1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự

Sông Lam

(Dân trí) - Tối 24/8, Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Lễ khai mạc có chủ đề "We Have Wings" (Chúng ta có đôi cánh).

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 1

Paralympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản vào tối 24/8 với chủ đề "We have wings" (Chúng ta có đôi cánh).

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 2

Paralympic Tokyo 2020 có 539 nội dung thuộc 22 môn thể thao, tăng 2 môn thể thao so với kỳ thế vận hội trước, trong đó có hai môn mới xuất hiện lần đầu tiên ở Paralympic là cầu lông và taekwondo.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 3

Thế vận hội lần này có sự tham gia của 4.403 vận động viên (VĐV), trong đó có 1.853 VĐV nữ, đến từ 162 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đây là đại hội thể thao người khuyết tật có số lượng VĐV tham gia đông nhất từ trước tới nay. 

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 4

Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ dự Paralympic Tokyo, có 5 đoàn mới tham gia lần đầu nhưng cũng có một số đoàn như không thể cử VĐV tham dự, chủ yếu do dịch Covid-19 là: Samoa, Kiribati, Tonga và Vanuatu. (trong ảnh là tiết mục múa của đoàn nghệ thuật nước chủ nhà Nhật Bản).

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 5

Đoàn thể thao người khuyết tật Nhật Bản dự Paralympic Tokyo 2020 có số lượng đông nhất với 464 thành viên, trong đó có 254 VĐV, thi đấu ở tất cả các môn.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 6

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam Việt Nam tham dự Paralympic Tokyo 2020 với tổng cộng 15 thành viên do ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 7

Danh sách các VĐV của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đến Paralympic Tokyo 2020 gồm: VĐV Lê Văn Công (49kg nam môn Cử tạ), Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg nữ môn Cử tạ), Cao Ngọc Hùng (ném lao nam - điền kinh), Nguyễn Thị Hải (ném đĩa nữ - điền kinh), Trịnh Thị Bích Như, Võ Thành Tùng và Đỗ Thanh Hải ở môn bơi.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 8

Tại Paralympic Rio 2016, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam từng giành được kỳ tích lịch sử với 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Chính vì vậy lần này đoàn Việt Nam tiếp tục đặt mục tiêu có nhiều huy chương ở các nội dung thế mạnh của mình.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 9

Mặc dù đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Nhật Bản, nhưng ông Seiko Hashimoto, chủ tịch ủy ban tổ chức Tokyo tuyên bố Paralympic sẽ được tổ chức an toàn.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 10

Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng với đủ sắc màu rực rỡ.

Paralympic Tokyo 2020 khai mạc, lập kỷ lục số vận động viên tham dự - 11

Cũng như Olympic Tokyo trước đó, Paralympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra trong 2 tuần với nhiều nội dung tranh tài mang tính cạnh tranh hấp dẫn.

Các ca dương tính Covid-19 tăng cao kể từ Olympic Tokyo 2020

Ban tổ chức Paralympic Tokyo 2020 đang phải chịu áp lực từ việc các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 mới tăng cao ở thủ đô Tokyo. Khoảng 40% dân số Nhật Bản được tiêm chủng đầy đủ.

Nhưng số ca mắc mới hàng ngày ở Tokyo đã tăng gấp 4 đến 5 lần kể từ khi Thế vận hội Tokyo khai mạc vào ngày 23/7 vừa qua. Tokyo hiện đang trong tình trạng giãn cách xã hội cho đến ngày 12/9, trong khi Paralympic sẽ kết thúc vào ngày 5/9.