1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Phản ứng bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Indonesia trước trận gặp Argentina

Trọng Vũ

(Dân trí) - Dù phía Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) đã lên tiếng xác nhận đội bóng xứ Tango sẽ đá giao hữu với Indonesia vào ngày 19/6, nhưng phía Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) vẫn rất dè dặt.

Phía AFA thông báo chính thức đội tuyển Argentina sẽ có 2 trận đấu giao hữu trong tháng 6, nhân những ngày FIFA Days (những ngày Liên đoàn bóng đá thế giới cho phép các đội tuyển quốc gia thoải mái gom quân từ các CLB, làm nhiệm vụ quốc tế), gặp Australia tại Trung Quốc vào ngày 15/6 và gặp Indonesia ở xứ vạn đảo ngày 19/6.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, phía Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) tỏ ra rất dè dặt xung quanh trận đấu này.

Phản ứng bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Indonesia trước trận gặp Argentina - 1

Chưa bên nào có thể xác nhận Messi có tham gia trận giao hữu giữa Indonesia và Argentina hay không? (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên trang CNN chi nhánh ở Indonesia sáng nay (23/5), Ủy viên Ban chấp hành (BCH) PSSI, trợ lý của chủ tịch PSSI Erick Thohir, ông Arya Sinulingga nói: "Chúng tôi chưa thể khẳng định bất cứ điều gì".

Theo truyền thông xứ sở vạn đảo, sở dĩ PSSI chưa dám hứa hẹn nhiều vì họ chưa thỏa thuận được với AFA về chuyện Messi có ra sân thi đấu với đội tuyển Indonesia hay không. Thậm chí, việc cầu thủ xuất sắc nhất thế giới có đến xứ sở vạn đảo trong thành phần đội bóng xứ sở Tango hay không, đến giờ này vẫn chưa chắc chắn.

Messi dĩ nhiên là cái tên gây sức hút lớn nhất đối với người hâm mộ bóng đá Indonesia nói riêng và toàn Đông Nam Á nói chung. Rất nhiều người sẵn sàng đặt vé đến Indonesia dịp này để chiêm ngưỡng Messi, nên phía PSSI chưa dám hứa điều mà họ không nắm chắc, xung quanh chuyện Messi có hiện diện trên đất Indonesia, tránh để người hâm mộ hụt hẫng.

Phản ứng bất ngờ của Liên đoàn bóng đá Indonesia trước trận gặp Argentina - 2

Indonesia nóng lòng được thi đấu với Argentina, nhưng PSSI vẫn đang đau đầu chọn địa điểm thi đấu cho phù hợp nhất (Ảnh: Mạnh Quân).

Một vấn đề khác liên quan đến trận đấu giữa Indonesia và Argentina, được trang CNN Indonesia tiết lộ: "Hiện vẫn chưa biết chắc trận Indonesia và Argentina diễn ra trên sân nào? Sân Gelora Bung Karno hay các sân bóng khác tại Jakarta (Indonesia), thậm chí có thể là những sân bóng khác bên ngoài thủ đô Jakarta?".

Tổ chức một trận đấu có sự tham dự của Argentina, đặc biệt là có sự xuất hiện của Lionel Messi chắc chắn khác hẳn các trận đấu thông thường.

Ngoài vấn đề tiền bạc, khâu an ninh phải được đảm bảo tuyệt đối, bởi bất kỳ sơ suất nào, nếu xảy ra, cũng gần như đồng nghĩa với việc hình ảnh của bóng đá Indonesia sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng, nếu không muốn nói họ có nguy cơ bị giới bóng đá toàn cầu quay lưng.

Đấy là lý do khiến cho đến giờ này PSSI rất thận trọng trong các phát ngôn của họ, cho dù nhiều tháng trước, khi Liên đoàn bóng đá Indonesia lần đầu ngỏ lời mời Argentina sang du đấu tại xứ vạn đảo, phía PSSI từng bày tỏ quan điểm, Argentina có thể sử dụng bất kỳ thành phần nào để đá giao hữu với Indonesia, có hay không có Messi cũng đều là vinh dự cho đội Indonesia.

Theo www.cnnindonesia.com