1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Người hâm mộ thất vọng vì cách bán vé của VFF

(Dân trí)- Rất nhiều người hâm mộ đang tỏ ra thất vọng với VFF vì không mua được tấm vé để vào xem trực tiếp đội tuyển U19 Việt Nam, trong khi đó vé chợ đen thì mua bao nhiêu cũng có, với giá vé có thể cao gấp 10 lần giá vé gốc.

Người hâm mộ xếp hàng lâu cũng chưa chắc có vé vào sân - Ảnh: Gia Hưng

Người hâm mộ xếp hàng lâu cũng chưa chắc có vé vào sân - Ảnh: Gia Hưng

Rất nhiều người đã thức trắng đêm xếp hàng mong có được chiếc vé vào sân để chứng kiến tận mắt U19 Việt Nam thi đấu, thế nhưng họ đều có chung tâm trạng không vui khi Ban tổ chức lại thông báo hết vé để bán, trong khi vé chợ đen thì lại được rao bán công khai và bán với giá cao hơn rất nhiều so với giá gốc.

Độc giả Trần Anh Đức anhduc0707ht@gmail.com cho biết: Tôi vừa từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về. Vé đã hết từ lâu. Giá vé chợ đen cho khán đài A là 2,8 triệu đồng cho 1 cặp (giá gốc là 100k/vé). Vé gửi xe muôn thuở cho xe máy là 30k/xe. Nước khoáng loại chai bình thường ngoài thị trường là 5k/chai thì tại sân là 20k/chai.

Thu Nga ttngálth@gmail.com: Tin Việt Nam vào chung kết Em mừng khôn khể xiết Quyết tâm đi để cổ vũ Việt Nam! Nhưng trời ơi, Giá vé in ra -A- có chẵn trăm ngàn Mà phe vé đòi bán ra vài triệu!! Yêu - Đúng, chúng tôi rất yêu U19 các em là niềm tự hào dân tộc! Nhưng thưa các PHE, người hâm mộ không phải là kẻ ngốc Để các bạn có thể "móc túi" với cái giá trên trời. U19 - Việt Nam ơi Dẫu có cổ vũ ngoài sân - thì tình yêu của chúng tôi với các em vẫn vẹn nguyên như nhất Tình yêu không phải là thứ tầm thường, vật chất Để kẻ đầu cơ lợi dụng kiếm tiền Tiến lên nhé, U19 Việt Nam Tranh hùng cùng Nhật quyết là fairlay Người hâm mộ đang đợi các em đây Cống hiến trận cầu đẹp, ngất ngây lòng người!!!

Độc giả Hoài Thu hoaithu.taongo@gmail.com thì nhận xét: Phần đông là sinh viên và người dân đều sẵn sàng xếp hàng cả đêm để sở hữu 1 tấm vé...vậy mà lại có tình trạng thông báo hết trong khi mới chỉ có 8h sáng...Cảnh tượng trên thấy cũng là điều hiển nhiên....Chí ít phải thông báo hoặc truyền thông ngay từ đêm qua đi chứ....2000 người với tinh thần yêu quý U19 hừng hực cơ mà.( Thiết nghĩ giải pháp nv bán vé hay người trong ban tổ chức phải có chế độ đãi ngộ về lương...Chắc lúc đấy lòng tham của họ sẽ bớt đi...và phe vé sẽ giảm được đôi chút).

Nguyen Du nguyendu.bds68@gmail.com: Vì sao dân thường không có vé. Tôi có thể khẳng định 99% vì trong ban quản lý sân vận động có sự gian dối. Số lượng bán vé công khai co khán giả chắc chỉ đến 10% còn lại là dành cho các mối quan hệ của lãnh đạo, và nhân viên tuồn vé ra chợ đen để hưởng giá cao. Tôi đã từng vào sân Hàng Đẫy để lấy vé giải Asiad 2007, tận mắt chứng kiến nhân viên bảo vệ và người trong liên đoàn mỗi người cầm đến vài trăm vé, thì hỏi sẽ còn được bao vé đến với người xem?

xuân sơn sonlepson@gmail.com: Chuyện sốt vé bóng đá các trận đấu có tính chất quan trọng ở Hà Nội nó có từ lâu, lâu lắm rồi (Từ những năm 1983-1987 tôi học ở đó và trực tiếp chứng kiến rồi). Vậy mà có ai dẹp đâu ? điều đó, cho thấy sự quan liêu và mang lai sự khổ sở cho những người hâm mộ.

Huu Ly huulyckm@gmail.com: Thật không thể hiểu nổi cách làm ăn của VFF. Chúng tôi là người hâm mộ thực sự thì không được mua vé giá gốc, các ngài bán vé đi đâu chúng tôi không biết nhưng có hàng nghìn cổ động viên đứng xếp hàng chờ đợi từ 22h đêm 11/9 đến 9h30 sáng 12/9 thì VFF dán cái thông báo bằng tớ giấp A4 là Thông báo hết vé!!! Trong khi đó vé ngoài chợ đen bán nhan nhãn giá từ 1.5-3 triệu / cặp. Không thể chấp nhận được??? Không thể hiểu nỗi???

