1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV

Kim Anh

(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 11/5 của SEA Games 32, Thể thao Việt Nam giành HCV ở các môn điền kinh, bơi lội, wushu, billards và Kun Khmer. Sau 6 ngày thi đấu, đoàn Việt Nam đã có tổng cộng 58 HCV.

Trong ngày thi đấu 11/5 của SEA Games 32. Dương Thúy Vi mở hàng với tấm HCV Wushu nội dung thương thuật - kiếm thuật. Kun Khmer cũng có được 2 tấm HCV nhờ dấu ấn của Phương Thủy và Bùi Yến Ly.

Dương Thúy Vi nhận HCV Wushu

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV - 1

Thúy Vi giành HCV thương thuật - kiếm thuật buổi sáng (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Điền kinh giành 3 HCV nhờ công Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Thu Hà và Nguyễn Linh Na. Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 400m tự do nam ở môn bơi lội và đến cuối ngày, Nguyễn Trần Thanh Tự giành HCV Billards nội dung carom 3 băng.

Nguyễn Thị Huyền giành HCV 400m rào nữ

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV - 2

Nguyễn Thị Huyền giành HCV ở đường chạy 400 rào nữ (Ảnh: Mạnh Quân).

Kết thúc ngày thi đấu 11/5 của SEA Games 32, đoàn Việt Nam sở hữu 58 HCV, 57 HCB và 71 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn trên Campuchia (56 HCV) và Thái Lan (54 HCV).

Huy Hoàng giành HCV nội dung 400m tự do

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV - 3

Huy Hoàng khép lại SEA Games 32 với tấm HCV 400m tự do nam (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thành tích của Thể thao Việt Nam ngày 11/5

Huy chương vàng (8): Dương Thúy Vi (wushu, thương thuật - kiếm thuật nữ), Triệu Thị Phương Thủy (Kun Khmer, hạng cân 51kg nữ), Nguyễn Thị Huyền (điền kinh, 400m rào nữ), Bùi Yến Ly (Kun Khmer, 57kg nữ), Nguyễn Thị Thu Hà (điền kinh, 800m nữ), Nguyễn Linh Na (điền kinh, 7 môn phối hợp nữ), Nguyễn Huy Hoàng (400m tự do, bơi lội), Nguyễn Trần Thanh Tự (Billards, carom 3 băng).

Huy chương bạc (7): Nguyễn Thị Thật (xe đạp, đường trường nữ), Nguyễn Thị Chiều (Kun Khmer, 54kg nữ), Bùi Thị Ngân (điền kinh, 800m nữ), Lương Đức Phước (điền kinh, 800m nam), Nguyễn Thanh Tùng (Kun Khmer, 75kg nam), Nguyễn Đức Anh Chiến (Billards, carom 3 băng).

Huy chương đồng (4): Hoàng Thị Phương Giang (wushu, đao thuật nữ), Nguyễn Thị Ngọc (điền kinh, 400m rào nữ), Nguyễn Hồng Quân (Kun Khmer, 71kg nam), Võ Thị Mỹ Tiên (800m tự do nữ, bơi lội), Hồ Nguyễn Duy Khoa (200m bơi bướm, bơi lội).

Tính đến hết ngày 10/5, đoàn thể thao Việt Nam giành được 50 HCV, 50 HCB và 60 HCĐ, trong khi hai đối thủ bám sát phía sau là chủ nhà Campuchia và Thái Lan đều được 47 HCV.

Với khoảng cách chỉ là 3 HCV, cuộc đua cho vị trí số một toàn đoàn chắc chắn sẽ hấp dẫn tới những ngày thi đấu cuối cùng của đại hội.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV - 4

Các kình ngư Việt Nam kỳ vọng sẽ giành thêm nhiều HCV trong ngày 11/5 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong ngày hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục kỳ vọng ở điền kinh và bơi lội. Theo đó, điền kinh có 5 trận chung kết, bắt đầu từ 16h00. Các nội dung được kỳ vọng mang HCV cho đoàn thể thao Việt Nam có 400m rào nữ, 10.000m nam.

Ở môn bơi (bắt đầu từ 18h00), hai kình ngư chủ lực Huy Hoàng và Thanh Bảo sẽ tranh tài ở 5 nội dung là 200m bướm nam, 400m tự do nam và 50m ếch.

Hai đội tuyển bơi lội và điền kinh Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành từ 3-4 HCV. Trong khi đó, các môn võ tiếp tục được chờ đợi mang về nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam.

Nhật ký SEA Games 32 ngày 11/5: Huy Hoàng tỏa sáng, Việt Nam có 58 HCV - 5

Tú Chinh và các đồng đội ở môn điền kinh sẽ thi đấu nhiều nội dung chung kết ngày hôm nay (Ảnh: Mạnh Quân).

Wushu (bắt đầu thi đấu chung kết từ 09h00) được dự đoán sẽ có 1-2 HCV khi thi đấu 4 nội dung chung kết, trong đó có bài kiếm thuật của Dương Thúy Vi.

Kun Khmer (14h00 đến 15h00) có 5 trận chung kết cũng được chờ đợi giành thêm 1-2 HCV cho đoàn thể thao Việt Nam. Ngoài ra, các môn như đấu kiếm, bi sắt, xe đạp đường trường... cũng đều có cửa cạnh tranh HCV.

Đáng chú ý, vào lúc 19h00, U22 Việt Nam có trận tranh ngôi đầu bảng với Thái Lan. Văn Tùng và các đồng đội rất tự tin sẽ giành chiến thắng trước kình địch ở đấu trường SEA Games.