Nhật ký Asiad 20 ngày 24/9: Thể thao Việt Nam giành 1 HCB, 7 HCĐ
(Dân trí) - Trong ngày thi đấu 24/9 của Asiad 20, Việt Nam giành 1 HCB wushu, 4 HCĐ rowing còn điền kinh, thể thao điện tử, cử tạ đều có HCĐ. Niềm hy vọng Nguyễn Thị Oanh về thứ 6 ở nội dung 10.000m nữ.
Các VĐV đoạt huy chương của đoàn thể thao Việt Nam ở Asiad 20
Huy chương vàng (1): Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên (kata đồng đội nữ, karate).
Huy chương bạc (1): Đinh Văn Tâm (tán thủ hạng 56kg nam, wushu).
Huy chương đồng (15): Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (đôi nam nữ, Teqball); Bùi Ngọc Nhi (Kata cá nhân nữ, karate); Nguyễn Thị Diệu Ly (kumite cá nhân nữ hạng 68kg, karate); Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang (10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, bắn súng); Dương Thúy Vi (nội dung kép kiếm thuật - thương thuật, wushu); Nguyễn Thị Thu Thủy (tán thủ 60kg nữ, wushu); Hứa Văn Đoàn (tán thủ 60kg nam, wushu); Nguyễn Khắc Kiên (tán thủ 65kg nam, wushu), Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui (thuyền bốn nữ một mái chèo, rowing), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng, rowing), đội tuyển Naraka: Bladepoint (E-Sports), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ một mái chèo, rowing), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (thuyền bốn nam, rowing), Trần Minh Trí (hạng 65kg nam, cử tạ), Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc (chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp, điền kinh).
Trong ngày 24/9, đoàn thể thao Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng sẽ tiếp tục giành được nhiều huy chương. Ngay đầu buổi sáng, võ sĩ Đinh Văn Tâm để lại tiếc nuối khi thua đối thủ Trung Quốc trong trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam và chỉ giành huy chương bạc (HCB).

Đinh Văn Tâm (xanh) giành HCB sau khi thua ở trận chung kết tán thủ hạng 56kg nam (Ảnh: Reuters).
Đội tuyển Rowing có ngày thi đấu thăng hoa khi giành đến 4 huy chương đồng (HCĐ) đến từ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui (thuyền bốn nữ một mái chèo), Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc (thuyền đôi nữ mái chèo đôi hạng nặng), Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ (thuyền đôi nữ một mái chèo), Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú (thuyền bốn nam).
Môn cử tạ cũng mang về một tấm HCĐ của Trần Minh Trí ở hạng 65kg nam. Thể thao điện tử cũng có được một HCĐ ở nội dung đồng đội Naraka: Bladepoint. Vào cuối ngày ở môn điền kinh, đội chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm các vận động viên Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc cũng mang về HCĐ.

Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc mang về HCĐ nội dung chạy tiếp sức 4x400m hỗn hợp (Ảnh: Quý Lượng).
Nhiều vận động viên cũng để lại sự tiếc nuối khi Phạm Quang Huy trở thành cựu vô địch Asiad nội dung súng ngắn cá nhân nam, Nguyễn Thị Oanh xếp thứ 6 ở cự ly 10.000m còn các vận động viên thể dục dụng cụ Nguyễn Thị Quỳnh Như, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong đều về thứ 4 ở các nội dung sở trường.
Trong ngày 24/9, thể thao Việt Nam giành được 1 HCB và 7 HCĐ. Sau 5 ngày thi đấu ở đại hội thể thao châu Á Asiad 20 ở Nhật Bản, đoàn Việt Nam sở hữu 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tiếp tục nỗ lực đảm bảo vị trí ở top 20.
Sau 4 ngày thi đấu ở đại hội thể thao châu Á Asiad 20, thể thao Việt Nam có được 1 huy chương vàng (HCV) và 8 huy chương đồng (HCĐ), tạm thời xếp thứ 20 toàn đoàn. Trung Quốc đang dẫn đầu với 48 HCV, các vị trí tiếp theo thuộc về Nhật Bản (15 HCV), Hàn Quốc (8 HCV).

Bảng xếp hạng huy chương Asiad 20 sau khi kết thúc ngày 23/9 (Ảnh: Kabar Sports).
Trong ngày thi đấu 24/9, đoàn Việt Nam có nhiều nội dung có thể kỳ vọng vào tấm HCV thứ hai ở Asiad 20. Vào lúc 7h50, Đinh Văn Tâm sẽ thi đấu chung kết wushu hạng 56kg nam gặp đối thủ Jiaming của Trung Quốc.
Từ 7h, đội tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc và Nhật Bản ở vòng bảng. 20 phút sau, Hồ Thị Duy bước vào chung kết A thuyền đơn nữ hạng nhẹ của môn rowing. Sau đó, Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo thi chung kết A thuyền đôi nữ hạng nhẹ lúc 7h40.
Rowing tiếp tục có nhiều nội dung thi đấu vào buổi sáng. Việt Nam góp mặt ở các nội dung chung kết A thuyền bốn nữ hai mái chèo, thuyền bốn nữ một mái chèo, thuyền đôi nữ hai mái chèo, thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.
Canoeing cũng có các nội dung chung kết ngay trong buổi sáng. Diệp Thị Hương thi chung kết A canoe đơn nữ C1 200m lúc 9h30, trong khi chung kết A K2 500m nữ diễn ra lúc 9h50. Vào buổi chiều, Vũ Lê Thiên Hải và cặp Đỗ Thị Thanh Thảo - Huỳnh Cao Minh tiếp tục tranh tài ở vòng loại kayak.
Ở môn bắn súng, Phạm Quang Huy, Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành bắt đầu thi vòng loại súng ngắn cá nhân nam lúc 7h45. Chung kết nội dung này bắt đầu lúc 13h45, trong trường hợp các xạ thủ Việt Nam giành quyền đi tiếp.

Nguyễn Thi Oanh thi đấu ở nội dung chạy 10.000m nữ (Ảnh: Mạnh Quân).
Ở môn bơi lội, Nguyễn Thúy Hiền dự vòng loại 50m tự do nữ lúc 8h00, Dương Văn Hoàng Quy thi 50m bướm nam lúc 8h10, còn Phạm Thanh Bảo bước vào vòng loại 200m ếch nam lúc 8h30. Đến 8h51, hai VĐV Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc cùng tranh tài ở vòng loại 800m tự do nam. Lượt bơi chung kết diễn ra từ 15h đến 15h43.
Ở môn thể dục dụng cụ, Nguyễn Thị Quỳnh Như thi chung kết nhảy chống nữ lúc 15h55, Đặng Ngọc Xuân Thiện dự chung kết ngựa vòng lúc 16h30 và Nguyễn Văn Khánh Phong tranh tài ở chung kết vòng treo nam lúc 18h25.
Ở môn điền kinh, Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường dự chung kết nhảy ba bước nữ lúc 17h44. Đến 19h25, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết bước vào chung kết 10.000m nữ. Chung kết 4x400m hỗn hợp nam nữ thi đấu lúc 20h25, cũng là nội dung muộn nhất trong ngày của đoàn thể thao Việt Nam.



Lịch thi đấu của đoàn Việt Nam ngày 24/9 theo giờ Nhật Bản (giờ Việt Nam sớm hơn 2 tiếng).





