.

Ben Davies là cầu thủ khá đặc biệt, anh sinh ra ở đảo Phuket (Thái Lan), được đào tạo tại… Singapore, nhưng chơi bóng ở Anh, trước khi quay lại khoác áo đội tuyển U22 Thái Lan, chuẩn bị cho SEA Games.

Sau thất bại ở vòng loại châu Á, U22 Thái Lan sẽ lột xác ở SEA Games 30? - 1
Với Supachok Sarachat (7) đang trưởng thành vượt bậc...

Người thứ hai trong danh sách đội tuyển U22 Thái Lan, vốn không đóng góp cho đội bóng này ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3, đó là hậu vệ cánh trái Kevin Deeromram, người sinh ra và được đào tạo bóng đá tại Thuỵ Điển, được đánh giá là gương mặt đầy triển vọng của bóng đá đất Chùa Vàng, trong việc kế tục vị trí của hậu vệ trái nổi tiếng Theerathon Bunmathan.

Trong khi đó, những ngôi sao trẻ khác của bóng đá Thái Lan, được cho là trưởng thành vượt bậc so với chính họ cách nay ít lâu, gồm tiền vệ Supachok Sarachat, Ekanit Panya, tiền đạo Supachai Jaided và thần đồng Suphanat Mueanta. 

Ba cầu thủ Supachok Sarachat, Ekanit Panya và tiền đạo Supachai Jaided, được HLV Akira Nishino khen nức nở sau trận Thái Lan thắng Indonesia 3-0 tại vòng loại World Cup. Riêng Supachok Sarachat là tác giả của 2 bàn thắng trong số đó, đồng thời mang về quả phạt đền, để Theerathon Bunmathan thực hiện thành công trước Indonesia.

Sau thất bại ở vòng loại châu Á, U22 Thái Lan sẽ lột xác ở SEA Games 30? - 2
... cộng với dạng cầu thủ Thái kiều có chất lượng như Kevin Deeromram, U22 Thái Lan sẽ khác hẳn chính họ tại vòng loại U23 châu Á?

Supachok Sarachat hiện còn làm lu mờ cả “Messi Thái” Chanathip Songkrasin ở đội tuyển quốc gia Thái Lan, đồng thời được dự báo sẽ trở thành đối thủ lớn nhất của Nguyễn Quang Hải bên phía U22 Việt Nam, ở đấu trường SEA Games. 

Các cầu thủ Supachok Sarachat, Ekanit Panya, Supachai Jaided và Suphanat Mueanta đang bận tập trung đội tuyển Thái Lan, chuẩn bị cho trận đấu với UAE tại vòng loại World Cup ít ngày tới đây, nên họ chưa góp mặt ở đội tuyển U22 Thái Lan đợt này. Nhưng chắc chắn những cầu thủ này sẽ xuất hiện tại SEA Games, nếu họ không dính chấn thương.

Ngoài ra, những gương mặt đáng chú ý trong lứa tuổi 22 của bóng đá Thái Lan còn có Jaroensak Wonggorn, Worachit Kanitsribampen và Anon Amornlerdsak, hiện đều có tên trong danh sách 28 cầu thủ sơ bộ của HLV Akira Nishino, chuẩn bị cho SEA Games.

So với cách nay vài tháng, bản lĩnh trận mạc, kinh nghiệm thi đấu của họ đã tốt hẳn lên, nhờ khoảng thời gian chơi bóng ở giải chuyên nghiệp trong nước, từ tháng 3 đến giờ. Chính vì vậy, so với hồi vòng loại giải U23 châu Á hồi tháng 3, các cầu thủ này của đội tuyển U22 Thái Lan về lý thuyết đã chơi hay hơn!

Kim Điền

Sau thất bại ở vòng loại châu Á, U22 Thái Lan sẽ lột xác ở SEA Games 30? - 3