1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Sadio Mane đá hỏng phạt đền, Senegal bị loại khỏi CAN 2017

(Dân trí) - Cầu thủ được kỳ vọng nhất Senegal, Sadio Mane đã trở thành tội đồ khi đá hỏng phạt đền ở loạt sút cuối cùng, khiến cho đội nhà gục ngã trước Cameroon và bị loại khỏi CAN 2017.

Trận chiến tứ kết giữa Senegal và Cameroon là tâm điểm của loạt trận tứ kết CAN 2017. Thực tế, trận đấu này đã diễn ra căng thẳng, với sự giằng co của hai đội bóng. Sau 120 phút thi đấu, họ đã cầm chân nhau với tỷ số 0-0.

Sadio Mane đá hỏng phạt đền, khiến Senegal thua trận
Sadio Mane đá hỏng phạt đền, khiến Senegal thua trận

Trong loạt trận penalty cân não, ngôi sao Sadio Mane đã trở thành tội đồ của Senegal khi đá hỏng phạt đền ở loạt sút cuối cùng, khiến cho đội nhà gục ngã trước Cameroon và bị loại khỏi CAN 2017.

Trở lại với trận đấu, Senegal ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc với bộ ba tấn công Mane, Diouf và Keita. Ở bên kia chiến tuyến, Cameroon thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1 với tam sát Tambe đá cao nhất trên hàng công.

Thực tế, Senegal được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với Cameroon ở trận đấu này. Họ cũng vô cùng tự tin sau màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Do đó, không ngạc nhiên khi Senegal chiếm quyền kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, dù suy yếu như Cameroon vẫn là thế lực ở châu Phi. Họ không chấp nhận tử thủ mà sử dụng lối chơi áp sát vô cùng khó chịu. Điều đó khiến lối chơi của Senegal không vận hành như ý.

Senegal đã tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu, khi Kouyaté có pha đánh đầu bồi sau tình huống lao ra của thủ môn Cameroon. Đáng tiếc, bóng đã đi vọt xà ngang. Đó cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, Senegal đã chơi khởi sắc hơn. Họ phần nào tạo ra nguy hiểm cho đối thủ với những pha xuống biên thần tốc của Sadio Mane hay Keita. Phút 54, Diouf có pha đánh đầu cận thành nhưng thủ môn Ondoa đã phản xạ kịp thời.

Niềm vui của các cầu thủ Cameroon
Niềm vui của các cầu thủ Cameroon

Cameroon cũng có cơ hội khi phút 64, Moukandjo đã có pha dứt điểm ở cự ly gần. Rất may, tác động của hậu vệ Senegal đã khiến cho cú sút này không như ý. Sau đó, thủ thành Diallo đã xuất sắc hóa giải.

Càng trôi về cuối, trận đấu càng diễn ra khởi sắc bởi cả hai đội đều muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi. Hai hiệp chính kết thúc với tỷ số hòa 0-0.

Sang hiệp phụ, cả hai đội đều tỏ ra khá thận trọng. Điều đó buộc trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút penalty cân não. Ngôi sao Sadio Mane là người duy nhất đá hỏng, khiến cho Senegal nhận thất bại với tỷ số 4-5.

Ở trận tứ kết còn lại, Burkina Faso đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Tunisia với những pha lập công của Bance và Nakoulma. Như vậy, Cameroon sẽ gặp đội chiến thắng ở cặp Congo - Ghana ở vòng bán kết, còn Burkina Faso đối đầu với đội chiến thắng ở cặp Ai Cập - Ma rốc.

Đội hình thi đấu:

Senegal (4-3-3): Diallo; Gassama, Kara, Koulibaly, M'Bengue (Cisse 86); Gueye, Saivet, Kouyate (Ndiaye 109); Mane, Diouf (Sow 64), Keita.

Cameroon (4-3-3): Ondoa; Fai, Teikeu, Ngadeu-Ngadjui, Oyongo; Siani, Moukandjo, Djoum (Mandjeck 102); Bassogog, Tambe (Aboubakar 102), Ekambi (Zoua 46).

H.Long