1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Park Ji Sung giải nghệ ở tuổi 33

(Dân trí) - Park Ji Sung, cựu tiền vệ Manchester United và Hàn Quốc vừa tuyên bố giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 33.

 

Mùa giải vừa qua Park Ji Sung thi đấu cho PSV Eindhoven dưới dạng từ QPR, cách đây 11 năm tiền vệ người Hàn Quốc cũng đã gia nhập đội bóng Hà Lan. Tuy nhiên trong mùa giải vừa qua, chấn thương liên miên đã khiến Park Ji Sung không thể thi đấu nhiều và cuối cùng anh đã quyết định giải nghệ

 
Park Ji Sung giải nghệ ở tuổi 33

Park Ji Sung giải nghệ ở tuổi 33
 

“Tôi đã không khóc về việc này trong ngày hôm qua, tôi cũng không khóc trong ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là tôi sẽ giải nghệ mà không có gì hối tiếc”, Park Ji Sung chia sẻ trong cuộc họp báo. “Tôi rất thích chơi bóng đá. Tôi có giành được nhiều thứ hơn tôi nghĩ và có thể vươn tới. Tôi thực sự biết ơn tới tất cả người hâm mộ, tôi sẽ sống tiếp cuộc sống của mình và suy nghĩ làm thế nào để trả được những ơn huệ đó”.

 

Rời trường đại học năm 2000, Park Ji Sung gia nhập Kyoto Purple Sanga. Anh bắt đầu nổi lên mạnh mẽ khi cùng tuyển Hàn Quốc thi đấu tại World Cup 2002, giải đấu được đồng tổ chức ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Dưới sự chỉ đạo của HLV Guus Hiddink, Park Ji Sung và các đồng đội đã có được vị trí thứ 4.

 

1 năm sau, Park Ji Sung đi theo thầy cũ tới PSV và anh đã thi đấu rất thành công, gây tiếng vang ở châu Âu khi cùng đội bóng Hà Lan lọt vào tới bán kết Champions League mùa giải 2004/05. Hè năm 2005, Park Ji Sung chuyển tới MU với giá trị chuyển nhượng 4 triệu bảng. Anh giành 5 chức vô địch Premier League, 3 League Cup, 1 Champions League, 11 Club World Cup

 

Park được xem là một biểu tượng của bóng đá Hàn Quốc, anh cũng đã có hơn 100 trận thi đấu trong màu áo tuyển xứ kim chi. Tổng cộng anh có 207 trận cho MU, ghi 27 bàn thắng. Hè 2012, Park Ji Sung chuyển sang thi đấu cho QPR, anh thi đấu cho đội bóng này hơn 20 trận tuy nhiên đội bóng thành London xuống hạng và Park Ji Sung đã chuyển sang thi đấu cho PSV.

 

Phù Sa