1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao
  3. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Quả bóng vàng châu Âu thuộc về Ronaldinho

(Dân trí) - Con át chủ bài của Barcelona, Ronaldinho đã vượt qua tiền đạo Andriy Shevchenko của AC Milan để giành danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu.

Cầu thủ người Brazil này đã chính thức giành Quả bóng vàng châu Âu lần thứ 50 sau khi giành số phiếu áp đảo trong cuộc bầu chọn do những nhà báo, nhà bình luận bóng đá của châu Âu đề cử.Giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu đầu tiên thuộc về cầu thủ người Anh Standley Matthews.

 

Số phiếu mà Ronaldinho nhận được cao hơn rất nhiều so với Frank Lampard (225 phiếu) của Chelsea và Steven Gerrard (148 phiếu) của Liverpool..

 

Tiền đạo của Arsenal Thierry Henry đứng thứ 4, xếp trên Quả bóng vàng châu Âu năm ngoái Shevchenko. Đồng đội của Shevchenko trong màu áo của đội Rossoneri Paolo Maldini là cầu thủ người Italia có thứ hạng cao nhất với vị trí thứ 6.

 

Với chiến thắng này, Ronaldinho trở thành cầu thủ người Brazil thứ 3 nhận giải thưởng cao quý này khi thi đấu trong màu áo của Barcelona, sau Ronaldo năm 1997 và Rivaldo năm 1999.

 

"Đây là một giấc mơ trở thành hiện thực", Ronaldinho nói, "Khi tôi thấy tên mình trong danh sách đề cử và được đứng cạnh thần tượng của tôi là Ronaldo và Rivaldo, tôi nhận ra rằng đây thực sự là một niềm vinh dự lớn lao".

 

Với tốc độ, sự khôn ngoan, sức mạnh và kỹ thuật cá nhân vượt trội, Ronaldinho đã trở thành một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất thế giới. Anh được ví là một Diego Maradona ở thời kỳ sung sức.

 

"Chúa ban phát ơn huệ cho mọi người", Ronaldinho nói tiếp "Người thì có thể viết lách, người có thể nhảy múa. Và Chúa ban cho tôi khả năng chơi bóng và tôi đang cố gắng làm cho nó trở nên tốt nhất".

 

Cầu thủ 25 tuổi này gia nhập Barcelona từ CLB Paris Saint-Germain vào năm 2003 và đã ghi được 33 bàn thắng sau 79 trận, bao gồm cả mùa bóng này. Cầu thủ này cũng ghi được 13 bàn thắng sau 19 trận tại Champions League trong màu áo của Barcelona.

 

Ngôi sao của vũ điệu Samba này cũng 62 lần khoác áo ĐTQG Brazil và ghi được 27 bàn thắng. Chính Ronaldinho đã có công rất lớn tại World Cup 2002 giúp Brazil giành Cúp lần thứ 5.

 

Trong mùa bóng 2004/05, ngôi sao tấn công 25 tuổi này là nhân tố chủ chốt trong chiến dịch chinh phục vô địch La Liga với CLB Barcelona và Confederations Cup với ĐTQG Brazil.

 

Kết quả bình chọn Quả bóng vàng 2005 của tạp chí France Football

 

Tên/ CLB/ Điểm

1 Ronaldinho (Barcelona) -  225

2 Frank Lampard (Chelsea) - 148

3 Steven Gerrard (Liverpool) - 142

4 Thierry Henry (Arsenal) - 41

5 Andriy Shevchenko (AC Milan) - 33

6 Paolo Maldini (AC Milan) - 23

7 Adriano (Inter) - 22

8 Zlatan Ibrahimovic (Juventus) - 21

9 Kaka (AC Milan) - 19

10 Samuel Eto'o/John Terry (Barcelona/Chelsea) - 18

 

Thu Hương

 

Đôi nét về Quả bóng vàng châu Âu năm 2005:

 

Tên đầy đủ: Ronaldo Assis de Moreira

 

Biệt danh: Ronaldinho Gaucho

 

Sinh ngày: 21/3/1980 tại Porto Alegre, Brazil

 

Năm 1997: Vua phá lưới tại giải U17 thế giới được tổ chức tại Ai Cập.

 

Năm 1998: Ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp với CLB Gremio.

 

Năm 1999: Ra mắt trong màu áo đội tuyển Brazil ở trận gặp Latvia ngày 26/6; Vô địch Copa America cùng Brazil, và ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển quốc gia trong trận gặp Venezuela.

 

Năm 2000: Vua phá lưới Confederation Cup với 6 bàn thắng.

 

Năm 2001: Khoác áo Paris St Germain theo bản hợp đồng 5 năm trị giá 4,5 triệu USD

 

Năm 2002: Vô địch thế giới cùng đội tuyển Brazil; được coi là một trong những cầu thủ hay nhất tại giải với dấu ấn không thể quên: Ghi bàn quyết định trong trận thắng Anh 2-1 bằng một cú sút phạt từ cự ly 35 m.

 

19/7/2003: Ký hợp đồng 5 năm với Barcelona trị giá 29.4 triệu euro

 

2/9/2003: Ghi bàn đầu tiên cho Barcelona trong trận hòa 1-1 với Sevilla, bằng cú sút tuyệt đẹp từ cự ly 25 m.

 

Tháng 5/2004: Kết thúc mùa giải đầu tiên tại Barcelona với 14 bàn thắng cùng ngôi vị á quân Primera Liga

 

13/12/2004: Giành vị trí thứ ba tại giải thưởng Quả bóng vàng châu Âu sau Shevchenko và Deco.

 

20/12/2004: Vinh dự nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới của FIFA.

 

Tháng 5/2005: Vô địch quốc gia Tây Ban Nha

 

Tháng 6/2005: Thủ quân của ĐT Brazil vô địch Confederations Cup 2005

 

Tháng 8/2005: Gia hạn hợp đồng với Barcelona tới 2010

 

Tháng 9/2005: Giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa bóng của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp với sự tham gia bình chọn của các cầu thủ đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

 

28/11/2005: Vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng châu Âu, hoàn tất cú ăn ba danh hiệu cá nhân uy tín nhất làng bóng đá thế giới.  

 

Theo Vnexpress

 

Dòng sự kiện: The thao