Nguyễn Thị Tĩnh: Theo chồng bỏ cuộc vui ...
Trước SEA Games 23, tin Nguyễn Thị Tĩnh (HN) không tham gia ĐT ĐKVN khiến những người am hiểu môn ĐK thốt lên: ''Thế thì hỏng. Làm sao mà ông Dương Đức Thuỷ hoàn thành được chỉ tiêu 6 HCV khi không có Nguyễn Thị Tĩnh''.
Họ nói có lý. Nguyễn Thị Tĩnh là người đã mang về tấm HCV cự ly 400m cá nhân và là thành viên đội tiếp sức 4x 400m giành HCV SEA Games 22.
Tín hiệu không lành
Vào tháng 5/2003, trong một buổi tập tại Trung Quốc, Nguyễn Thị Tĩnh bỗng thấy gót chân phải rất đau. Tĩnh báo cáo với chuyên gia và đề nghị xin giảm cường độ tập luyện. Những ngày sau đó, dù chỉ tập với mức độ trung bình nhưng gót chân không giảm đau mà có xu hướng tăng lên.
ĐT ĐKVN chuẩn bị lên đường về nước dự giải ĐKQT Hà Nội mở rộng nên giảm cường độ tập luyện là tối kỵ. Thế nhưng lúc đó đại dịch SARS đang hoành hành tại Việt Nam, ĐT được lệnh không tham gia giải nữa. Bà chuyên gia cho Tĩnh đi khám và điều trị nhưng hễ cứ tập nặng là gót chân lại đau.
Bác sĩ của TTTT tỉnh Nam Ninh yêu cầu chị phải tập nhẹ. Ông tiêm cho mấy mũi, Tĩnh thấy đỡ rất nhiều. Bà chuyên gia người Trung Quốc quyết định cho Tĩnh chỉ tập những bài tập duy trì.
ĐT trở về nước tham gia giải VĐQG, Nguyễn Thị Tĩnh vẫn phải băng kín bàn chân và cổ chân. Một điều rất lạ, không hiểu tại sao Tĩnh cảm thấy chỗ đau gần như khỏi, có thể tập luyện với cường độ cao. Chị thấy thể lực rất tốt và đã đạt thành tích cao.
Sau giải VĐQG, chỉ những VĐV nằm trong đội hình tham gia SEA Games 22 mới trở lại Trung Quốc tập luyện. VĐV Nguyễn Văn Phúc, đồng đội và là người yêu của Tĩnh bị loại.
Thế nhưng bà chuyên gia đã làm một việc khác thường là đề nghị BHL ĐTĐKVN cho Nguyễn Văn Phúc đi Trung Quốc cùng ĐT, bởi theo bà, đây sẽ là biện pháp giúp Tĩnh giành HCV SEA Games 22.
Nguyễn Văn Phúc trở thành trợ lý của bà chuyên gia mà nhiệm vụ thứ nhất của anh là luôn chạy hết tốc độ phía trước để Tĩnh chạy đuổi theo. Nguyễn Văn Phúc vốn là VĐV chạy 400m nên việc... ''cầm đèn chạy trước người yêu'' là chuyện quá thường.
Thế nhưng đó lại là nước cờ hay của bà chuyên gia. Luôn phải gắng sức tối đa để theo kịp người yêu nhưng lại được tình yêu dẫn dắt nên Tĩnh không thấy mệt, thành tích của Tĩnh luôn ở mức tuyệt vời.
Một nhiệm vụ phụ của Nguyễn Văn Phúc là anh phải chăm sóc cho cái gót chân của Tĩnh bằng cách tích cực xoa bóp. Cả 2 nhiệm vụ Phúc làm rất tốt và một Nguyễn Thị Tĩnh sung sức, gần như hoàn toàn hết đau đớn bước vào đường chạy SEA Games 22 một cách tự tin.
Tĩnh giành HCV cá nhân nội dung 400m, và cùng đồng đội giành HCV tiếp sức 4x400m trong sự ngạc nhiên, thán phục của mọi người. Bà chuyên gia ngồi trên khán đài tủm tỉm cười. Mấy ai biết bà đã có ''thuốc đặc trị'' giúp cô học trò thành công.
Giã từ vũ khí
Sau SEA Games 22, gót chân của Tĩnh không còn gây sự. Tĩnh thấy rất khoẻ và sẵn sàng tập luyện để tham gia giải VĐĐK toàn quốc 2004. Người yêu đi học đại học TDTT, chị không còn ''chuyên gia'' dẫn đường nữa. Ăn tết xong, theo kế hoạch, Tĩnh theo đội điền kinh Hà Nội sang Trung Quốc tập luyện. Thế nhưng trong một buổi tập, Tĩnh lại bị chấn thương.
Lần này sự đau đớn còn nhiều hơn trước SEA Games 22 rất nhiều. HLV hoãn chuyến đi của Tĩnh và đưa Tĩnh vào Nha Trang tập luyện trên bãi biển. Biện pháp này giúp chỗ đau khá hơn nhưng Tĩnh vẫn không thể tập luyện với khối lượng lớn. Chị thấy người yếu đi rất nhiều.
Đầu tháng 8, HLV định đưa Nguyễn Thị Tĩnh trở lại Trung Quốc tập luyện để ''đón'' giải VĐQG tổ chức vào cuối tháng 10 nhưng chị thấy mình không thể theo được những giáo án ''ác liệt'' của bà chuyên gia nên xin nghỉ tập.
Bộ môn ĐK sở TDTT HN không dám giải quyết, phải là ông GĐ sở Hoàng Vĩnh Giang trực tiếp ''xem xét vấn đề''. Là một người có gần 15 năm là VĐV ĐK nên ông Giang rất thông cảm với chấn thương của Tĩnh. Ông hiểu là Tĩnh không thể cố hơn chứ không phải ''bệnh tư tưởng'' nên đồng ý cho Tĩnh nghỉ.
Không còn bị ràng buộc bởi những chỉ tiêu huy chương, những bài tập nặng, Nguyễn Thị Tĩnh trở lại với đời thường bằng một... đám cưới. Điều oái oăm là đám cưới tổ chức đúng vào ngày giải VĐĐKQG 2004 diến ra trên SVĐ Mỹ Đình. Bạn bè, đồng nghiệp không thể đến chia vui, Bộ môn ĐK Hà Nội cử người mang quà đến tặng.
5 tháng sau ngày nhận quyết định thôi tập, Nguyễn Thị Tĩnh vẫn được hưởng mọi chế độ, lương bổng của 1 cán bộ hợp đồng, chờ lãnh đạo sở bố trí công việc. Có 2 hướng đối với Tĩnh. Một là làm HLV đào tạo trẻ, hai là làm công tác xây dựng phong trào. Trong những ngày là VĐV, Tĩnh đã tranh thủ học và lấy được bằng ĐH tại chức nên cả 2 hướng này đều phù hợp với chị.
Tự đánh giá
''Chạy 400m là môn thể thao khổ sai bởi người ta phải chạy hết tốc lực trong một đoạn dài gấp 4 lần cự ly 100m vì thế ''chơi'' được nó đến cùng không phải chuyện đùa. Tôi là con nhà lao động nên không thấy đó là cực hình nhưng quả tình để giành được HCV SEA Games, tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt nữa.
Tôi đã từng phải trả giá về sự thiếu kinh nghiệm của mình. SEA Games 21, tôi đã làm hỏng kế hoạch của các HLV vì không biết phân phối sức hợp lý. Tôi đã chạy quá nhanh trong 200m đầu vì thế 200m sau tôi không đủ sức duy trì tốc độ. Tấm HCV hoặc Bạc đã tuột khỏi tay tôi một cách đáng tiếc chỉ vì mình quá.. ngốc nghếch.
Bài học đó tôi đã không lặp lại ở SEA Games 22. Cảm giác về tốc độ, ý thức thực hiện đấu pháp đã giúp tôi giành thắng lợi. Tôi đã rất hào hứng và hy vọng sẽ tiếp tục đăng quang ở SEA Games 23. Tôi đang ở độ chín, kinh nghiệm cũng đã có, vậy mà phải giã từ đường chạy, thật đáng tiếc”.
Một gia đình hạnh phúc
Nguyễn Thị Tĩnh và Nguyễn Văn Phúc là đồng đội của nhau, cùng ''chơi'' cự ly 400m. Họ đã có thời gian rất dài yêu nhau trước khi cưới nên rất dễ thông cảm. Nguyễn Văn Phúc từng có thời gian chấn thương khá dài và bố mẹ anh là người trực tiếp chăm sóc, chữa trị khi bộ môn ĐK Hà Nội cho anh chữa tại nhà nên ông bà rất thông cảm với con dâu.
''Bố mẹ chồng, chồng, em chồng đều rất thương yêu tôi, tôi hoàn toàn hài lòng về họ. Vợ chồng tôi đang kế hoạch hoá chuyện sinh đẻ, công việc phải yên ổn thì có con mới tốt'', Nguyễn Thị Tĩnh tâm sự như vậy.
Thế mà khi Tĩnh ''theo chồng bỏ cuộc vui'', không ít người đã nói rằng chắc ''đã có gì rồi'' nên mới cưới đúng ngày diễn ra giải vô địch. Cũng có người độc miệng nói rằng Tĩnh dính ''doping'' nên mới không được ở lại ĐT tham gia SEA Games 23 vì thế mới... phá ngang hợp đồng với sở TDTT.
Chỉ có Tĩnh mới hiểu được mình.
Theo Hải Dương
Vietnamnet