Nhật ký Asiad 20 ngày 28/9: Thu Vinh lỡ hẹn huy chương, cầu mây giành HCĐ
(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 28/9, Trịnh Thu Vinh xếp thứ 4 ở chung kết 25m súng ngắn nữ môn bắn súng, còn đội tuyển cầu mây nam giành HCĐ ở nội dung 3 người.
Các VĐV đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20
Huy chương vàng (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
Huy chương bạc (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ hạng 56kg nam, wushu).
Huy chương đồng (17): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, karate); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg, karate); Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam, wushu); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam, wushu), Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, rowing), đội tuyển Naraka: Bladepoint (E-Sports), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (thuyền bốn nam, rowing), Trần Minh Trí (hạng 65kg nam, cử tạ), Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc (chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, điền kinh), Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (kayak đôi nữ 500m, canoeing), đội tuyển cầu may nam (nội dung regu - 3 người).
Trong ngày thi đấu 28/9, thể thao Việt Nam kỳ vọng lớn về khả năng giành huy chương ở môn bắn súng. Về cơ bản, Trịnh Thu Vinh thi đấu ấn tượng và góp mặt ở chung kết cá nhân 25m súng ngắn nữ. Tuy nhiên, xạ thủ Việt Nam bị tâm lý ở loạt bắn cuối và về thứ 4, xếp sau các vận động viên Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và không thể giành huy chương.

Trịnh Thu Vinh và tuyển bắn súng nữ Việt Nam xếp thứ 4 ở nội dung 25m súng ngắn nũ (Ảnh: Quý Lượng).
Đội tuyển bắn súng nữ cũng thi đấu rất cố gắng, khi cả Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung đạt tổng điểm 1732 ở nội dung đồng đội 25m súng ngắn nữ. Tiếc là chúng ta chỉ xếp thứ 4 chung cuộc sau Trung Quốc (1743 điểm - HCV), Hàn Quốc (1735 điểm - HCB), Đài Loan (1734 điểm).
Thể thao Việt Nam có những điểm sáng trong ngày khi đội tuyển cầu mây nữ vào chung kết nội dung đôi nữ sau những chiến thắng trước Malaysia, Hàn Quốc. Các cô gái Việt Nam sẽ đối đầu Philippines ở trận chung kết vào 7h40 ngày 29/9 với kỳ vọng giành huy chương vàng.
Cầu mây cũng mang về tấm huy chương đồng trong ngày 28/9, khi đội tuyển cầu mây nam 3 người thua Thái Lan với tỷ số 7-15, 6-15 ở bán kết. Môn boxing cũng mang đến tin vui khi Nguyễn Thị Tâm (51kg nữ) và Lưu Diễm Quỳnh (75kg nữ) đều tiến vào bán kết, cầm chắc ít nhất tấm huy chương đồng.
Một số môn thể thao thi đấu không thành công như bóng chuyền nam thua Qatar, bóng chuyền bãi biển nữ thua Thái Lan, Trung Quốc. Ở môn bắn cung, Đặng Công Đức giành vé vào tứ kết nhưng Lê Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Văn Đầy đều đã bị loại. Vào cuối ngày, đội tiếp sức nữ 4x100m chỉ về thứ 6 và không thể giành huy chương.
Kết thúc ngày thi đấu 28/9, đoàn thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 21 ở Asiad 20 với 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 17 huy chương đồng.

Bảng tổng sắp huy chương Asiad 20 tính tới 19h30 ngày 28/9 (giờ Việt Nam).
Đoàn thể thao Việt Nam trải qua hai ngày liên tiếp không giành được huy chương. Chúng ta đã nằm ngoài top 20 ở đại hội thể thao châu Á 2026 (Asiad 20) khi mới giảnh được 1 huy chương vàng (HCV), 1 huy chương bạc (HCB) và 16 huy chương đồng (HCĐ).

Bảng xếp hạng huy chương Asiad 20 sau ngày 27/9, đoàn thể thao Việt Nam đã rơi xuống vị trí 21 (Ảnh: Kabar Sports).
Ở ngày thi đấu 28/9, hy vọng lớn nhất của thể thao Việt Nam nằm ở môn điền kinh. Các vận động viên Lê Thị Cẩm Tú, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Phùng Thị Huệ, Kha Thanh Trúc thi nội dung chung kết tiếp sức 4x100m nữ vào lúc 20h04. Ở nội dung 3.000m nam, Nguyễn Trung Cường cũng tham dự nội dung chung kết (17h43).
Ở môn cầu mây, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam thi đấu trận cuối cùng vòng bảng gặp Malaysia ở nội dung đôi nữ (7h) và nếu giành chiến thắng, chúng ta sẽ có mặt ở bán kết. Ở nội dung 3 nam, đội tuyển Việt Nam thi đấu bán kết với đối thủ mạnh Thái Lan (13h30).
Ở môn bắn cung từ 6h15 đến 11h15, các cung thủ Việt Nam thi đấu vòng loại ở các nội dung cung 3 dây nam và cung 3 dây nữ. Ở môn boxing lúc 10h, Nguyễn Thị Tâm được kỳ vọng khi đối đầu đối thủ Hàn Quốc ở hạng cân 51kg nữ, còn Lưu Diễm Quỳnh gặp đối thủ Iran ở hạng cân 75kg nữ.

Thể thao Việt Nam kỳ vọng HCV ở nội dung điền kinh tiếp sức 4x100m nữ (Ảnh: Quý Lượng).
Nội dung bắn súng hôm nay hứa hẹn hấp dẫn, khi các xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung thi nội dung súng ngắn 25m nữ bài bắn nhanh (7h40).
Sau bài bắn chậm ngày 27/9, Thu Vinh đứng thứ ba với 891 điểm, trong khi Thùy Trang đứng thứ 28 và Thùy Dung xếp thứ 39. Đội tuyển bắn súng nữ Việt Nam tạm đứng thứ 7 với 853 điểm.
Thành tích tổng hợp của hai bài bắn sẽ được sử dụng để xác định thứ hạng đồng đội, đồng thời chọn các xạ thủ giành quyền vào chung kết cá nhân.

Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 28/9 theo giờ Nhật Bản (giờ Việt Nam sớm hơn 2 tiếng).





