1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020

H.Long

(Dân trí) - Thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 đã chính thức khép lại. Trong đó, có không ít thương vụ “bom tấn” không thể hoàn tất, khiến những người hâm mộ tiếc nuối.

Jadon Sancho (Dortmund - Man Utd)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 1

Trong cả thị trường chuyển nhượng mùa Hè, Man Utd đã theo đuổi Jadon Sancho. Dù vậy, họ không thể nào thuyết phục được Dortmund. Đội bóng Đức quyết không chịu nhả ngôi sao người Anh nếu không nhận đủ 120 triệu euro. Thế nhưng, Man Utd lại không đủ tiền theo đuổi vụ này. Mãi cho tới ngày cuối thị trường chuyển nhượng, Quỷ đỏ mới chấp nhận bỏ cuộc và chuyển hướng sang chiêu mộ Pellistri, Amad Traore hay Cavani.

Lionel Messi (Barcelona - Man City)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 2

Trong mùa Hè này, Messi đã tạo nên cú sốc lớn khi gửi bản fax thông báo muốn rời khỏi Barcelona. Man City đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thương vụ lớn, ngay sau khi El Pulga được quyền rời khỏi Nou Camp. Thế nhưng, Barcelona đã có động thái cứng rắn khi cương quyết không cho Messi ra đi, vì cho rằng thời hạn tự giải phóng của cầu thủ này đã hết. Thay vào đó, họ muốn thu về 700 triệu euro nếu bán Messi. Cuối cùng, những tin đồn khép lại khi siêu sao người Argentina khẳng định sẽ ở lại CLB.

Memphis Depay (Lyon - Barcelona)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 3

Barcelona cũng rơi vào tình cảnh giống hệt Man Utd. Họ theo đuổi Memphis Depay trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè nhưng lại không đủ tiền để chiêu mộ ngôi sao Hà Lan (dù Lyon chỉ hét giá 20 triệu euro). Việc không thể bán được Dembele khiến cho Los Blaugrana không chiêu mộ được bất kỳ tân binh nào trên hàng công.

Houssem Aouar (Lyon - Arsenal)

Thực tế, Houssem Aouar đã đồng ý chuyển tới thi đấu cho Arsenal. Tuy nhiên, “Pháo thủ” lại không đáp ứng được yêu cầu 54 triệu bảng từ phía Lyon. Không chỉ Arsenal, nhiều CLB khác như Juventus, PSG, Real Madrid đều bày tỏ sự quan tâm tới nhạc trưởng của Lyon nhưng đều nhanh chóng rút lui.

Lautaro Martinez (Inter - Barcelona)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 5

Ngay từ mùa giải trước, báo giới đã liên tục đồn thổi về khả năng Lautaro Martinez chuyển sang Barcelona. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Barcelona là thiếu tiền. Mức phí 94 triệu euro mà Inter đưa ra là thử thách quá lớn với đội bóng xứ Catalan. Thay vào đó, ưu tiên của Los Blaugrana trong mùa Hè là giữ chân Messi.

Kalidou Koulibaly (Napoli - Man City)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 6

Man City đang tìm kiếm trung vệ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Đó là điều không thể phủ nhận. Sau khi chiêu mộ Nathan Ake, Man “xanh” đã tập trung theo đuổi Kalidou Koulibaly từ Napoli. Dù vậy, việc CLB Italia cương quyết không muốn bán người đã buộc Man City chuyển hướng sang chiêu mộ Ruben Dias. Trong nhiều năm qua, Kalidou Koulibaly đều được đồn gia nhập Man City nhưng không thành công.

Timo Werner (Leipzig - Liverpool)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 7

Trước khi sang Chelsea, Timo Werner đã ở rất gần so với Liverpool. Thậm chí, cầu thủ này đã đạt thỏa thuận gia nhập CLB vùng Merseyside. Thế nhưng, Liverpool lại chờ tới thời điểm cuối tháng 6, để giá trị của Timo Werner giảm đi 10 triệu euro (trong điều khoản giải phóng hợp đồng). Nắm bắt được cơ hội này, Chelsea đã vung thẳng 53 triệu euro để giải phóng hợp đồng của ngôi sao người Đức.

Declan Rice (West Ham - Chelsea)

Những thương vụ lớn thất bại đáng tiếc ở “chợ Hè” 2020 - 8

Declan Rice từng nổi loạn đòi tới Chelsea nhưng cũng không thành công. Nguyên nhân bởi The Blues không thể đáp ứng được mức phí 50 triệu euro mà West Ham đưa ra. Việc chưa thể tuyển mộ được tiền vệ trung tâm khiến cho HLV Lampard vẫn còn nhiều vấn đề phải lo lắng.