1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phòng chống dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín

Hoàng Quốc

(Dân trí) - Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hà Nội, cả hai đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam sẽ không mở cửa với giới truyền thông, cho đến khi có thông báo mới.

Trong ngày 13/5, Ban chỉ đạo công tác Phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội có công văn hỏa tốc về việc tạm dừng một số hoạt động để tăng cường phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng toàn bộ các hoạt động thể thao tập trung đông người, sân golf, sân tập golf, từ 12h00 ngày 13/5 đến khi có chỉ đạo mới của Ban Chỉ đạo thành phố.

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo, VFF cũng đã làm việc với HLV Park Hang Seo và ra thông báo với báo chí: "Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng truyền thông thông báo tạm dừng hoạt động tác nghiệp của báo chí tại các buổi tập của 2 đội tuyển, bắt đầu từ chiều 13/5 cho đến khi có thông báo mới".

Phòng chống dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín - 1

Đội tuyển Việt Nam sẽ đóng cửa tập kín để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 (Ảnh: Gia Hưng).

Trước đó, HLV Park Hang chỉ cho phép giới truyền thông được tác nghiệp trong 25 phút đầu buổi tập ở cả hai đội tuyển, bên cạnh đó yêu cầu các phóng viên phải tuân thủ nghiêm quy định về tác nghiệp trong mùa dịch.

Về phần mình, thầy Park cùng các học trò mặc dù đã được tạo điều kiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chương trình ưu tiên của Chính phủ, nhưng ngay trong ngày đầu hội quân, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR để có sự chủ động trong phòng, chống dịch. Việc lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR sẽ được duy trì thực hiện 7 ngày/lần.

Trong thời gian tập trung đội tuyển, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng ban hành các quy định cụ thể đối với các thành viên đội tuyển khi tham gia tập trung cần nghiêm túc thực hiện, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc nâng cao ý thức, tự giác và tuân thủ theo các quy định của Chính phủ, cơ quan chức năng của Nhà nước về phòng chống dịch Covid, đảm bảo tính kỷ luật, kỷ cương trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

Các thành viên đội tuyển cũng được yêu cầu hạn chế tiếp xúc với bên ngoài, trường hợp thật sự cần thiết phải ra khỏi khuôn viên hoặc gặp gỡ, tiếp xúc với các thành viên, đơn vị khác tại nơi tập trung phải báo cáo đầy đủ thông tin với HLV trưởng và chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của HLV trưởng.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: "VFF đã tăng cường thực hiện các biện pháp để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, việc phòng, chống dịch chỉ thực sự có hiệu quả với điều kiện mỗi thành viên đội tuyển đều phải có ý thức tự giác cao, có nhận thức đúng về trách nhiệm với chính bản thân và với cộng đồng về phòng, chống dịch.

Phòng chống dịch Covid-19, đội tuyển Việt Nam đóng cửa tập kín - 2

HLV Park Hang Seo còn nhiều việc phải làm ở đội tuyển Việt Nam (Ảnh: An An).

Trong thời gian tập huấn trong nước và khi di chuyển sang UAE thi đấu, mọi hoạt động, sinh hoạt cá nhân sẽ có nhiều hạn chế và toàn đội bắt buộc phải tuân thủ nghiêm túc nội quy của đội tuyển. Vì vậy, chúng ta cần đến tinh thần hi sinh sở thích, công việc cá nhân vì mục tiêu chung của đội tuyển, bởi nếu chỉ một người không tuân thủ thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cả đội và cả giải đấu sắp tới".

"Mỗi cá nhân phải biết hy sinh", cũng là điều mà các tuyển thủ Việt Nam đặt lên hàng đầu về ý thức chống dịch. Đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết bên cạnh công tác chuyên môn, thì mình và các đồng đội đều ý thức được nhiệm vụ quan trọng khác là phòng chống dịch Covid-19.

Trong khi đó, đội phó Xuân Trường nhấn mạnh: "Các cầu thủ không chỉ là tập trung hay cố gắng đơn thuần mà là sự hi sinh cá nhân, đơn cử như việc do dịch bệnh nên không thể gặp gỡ người thân cũng như gia đình".

Hiện tại, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã được tiêm mũi thứ 2 vắc xin phòng Covid-19. Trước đó, toàn đội đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nên yên tâm tập luyện. Chỉ có 3 cầu thủ của CLB SL Nghệ An hiện vẫn đang cách ly tại Vinh do tiếp xúc với ca F1 của bệnh nhân Covid-19. Nhóm cầu thủ này chỉ hội quân lên tuyển khi hoàn thành cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính.