1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn virus corona để Olympic 2020 không bị hoãn

(Dân trí) - Chỉ còn khoảng 5 tháng nữa, Olympic 2020 sẽ diễn ra tại Nhật Bản, nhưng không khí lo lắng vẫn đang bao trùm khi đại dịch virus corona vẫn đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc.

 

Thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến ngày 11/2, có 42.729 người nhiễm virus corona ở 28 quốc gia trên thế giới, trong đó đứng đầu vẫn là Trung Quốc với 42.268 ca.

Đáng chú ý xếp sau Trung Quốc chính là Nhật Bản với 161 người nhiễm virus corona. Chính điều này càng gia tăng sự lo lắng khi ngày 24/7 tới đây, đất nước “xứ sở Mặt trời” sẽ tổ chức Olympic 2020 ở thủ đô Tokyo.

Olympic 2020 sẽ có 339 nội dung thi đấu trong 33 môn thể thao khác nhau với 11.000 VĐV nam nữ đến từ khắp nơi trên thế giới. Và cũng như các kỳ Olympic lần trước, số VĐV thi đấu cùng các thành viên trong các đội tuyển đến từ Trung Quốc vẫn chiếm số lượng vượt trội so với các quốc gia khác, trong khi Trung Quốc đang là điểm khởi phát và cũng là tâm điểm của đại dịch virus corona.

Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn virus corona để Olympic 2020 không bị hoãn - 1

Không khí lo lắng, sợ hãi vẫn đang bao trùm trước thềm Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản khi đại dịch virus corona đang hoành hành khắp nơi trên thế giới

Không khí trước thềm Olympic 2020 thay vì hào hứng thì giờ đây trở thành sự hoang mang, lo lắng, cho cả nước chủ nhà lẫn các nước tham dự. Thị trưởng Tokyo, bà Yuriko Koike đã phát biểu trấn an mọi người cách đây ít ngày: “Chúng tôi đang tăng tốc chuẩn bị trong bối cảnh sự kiện chỉ còn khoảng 160 ngày, với nhiệm vụ kiên quyết kiềm chế virus corona mới nếu không muốn phải hối tiếc. Tôi sẽ làm hết sức, phối hợp chặt chẽ với mọi người nhằm khắc phục vấn đề này”.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe hôm 3/2 cũng khẳng định chính phủ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả nhóm liên quan, bao gồm Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nhằm tiến hành những bước thích hợp và đảm bảo không để virus corona ảnh hưởng đến Olympic mùa hè năm nay.

Trước đó, một nguồn tin từ truyền thông của Đức tiết lộ khả năng Olympic sẽ bị hủy vì đại dịch, nhưng Bộ trưởng Olympic Nhật Bản Seiko Hashimoto cho biết ban tổ chức không có kế hoạch hủy sự kiện dự kiến khai mạc vào ngày 24/7 này.

Nhật Bản đã cảnh báo công dân không nên đi du lịch đến Trung Quốc nếu không cần thiết và các quy tắc mới đã được đưa ra nhanh chóng, bao gồm việc giới hạn nhập cảnh nhằm ngăn chặn sự lây lan của chủng corona có độc lực mới.

Các quan chức của Nhật Bản đang có niềm tin rằng, thời gian hơn 5 tháng nữa sẽ giúp thế giới chung tay phối hợp đẩy lùi đại dịch virus chủng mới đầy nguy hiểm này. Đặc biệt, Olympic tổ chức vào mùa hè, khi thời tiết nóng lên cũng sẽ giúp kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả hơn.

Nhật Bản nỗ lực ngăn chặn virus corona để Olympic 2020 không bị hoãn - 2

Cầu thủ đầu tiên ở Trung Quốc được xác định nhiễm virus corona ở đội trẻ của CLB Zhejiang Greentown 

Chính tổng thống Mỹ Donald Trump là người ủng hộ quan điểm này khi ông tuyên bố với các các phóng viên tại Nhà Trắng hôm qua 10/2: “Virus này sẽ biến mất vào tháng 4/2020. Nói chung, nắng nóng sẽ tiêu diệt loại virus này”.

Trong khi đó, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng lên tiếng kêu gọi sự phối hợp của tất cả các nước trong một tuyên bố tại trụ sở của tổ chức này ở Geneva, Thụy Sĩ vào hôm qua:

 “Chúng ta phải thực sự chiến đấu mạnh mẽ như một cuộc đua của loài người với virus này trước khi nó vượt tầm kiểm soát”.

Sông Lam