1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid đánh bại PSG với tỉ số tối thiểu: Thảm họa dứt điểm

(Dân trí) - Real Madrid và PSG là hai đội bóng quy tụ rất nhiều chân sút hàng đầu thế giới hiện nay. Tuy vậy, trận giao hữu giữa hai đội tại Doha lại kết thúc với một bàn thắng duy nhất dành cho Real Madrid với hàng tá cơ hội bị phung phí một cách khó hiểu.

Real Madrid và PSG là hai đội bóng giàu có bậc nhất thế giới và sự giàu có ấy có công đóng góp không nhỏ của những tỷ phú dầu mỏ đến từ Trung Đông. Nếu như nhà tài trợ lớn nhất của “đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha” là một trong những công ty đến từ Trung Đông thì thậm chí ông chủ của “gã trọc phú” nước Pháp là một người Qatar. Chính vì vậy, trận đấu giao hữu bất thường ngay đầu năm 2014 của Real Madrid và PSG tại “miền đất hứa” Doha này âu cũng là điều dễ hiểu.
 

Real Madrid đánh bại PSG vởi tỉ số tối thiểu: Thảm họa dứt điểm.
Sau khi ghi bàn thắng cuối cùng của Real Madrid trong năm 2013 tại Mestalla, Jese tiếp tục là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid trong năm 2014

Như để làm vừa lòng ông chủ Nasser Al-Khelaifi cũng hiện diện trên khán đài VIP của sân Khelifa Internacional, PSG tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất có thể và nhập cuộc với khí thế tấn công ào ạt. Trong khi đó, Real Madrid lại “cất” khá nhiều trụ cột và tung ra tới 5 tài năng trẻ trong đội hình xuất phát gồm Nacho, Casado, José Rodríguez, Jesé và Morata. Vượt trội từ thế trận đến con người, PSG nhanh chóng tạo ra những tình huống sóng gió về phía khung thành Diego Lopez.

Cơ hội ăn bàn đáng kể nhất thuộc về Cavani ở phút 12 với một tình huống đối mặt thủ môn đối phương, đáng tiếc tình huống dứt điểm của chân sút đình đám người Uruguay lại quá thiếu cả sự hiểm hóc lẫn quyết đoán. Trái ngược với PSG, Real Madrid lại biết cách tận dụng cơ hội một cách triệt để dù chỉ là những tài năng trẻ. Phút 18 của trận đấu, bắt nguồn từ đường chọc khe đầy nhạy cảm của Morata, Jesé thoát xuống đánh bại thủ thành Sirigu bằng pha dứt điểm chéo góc gọn gàng.

Những phút tiếp theo của hiệp 1 vẫn diễn ra với sự lẫn lướt về mặt thế trận lẫn cơ hội của Paris Saint Germain. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu kém duyên, các học trò của Lauren Blanc, từ Cavani, Ibrahimovic đến Matuidi đều không một lần có thể xuyên thủng mành lưới Diego Lopez. Real Madrid thi đấu lép vế hơn, nhưng vẫn biết cách thể hiện sức bùng nổ khủng khiếp của họ trong tấn công với những pha dàn xếp tấn công sắc sảo. Pha bóng đá kể nhất là tình huống dứt điểm dội cột dọc của José Rodríguez sau đường chọc khe đẹp mắt của C.Ronaldo.

Bước sang hiệp đấu thứ 2, trong khi Real Madrid thay toàn bộ 11 cầu thủ trên sân thì PSG tỏ vẻ “tập trung” hơn cho trận đấu khi chỉ thực hiện 3 sự thay đổi nhằm duy trì sự ổn định cho đội hình. Các học trò của HLV Ancelotti một lần nữa cho thấy khả năng tấn công lợi hại với tình huống phối hợp tấn công cực kỳ đặc sắc giữa Marcelo và Benzema. Đầu tiên, hậu vệ người Brazil có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái rồi thực hiện quả tạt bằng má ngoài chân trái đầy ngẫu hứng vào trong vòng cấm địa.

Sau đó chân sút người Pháp bật cao hãm bóng bằng ngực rồi nhanh chân tung ra cú volley bằng chân trái cực kỳ đẳng cấp, đáng tiếc bóng lại tìm đến đúng xà ngang nếu không Benzema đã có một siêu phẩm để đời thực sự. Cũng như hiệp 1, PSG tạo ra khá nhiều cơ hội ăn bàn trong hiệp 2, tuy nhiên khâu dứt điểm vẫn là vấn đề thực sự của “gã trọc phú” mới nổi của Ligue 1 còn Ibrahimovic vẫn là câu thủ nổi bật nhất trên sân không chỉ vì chiều cao quá khổ mà còn với lối chơi năng nổ và đầy cá tính. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 dành cho Real Madrid sau một trận đấu có hàng tá cơ hội ăn bàn bị bỏ lỡ.

Diễn biến chính trận đấu


Ngọc Trung