Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ tỏa sáng ở Giải Tay Ho Half Marathon 2020

(Dân trí) - Vận động viên Nguyễn Thị Oanh và Phạm Thị Hồng Lệ tỏ ra vượt trội so với các đối thủ ở đường chạy 15km và 21km tại Giải Tay Ho Half Marathon 2020.

Sáng nay (11/7), UBND Quận Tây Hồ phối hợp cùng Công ty Big Prize hân hạnh tổ chức giải chạy Tay Ho Half Marathon 2020 lần thứ nhất. Đây là giải đấu nhằm mục đích khuyến khích phát triển các phong trào thể thao cộng đồng.

Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ tỏa sáng ở Giải Tay Ho Half Marathon 2020 - 1

Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ

Tay Ho Half Marathon 2020 có gần 1.500 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham gia thi đấu ở 04 cự ly gồm 03km (dành cho thiếu nhi và người lớn), 06km, 15km và 21km.

Ngoài số lượng đông đảo các VĐV phong trào, giải đấu còn có sự góp mặt của nhiều vận động viên đã “làm mưa làm gió” ở SEA Games 30 của Điền kinh Việt Nam như kỷ lục gia Nguyễn Thị Oanh, nhà vô địch Đỗ Quốc Luật, “cô gái thép” Phạm Thị Hồng Lệ và một số gương mặt khác.

Ở giải Tay Ho Half Marathon 2020, vận động viên Nguyễn Thị Oanh, người giành 3 tấm HCV tại SEA Games 30 tham gia thi đấu ở cự lý 15km. Cô gái đến từ Bắc Giang không có đối thủ ở đường chạy này và về đích ở vị trí thứ nhất.

Nguyễn Thị Oanh và Hồng Lệ tỏa sáng ở Giải Tay Ho Half Marathon 2020 - 2

Cô gái vàng SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh

Trong khi đó, người bạn của Nguyễn Thị Oanh là Phạm Thị Hồng Lệ đăng ký thi đấu ở cự ly 21km. Cũng giống như Oanh, Hồng Lệ thi đấu tốt, bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên ở phần thi của mình.

Đây là lần đầu tiên Tay Ho Half Marathon 2020 được tổ chức. Đường chạy của Tay Ho Half Marathon 2020 qua nhiều địa danh mang dấu ấn lịch sử như Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Quán Thánh. Các vận động viên tham gia thi đấu được ngược dòng thời gian tìm về và cảm nhận những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc.

An An