Trần phi long Philong.57@gmail.cm: Nếu ko mua đc vé giá gốc, tiền ấy để ngồi xem qua TV màn hình lớn tại các quán cafe máy lạnh bên bạn bè thân cùng cổ vũ có phải sướng hơn ko. Đó cũng là cách để tẩy chay phe vé và ban tổ chức phải suy nghĩ làm sao ko phụ lòng người hâm mộ.

Nhiều đọc giả cho rằng, để xóa bỏ tình trạng “cò vé”, để những người hâm mộ có thể mua được vé mà không phải xếp hàng thì VFF có thể in số Chứng minh thư, bán như bán vé máy bay, kiểm soát chặt chẽ, hoặc bán vé qua mạng…

Nguyễn Xuân Hà xuanha_hsv@yahoo.com: Tôi xin được hiến kế cho các nhà quản lý, BTC và VFF, nếu thấy hợp lý và có thể áp dụng thì các vị cần phải triển khai. Tôi đảm bảo với cách này, dân phe vé chỉ có ngồi nhà khóc mà thôi và NHM được thụ hưởng tối đa. 1. Bán vé như bán vé máy bay online, khâu kiểm soát an ninh chặt (vé+CMTND hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác phải có ảnh) 2. Các điểm bán vé chính thống của BTC được (gắn tổ hợp Webcam chụp hình người mua và in trực tiếp vào vé + máy in vé + máy tính) ra vé là có hình ảnh của người mua. Kiểm soát an ninh vào cổng lại ko phải huy động quá nhiều khâu như hiện nay, khán giả cầm vé đi vào theo đường ziczac cho 2 người 1.Tổng đâu tư không quá 4tr cho mỗi một cây bán vé. Các vị hãy suy nghĩ và tìm ra cách nào đó hiệu quả hơn để NHM và khán giả chân chính được hưởng. Có như vậy mới tránh được tệ nạn trong bóng đá và có được sự công bằng tối ưu trong xã hội. Xin cảm ơn.

Cao Tu caotu6111974@yahoo.com: Đề nghị VFF cùng bộ CA vào cuộc điều tra từ ban quản lý bán vé ,cò vé..đến cả bãi giữ xe chặt chém. Tùy theo mức độ phạm tội để truy cứu trách nhiệm hành chính,hình sự,truy thu thúê....nếu không thì cứ đuối ban quản lý bán vé là xong.Ngươi khác là thay nếu vẫn đế tì,h trạng này lập lại thì cứ thẳng tay đuổi tiếp,chung ta có hàng chục nghìn cử nhân,hàng thạc sỹ,hàng trăm tiến sỹ đang ....thất nghiệp,sợ gì không có người làm!

Thanh Bui sym22222@gmail.com: Muốn giải quyết không phải không có cách chỉ sợ là không chịu làm: Đề nghị CSHS,113.CSCĐ cải trang thành người mua vé chợ đen,bắt quả tang con buôn, tịch thu vé phạt thật nặng(ví dụ phạt 10 lần giá vé).Vé thu được sẽ bán lại cho người hâm mộ...

XUÂN BÁU TRANBAUDIC1@GMAIL.COM: Chúng ta cứ đồng lồng nói không với phe vé. thống nhất không mua vé chợ đen dù đã đến sân cũng quay về xem tivi khoảng 10 lần như vậy thì phe vé mất vốn ôm vé mà khóc. làm như nước ngoài thà mang cà chua ra phố chọi chơi chứ không bán cho con buôn phá giá. nếu mỗi chúng ta làm được như vậy thì phe vé có mà phá sản . đừng ỷ mình có tiền bao nhiêu cũng mua làm giàu cho phe vé mà làm khổ cho người hâm mộ.

lưu xuân lập luubvnt78@gmail.com: Cách bán vé như này là khả thi nhất: Toàn bộ vé phải được niêm phong. Sau đó đúng trước trận đấu diễn ra khoảng 2 tiếng, cơ quan có trách nhiệm phân phối vé cho mở hàng chục cổng bán vé quanh sân vận động nơi diễn ra trận đấu (Tất nhiên có sự chuẩn bị trước). Khi người hâm mộ mua xong vé vào xem trận đấu thì có bộ phận kiểm soát vé xé vé luôn. Người hâm mộ mà cầm vé đã bị xé ra ngoài và sau đó quay trở lại là không hợp lệ. Các bác nghĩ sao? Mọi người cùng tham gia góp ý tưởnng để xã hội ngày càng công bằng hơn.

Sân vận động Mỹ Đình có đến 40 nghìn chỗ ngồi, nhưng để có được tấm vé vào sân thật không dễ dàng chút nào, tình trạng phe vé, bán vé với giá “cắt cổ” cho người hâm mộ vẫn không giảm. Người hâm mộ đến sân với tâm trạng hồ hởi vui vẻ bao nhiêu thì lại ra về với tâm trạng thất vọng bấy nhiêu vì không cầm được tấm vé mà họ mong muốn bấy nhiêu.

Thiết nghĩ, VFF cần phải nỗ lực hơn nữa để có thể phục vụ những người hâm mộ chân chính, để họ không phải chịu thiệt thòi chứ không phải để “cò vé” lợi dụng cơ hội để kiếm lợi cho riêng mình.

Anh Đức (tổng hợp)